Báo chí Pháp tung tin Chủ tịch Interpol mất tích ở Trung Quốc

Theo Sputniknews, truyền thông Pháp ngày 5/10 cho biết, giới chức nước này đã mở một cuộc điều tra liên quan đến vụ Chủ tịch Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế) Mạnh Hoành Vĩ mất tích tại Trung Quốc.

Theo kênh Europe 1, Chủ tịch Interpol - ông Mạnh Hoành Vĩ đã mất tích sau khi đến Trung Quốc vào cuối tháng Chín.
Báo chí Pháp dẫn nguồn tin cảnh sát nói rằng, vợ ông Mạnh, hiện sống ở Lyon, nơi đặt trụ sở Interpol đã báo cáo về trường hợp mất tích của chồng từ cuối tháng Chín, khi đang có chuyến về thăm quê nhà Trung Quốc.
Bao chi Phap tung tin Chu tich Interpol mat tich o Trung Quoc
 Ông Mạnh Hoành Vĩ. (Nguồn: mirror.co.uk)
Ông Mạnh, 64 tuổi, giữ chức Chủ tịch Interpol hai năm qua. Trước đó, ông từng nắm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và là người Hoa đầu tiên làm Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc tế trong suốt lịch sử 95 năm của tổ chức này.
Hiện cả Interpol lẫn phía Trung Quốc đều chưa có bình luận gì về thông tin trên./.

Nhìn lại diễn biến chính vụ án Đoàn Thị Hương

(Kiến Thức) - Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt Nam liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam, người được cho anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2/2017, luôn khẳng định mình vô tội trong các phiên tòa xét xử tại Malaysia.

Nhin lai dien bien chinh vu an Doan Thi Huong
 Vụ án Đoàn Thị Hương bắt đầu vào ngày 13/2/2017 khi ông Kim Jong-nam, người được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bị sát hại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. Nghi phạm ban đầu được xác định là hai người phụ nữ, trong đó có Đoàn Thị Hương (30 tuổi, người Việt Nam). Ảnh: Daily Star.

Nhin lai dien bien chinh vu an Doan Thi Huong-Hinh-2
 Từ ngày 15-18/2/2017, cảnh sát Malaysia bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam là Đoàn Thị Hương (trái), Siti Aisyah (phải, người Indonesia) và Ri Jong Chol (quốc tịch Triều Tiên). Ảnh: AP.

Nhin lai dien bien chinh vu an Doan Thi Huong-Hinh-3
 Ngày 18/2-19/2/2017: Bốn người Triều Tiên nghi chủ mưu vụ ám sát Kim Jong-nam là Ri Jae Nam, O Jong Gil, Ri Ji Hyon và Hong Song Hac bị Interpol truy nã. Ảnh: itv.com.

Nhin lai dien bien chinh vu an Doan Thi Huong-Hinh-4
Ngày 24/2/2017, Malaysia công bố chất độc thần kinh VX đã được sử dụng trong nghi án sát hại ông Kim Jong-nam. Được biết, VX là một trong những vũ khí hóa học chết người nhất trên thế giới. Ảnh: The Malaysia Times. 

Nhin lai dien bien chinh vu an Doan Thi Huong-Hinh-5
 Ngày 1/3/2017: Tại tòa án huyện Sepang, bang Selangor, Đoàn Thị Hương cùng nghi phạm người Indonesia, Siti Aisyah, bị cáo buộc tội mưu sát theo Điều 302 của Luật hình sự Malaysia và đối diện mức án tử hình. Theo luật sư bào chữa Selvam Shanmugam, Đoàn Thị Hương khi đó vẫn bình tĩnh và khẳng định mình vô tội sau khi nghe lời buộc tội. Ảnh: Yahoo.

Nhin lai dien bien chinh vu an Doan Thi Huong-Hinh-6
 Ngày 2/3/2017: Sau phiên tòa ngày 1/3, hai nữ nghi phạm bị tạm giam tại nhà tù Kajang ở bang Selangor. Trong khi đó, nghi phạm người Triều Tiên Ri Jong Chol được thả vì không đủ chứng cứ buộc tội và bị trục xuất về nước. Ảnh: New York Post.

