Anh muốn sử dụng tiêm kích Eurofighter như lá chắn phòng không ở Trung Đông

Eurofighter Anh được triển khai tại Qatar chủ yếu để phòng không, trong khi Mỹ tăng cường lực lượng và các chiến lược tác chiến hiện đại hơn.

Mười hai tiêm kích Eurofighter FGR4 của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) được triển khai tới Qatar được cho là sẽ không tham gia các đòn tấn công tiềm tàng do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran, mà chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ phòng không trong trường hợp Tehran tiến hành trả đũa. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc nhiều phương án quân sự đối với Iran và đã gia tăng mạnh hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Theo các nguồn tin quân sự, Mỹ đã điều động 8 tàu khu trục, siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cùng hàng chục chuyến bay tiếp vận của C-17 và C-5 tới khu vực. Trong bức tranh đó, vai trò của Eurofighter Anh được xác định khá rõ: bảo vệ không phận và các mục tiêu chiến lược trước các mối đe dọa đường không cấp thấp, thay vì tham gia tác chiến tấn công.

article-697cc0c7454ca3-25946389.png
Máy bay không người lái tấn công tầm xa dùng một lần Shahed-136 của Iran

Dù không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, Eurofighter vẫn đủ năng lực đối phó UAV giá trị thấp, đặc biệt là các dòng UAV tấn công cảm tử Shahed-136 của Iran. Trong kịch bản xung đột cường độ cao, Tehran được dự báo sẽ phóng số lượng lớn UAV nhằm vào các căn cứ quân sự và hạ tầng chiến lược của Mỹ, Anh và Israel, khiến nhiệm vụ phòng không tầng thấp trở nên đặc biệt quan trọng.

Tuy nhiên, hạm đội Eurofighter của Anh ngày càng bị đánh giá là lạc hậu đối với tác chiến hiện đại. Phần lớn máy bay vẫn sử dụng radar mảng quét cơ khí Captor, khiến chúng dễ bị gây nhiễu điện tử, hạn chế nghiêm trọng nhận thức tình huống và năng lực tác chiến điện tử. Trước thực tế này, RAF đã bắt đầu cắt giảm số lượng Eurofighter trong biên chế, đồng thời chỉ đầu tư hiện đại hóa 40 chiếc với radar ECRS Mk2 AESA – một nâng cấp quan trọng nhưng chỉ áp dụng cho một phần nhỏ hạm đội.

Tháng 11/2024, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận sẽ không đặt thêm Eurofighter, thay vào đó ưu tiên ngân sách cho F-35A. Dù có chi phí vòng đời tương đương, F-35A vượt trội hơn hẳn về tàng hình, cảm biến và tác chiến mạng trung tâm, phù hợp với môi trường chiến tranh hiện đại.

article-697cc0fc8ef248-78240746.jpg
Các tiêm kích F-35C và F/A-18E/F trên siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện đã được triển khai tới Trung Đông

Trong kịch bản không kích Iran, F-35A và F-35C của Mỹ được dự đoán sẽ đóng vai trò then chốt trong tác chiến điện tử và trinh sát, trong khi E/A-18G Growler đảm nhiệm chế áp phòng không. Các tiêm kích F-15E và F/A-18E/F – với radar lớn, vũ khí mạnh và tầm hoạt động xa – sẽ thực hiện phần lớn nhiệm vụ tấn công. Trước đó, trong các vụ UAV Iran tấn công hồi tháng 4/2024, Eurofighter Anh chỉ tham gia đánh chặn một phần nhỏ, còn F-15E Mỹ mới là lực lượng chủ lực.

Việc Eurofighter Anh hiện diện tại Qatar vì thế mang nhiều ý nghĩa phòng thủ và chính trị hơn là tác chiến tấn công, phản ánh rõ sự chuyển dịch chiến lược của London trong bối cảnh năng lực quân sự và ngân sách ngày càng bị giới hạn.

Iran muốn có "bảo bối" Su-57, phải xếp hàng lâu mới tới lượt

Trước bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp và khó lường, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trên không, Iran muốn sở hữu chiến đấu cơ Su-57 của Nga, nhưng họ phải xếp hàng lâu mới tới lượt.

Iran muon co

Iran đang cố gắng hiện đại hóa lực lượng không quân đang già cỗi của họ, và trong số các lựa chọn trên, có các loại máy bay chiến đấu là J-10C và J-35A của Trung Quốc; Su-30, Su-35 và Su-57 của Nga. Theo thông tin từ trang Defense Arabic, hiện Iran đã tiếp cận được Su-35, nhưng tham vọng của họ không dừng lại ở đó, mà hướng tới tiêm kích tàng hình Su-57.

Tàu sân bay Mỹ đã vào vị trí, Quân đội Iran sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào

Liệu một cuộc chiến tranh lớn sắp nổ ra ở Trung Đông? khi tàu sân bay Mỹ đã vào vị trí, còn Quân đội Iran sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ áp sát hải phận Iran

Quan hệ giữa Mỹ và Iran hoàn toàn không được cải thiện, và mọi thứ đều cho thấy một cuộc chiến tranh lớn sắp xảy ra. Cả hai bên đều không sẵn lòng nhượng bộ và đều đang chuẩn bị cho chiến tranh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới