ừ Nhà Hán (203TCN - 220 ) đến đời Thanh đều có những bộ chính sử của triều đại, các mục địa lý chí chưa từng biên chép gì về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và điều này minh chứng rằng, Trung Quốc chưa từng xem Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thuộc về phần đất của họ. Trong ảnh là
Đại Thanh Nhất Thống Thiên Hạ Toàn đồ (năm 1818) thể hiện Hoàng Sa,
Trường Sa đều nằm ngoài cương giới lãnh thổ Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được Thủ tướng Angela Merkel tặng tấm bản độ này trong chuyến thăm Đức cuối tháng 3/2014 vừa qua. Và sau đó, đã nổ ra một cuộc tranh luận vì theo
tấm bản đồ, lãnh thổ Trung Quốc không có Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông. Đồng thời, cương vực phía nam cũng chỉ kéo tới đảo Hải Nam và hoàn toàn không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Điều này một lần nữa chứng tỏ những tuyên bố lâu nay của Trung Quốc về “chủ quyền lịch sử” đối với hai quần đảo này là hoàn toàn vô giá trị.
