Các nước lên án vụ ám sát bất thành nhằm vào Tổng thống Venezuela

Trong một thông điệp trên trang Twitter cá nhân, Chủ tịch Cuba đã kịch liệt lên án vụ tấn công và bày tỏ sự ủng hộ và tình hữu nghị đối với Tổng thống Venezuela Maduro.

Người dân và đất nước Venezuela hôm qua (4/8) đã bị một phen chấn động sau vụ tấn công bất thành nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tổng thống Maduro đã may mắn thoát chết song vụ tấn công đã khiến ít nhất 7 người bị thương, trong đó có các binh sĩ. Các nước trên thế giới và khu vực đã lên án vụ tấn công này.
Cac nuoc len an vu am sat bat thanh nham vao Tong thong Venezuela
 
Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, vụ tấn công xảy ra vào chiều 4/8 (theo giờ địa phương). Theo ông Rodriguez, đây là một âm mưu tấn công nhằm vào Tổng thống. Hai thiết bị bay không người lái gắn chất nổ đã được kích hoạt khi Tổng thống Maduro đang có một bài phát biểu trước công chúng.
Kênh truyền hình nhà nước đang phát trực tiếp diễn biến buổi lễ đã phải dừng phát sóng và chuyển sang các chương trình khác. Truyền hình địa phương ghi lai hình ảnh cho thấy, hàng chục binh sĩ chạy toán loạn trước khi buổi ghi hình dừng phát sóng.
Người xem có thể nghe thấy những tiếng nổ lớn. Các cửa sổ gần khu vực Tổng thống phát biểu đã bị ám đen. Tổng thống và phu nhân cùng các quan chức Chính phủ Venezuela có mặt tại buổi lễ ngay lập tức được sơ tán đến nơi an toàn. Cơ quan chức năng Venezuela đã cho phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công và vẫn đang khẩn trương điều tra nhằm tìm ra những kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công trên.
Hiện chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, trong bài phát biểu sau khi xảy ra vụ tấn công, Tổng thống Maduro đã cáo buộc các tổ chức cánh hữu trong nước âm mưu ám sát ông dưới sự hỗ trợ từ bên ngoài. Tổng thống Maduro cũng thông báo cơ quan an ninh nước này đã bắt giữ một số đối tượng tham gia vụ ám sát và đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại.
“Tôi phải thông báo rằng có những thế lực đứng đằng sau vụ ám sát nhằm vào tôi. Một số kẻ đã bị bắt. Một số kẻ đang bị truy sát. Chúng tôi đã thu giữ được một số bằng chứng.”
Ông Maduro cũng khẳng định sẽ tiếp tục con đường của một quốc gia mong muốn hòa bình, phát triển, thịnh vượng, hạnh phúc và bình yên. Ông cũng tuyên bố rằng, những kẻ thực hiện vụ mưu sát ông sẽ phải chịu hình phạt cao nhất.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào quan chức và cơ quan công quyền ở Venezuela. Vào tháng 6/2017, một máy bay trực thăng cũng đã tấn công và thả lựu đạn vào Tòa án Tối cao Venezuela.
Nhiều nước trên thế giới đã lên án vụ tấn công nhằm vào Tổng thống Venezuela. Trong một thông điệp trên trang Twitter cá nhân, Chủ tịch Cuba (Miguel Diaz Canel đã kịch liệt lên án vụ tấn công và bày tỏ sự ủng hộ và tình hữu nghị đối với Tổng thống Maduro và ban lãnh đạo Venezuela.
Trong khi đó, Chính phủ Nicaragua cũng bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động khủng bố của các thế lực thù địch nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela. Từ Bolivia, Tổng thống Evo Morales tuyên bố vụ tấn công này là một hành động hèn hạ nhằm phá hoại công cuộc cách mạng Venezuela.
Ông Morales cho rằng sau khi thất bại trong các cuộc tấn công chính trị và kinh tế nhằm lật độ nền dân chủ Venezuela, giờ đây các thế lực cánh hữu lại tìm cách sát hại Tổng thống Maduro. Ông khẳng định Bolivia, vẫn sẽ tiếp tục sát cánh cùng chính phủ và nhân dân Venezuela trong cuộc đấu tranh vì tương lai của các dân tộc Mỹ Latinh. /.

Hiện trường ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

(Kiến Thức) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 4/8 đã thoát khỏi một vụ ám sát bằng máy bay không người lái khi đang phát biểu ở lễ kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ Quốc gia ở Caracas.