Nhin lai dien bien chinh vu an Doan Thi Huong-Hinh-7
Ngày 10/3/2017: Công dân mang hộ chiếu Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017 được xác định chính là ông Kim Jong-nam. Ảnh: Indian Epxress. 

Nhin lai dien bien chinh vu an Doan Thi Huong-Hinh-8
 Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 7/2017: Nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã phải ra hầu tòa nhiều lần. Ảnh: AP.

Nhin lai dien bien chinh vu an Doan Thi Huong-Hinh-9
 Ngày 2/10/2017: Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia tham dự phiên thượng thẩm đầu tiên có phần tranh tụng gồm nhiều đợt tại Tòa án cấp cao Shah Alam của Malaysia. Ảnh: Hindustan Times.

Nhin lai dien bien chinh vu an Doan Thi Huong-Hinh-10
 Ngày 16/8/2018: Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở Malaysia ra phán quyết bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ tiếp tục bị giam giữ để bước vào phiên tranh tụng nhằm bào chữa cho hành động của mình. Quá trình này dự kiến sẽ kéo dài vài tháng. Ảnh: CNA.

"Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài 20 năm"

Cựu Chủ tịch FED Kevin Warsh cho rằng: Chúng ta đang đứng trước nguy cơ chiến tranh lạnh thực sự giữa hai siêu cường kinh tế - Mỹ và Trung Quốc.

Trả lời trên kênh truyền hình CNBC, ông Kevin Warsh, cựu Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) cho rằng chiến tranh lạnh ở đây là sự bất đồng kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Kevin Warsh, cựu Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Ảnh: CNBC)
 Ông Kevin Warsh, cựu Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Ảnh: CNBC)

Cựu Chủ tịch FED nói thêm: “Chúng ta đang ở ngưỡng quan hệ mới với Trung Quốc, chiến tranh thương mại có thể là sự khởi đầu cho cuộc chiến tranh lạnh kéo dài 10 – 20 năm. Điều này kéo theo những tác động lớn đối với kinh tế Mỹ.”

Ông Warsh - hiện là chuyên gia của Viện nghiên cứu Hoover thuộc Đại học Stanford (Mỹ) - đánh giá, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang xấu đi cả ở cấp chính phủ và cấp doanh nghiệp.

“5 đến 10 năm tới, chúng ta sẽ thấy rõ 2 cực của thế giới: một cực có trọng tâm là Trung Quốc, cực còn lại là Mỹ. Và các nền kinh tế khác trên thế giới sẽ phải xoay quanh một hoặc cả hai cực này,” ông Warsh dự báo.

Cựu Chủ tịch FED cho rằng, Trung Quốc đang dịch chuyển theo hướng lấy kinh tế tiêu dùng hơn là nguồn vốn và hỗ trợ của Nhà nước làm trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng.

Theo nhận định của cựu Chủ tịch FED, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hiện nay chỉ là một phần của sự khác biệt về thể chế giữa hai nước. Chẳng hạn, vốn tư bản của Trung Quốc đặt nặng vai trò điều tiết của Nhà nước – điều này khác hoàn toàn với bản chất vốn tư bản hoạt động theo cơ chế thị trường của nền kinh tế Mỹ.

Cựu Chủ tịch FED không đặt nhiều niềm tin vào việc bố trí cuộc gặp thượng định giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, bởi điều này đòi hỏi cả hai nước đều phải có nhu cầu thương thảo, đàm phán.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch FED giai đoạn 2006 - 2011, ông Warsh từng trải qua vị trí cố vấn kinh tế cho chính quyền Tổng thống George W. Bush và làm việc tại Tập đoàn tài chính Morgan Stanley.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị kết án 15 năm tù giam

Ngày 5/10, Tòa án Quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã tuyên án 15 năm tù giam đối với ông Lee Myung-bak, cựu Tổng thống nước này từ năm 2008-2013, với nhiều tội danh tham nhũng.
 

Ngoài mức án tù trên, Tòa án Quận trung tâm Seoul còn tuyên phạt ông Lee Myung-bak 13 tỷ won (tương đương 11,5 triệu USD).

Đọc nhiều nhất

Tin mới