Bí mật bất ngờ về mảnh xương sọ 13.000 năm tuổi

Bí mật bất ngờ về mảnh xương sọ 13.000 năm tuổi

(Kiến Thức) - Các ngư dân đã tìm thấy một phần hộp xương sọ 13.000 năm tuổi thuộc khu vực Biển Bắc. Theo kết quả nghiên cứu, mảnh xương sọ này thuộc về "người Hà Lan cổ nhất" từng biết đến. Hiện vật này giúp các chuyên gia khám phá nhiều điều bất ngờ. 

Các ngư dân Hà Lan đã tìm thấy một phần xương sọ 13.000 năm tuổi và xương động vật tại khu vực có tên gọi Doggerland, Biển Bắc, cách bờ biển phía Đông của Anh khoảng 100 km.
Các ngư dân Hà Lan đã tìm thấy một phần xương sọ 13.000 năm tuổi và xương động vật tại khu vực có tên gọi Doggerland, Biển Bắc, cách bờ biển phía Đông của Anh khoảng 100 km.
Doggerland - nơi phát hiện mảnh xương sọ trên - từng là vùng đất cao hơn 80m so với mực nước biển.
Doggerland - nơi phát hiện mảnh xương sọ trên - từng là vùng đất cao hơn 80m so với mực nước biển.
Theo các chuyên gia, một phần hộp xương sọ trên thuộc về một phụ nữ trưởng thành hoặc trung niên. Người này qua đời khi khoảng 22 - 45 tuổi.
Theo các chuyên gia, một phần hộp xương sọ trên thuộc về một phụ nữ trưởng thành hoặc trung niên. Người này qua đời khi khoảng 22 - 45 tuổi.
Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra chế độ ăn uống hàng ngày của người phụ nữ này có lượng đáng kể từ thịt động vật săn mồi.
Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra chế độ ăn uống hàng ngày của người phụ nữ này có lượng đáng kể từ thịt động vật săn mồi.
Nhà nghiên cứu Marcus Niekus cho hay vào thời điểm người phụ nữ trên sinh sống, cộng đồng người săn bắt, hái lượm sống ở khu vực Biển Bắc đi lang thang quanh các vùng đồng bằng.
Nhà nghiên cứu Marcus Niekus cho hay vào thời điểm người phụ nữ trên sinh sống, cộng đồng người săn bắt, hái lượm sống ở khu vực Biển Bắc đi lang thang quanh các vùng đồng bằng.
Có thể, những người này đến Anh trong một mùa và chuyển đến Hà Lan vào mùa tiếp theo.
Có thể, những người này đến Anh trong một mùa và chuyển đến Hà Lan vào mùa tiếp theo.
Bên cạnh mảnh xương sọ trên, các chuyên gia còn tìm thấy xương bò rừng bison có niên đại khoảng 13.500 tuổi.
Bên cạnh mảnh xương sọ trên, các chuyên gia còn tìm thấy xương bò rừng bison có niên đại khoảng 13.500 tuổi.
Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, xương bò rừng bison có thể được dùng như một công cụ hay một vật được dùng trong các nghi lễ.
Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, xương bò rừng bison có thể được dùng như một công cụ hay một vật được dùng trong các nghi lễ.
Khi thời tiết ấm lên, các loài như ma mút lông cừu bị tuyệt chủng. Do vậy, các động vật như nai, bò rừng bison... chuyển từ khu vực đồng bằng đến sống trong các khu rừng cùng với thợ săn.
Khi thời tiết ấm lên, các loài như ma mút lông cừu bị tuyệt chủng. Do vậy, các động vật như nai, bò rừng bison... chuyển từ khu vực đồng bằng đến sống trong các khu rừng cùng với thợ săn.
ời quý độc giả xem video: Nhà thờ chứa hơn 40.000 bộ xương người (nguồn: Zing News)

GALLERY MỚI NHẤT