Can canh hien truong am sat Tong thong Venezuela Nicolas Maduro
 Sáng nay, cả thế giới sửng sốt trước thông tin Tổng thống Venezuela vừa thoát chết sau một vụ ám sát "hụt" bằng máy bay không người lái mang chất nổ ngay giữa thủ đô Caracas. Nguồn ảnh: Dailymail

15 điều ít biết về trường đại học lâu đời nhất thế giới

(Kiến Thức) - Nhiều chính trị gia, triệu phú hay người giành giải thưởng Nobel,... đều là cựu sinh viên của trường Đại học Oxford nổi tiếng của nước Anh. Được biết, đây là viện đại học lâu đời thứ hai đang còn hoạt động trên thế giới.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi
Mặc dù không ai biết chính xác trường Đại học Oxford được thành lập vào năm nào nhưng hoạt động giảng dạy tại ngôi trường này bắt đầu vào năm 1096. Theo The Richest, Oxford là trường đại học lâu đời nhất nước Anh và là viện đại học lâu đời thứ hai đang còn hoạt động trên thế giới. (Nguồn: The Richest) 

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-2
Viện Đại học Oxford không nhận nữ sinh cho đến thế kỷ 19. Và mãi đến năm 1920, nữ sinh viên của trường mới được hưởng đầy đủ quyền lợi.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-3
 Mỗi trường đại học đều có một khẩu hiệu riêng và khẩu hiệu của trường Oxford là “Chúa là ánh sáng của tôi”, được sử dụng từ thế kỷ 16.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-4
Rất nhiều người nổi tiếng từng theo học tại trường Oxford, trong đó có diễn viên “Mr. Bean” Rowan Atkinson. Ông có bằng cử nhân kỹ sư điện tại Đại học Oxford. 

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-5
Theo thống kê, trong số những cựu sinh viên của Oxford có 27 người giành giải Nobel và nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Cựu sinh viên Oxford giành giải Nobel gần đây nhất là Sir John Gurdon (ảnh) vào năm 2012 về lĩnh vực Y học.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-6
 Oxford vừa là trường đại học công lập vừa là trường tư.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-7
 Ngôi trường này nằm trong Top 6 trường đại học tốt nhất thế giới. Theo một bài báo của Daily Mail năm 2013, ít nhất 401 người tốt nghiệp Oxford đã trở thành triệu phú.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-8
 Một vụ trộm tranh xảy ra tại Viện bảo tàng Ashmolean, thuộc trường Đại học Oxford, vào năm 1999 và cho đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm ra được được kẻ trộm.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-9
Viện Đại học Oxford bao gồm 38 trường đại học và 6 Nhà Riêng Thường trực.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-10
 Hiệu trưởng hiện tại của Đại học Oxford là Chris Patten. Hiệu trưởng mới của trường chỉ được chọn sau khi ông Patten qua đời.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-11
 Oxford và Cambridge là hai trong số những trường đại học nổi tiếng nhất nước Anh. Hai viện đại học lâu đời này thường được gọi chung là “Oxbridge”.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-12
 Oxford thường tổ chức buổi lễ hoành tráng chào đón tân sinh viên và ai cũng phải tham dự sự kiện này. Nếu sinh viên nào vắng mặt, người đó sẽ không được phép thi.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-13
 Margaret Thatcher, Theresa May, David Cameron và Anthony Eden,…là bốn trong số ít nhất 27 Thủ tướng Anh từng theo học tại Đại học Oxford.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-14
 Trường Oxford không có khuôn viên chính, những tòa nhà và cơ sở vật chất của viện đại học nằm rải rác khắp trung tâm thành phố.

15 dieu it biet ve truong dai hoc lau doi nhat the gioi-Hinh-15
Sinh viên Đại học Oxford phải mặc đồng phục theo đúng quy định của trường. 

Colombia bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ ám sát Tổng thống Venezuela

(Kiến Thức) - Đáp trả lại cáo buộc là thủ phạm trong vụ ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, chính quyền Colombia cho rằng đây là cáo buộc không có cơ sở. 

Ngày 4/8, chính phủ Colombia đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng Tổng thống nước này Juan Manuel Santos đứng sau vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một sự kiện diễn ra cùng ngày tại thủ đô Caracas.
Một nguồn tin từ phủ Tổng thống Colombia cho rằng cáo buộc của phía Venezuela là không có cơ sở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới