13 tên lửa Nga tập kích cùng một mục tiêu, Ukraine choáng váng

13 tên lửa Nga tập kích cùng một mục tiêu, Ukraine choáng váng

Đòn tấn công chớp nhoáng của Nga giáng mạnh vào Ukraine, 13 tên lửa phá hủy nhà máy pháo binh hàng đầu của Ukraine, được xây dựng từ thời Liên Xô.

Theo đài truyền hình Tsargrad của Nga, quân đội Nga (RFAF) một lần nữa tấn công vào các nhà máy sản xuất pháo binh và đạn dược hàng đầu của Ukraine. RFAF đã phóng tên lửa và UAV tấn công vào nhà sản xuất quốc phòng khổng lồ, được xây dựng từ thời Liên Xô này trong bốn tháng liên tục.
Theo đài truyền hình Tsargrad của Nga, quân đội Nga (RFAF) một lần nữa tấn công vào các nhà máy sản xuất pháo binh và đạn dược hàng đầu của Ukraine. RFAF đã phóng tên lửa và UAV tấn công vào nhà sản xuất quốc phòng khổng lồ, được xây dựng từ thời Liên Xô này trong bốn tháng liên tục.
Trong cuộc tấn công lớn nhất, RFAF đã phóng liên tiếp 13 tên lửa đạn đạo Iskander, để tấn công một số phân xưởng trong nhà máy. Trong số đó, nhà máy Zvezda, được thành lập vào năm 1771 dưới thời Sa hoàng Nga, hiện là nhà máy sản xuất pháo và thuốc phóng lâu đời nhất ở Ukraine.
Trong cuộc tấn công lớn nhất, RFAF đã phóng liên tiếp 13 tên lửa đạn đạo Iskander, để tấn công một số phân xưởng trong nhà máy. Trong số đó, nhà máy Zvezda, được thành lập vào năm 1771 dưới thời Sa hoàng Nga, hiện là nhà máy sản xuất pháo và thuốc phóng lâu đời nhất ở Ukraine.
Hiện nay, nhà máy quốc phòng Zvezda chủ yếu sản xuất thuốc nổ, kíp nổ, kíp nổ điện tử, dây nổ, thiết bị nổ không dùng điện, các bộ phận của bệ phóng tên lửa nhiều nòng; hộp tiếp đạn, bộ đánh lửa điện và các thiết bị khác.
Hiện nay, nhà máy quốc phòng Zvezda chủ yếu sản xuất thuốc nổ, kíp nổ, kíp nổ điện tử, dây nổ, thiết bị nổ không dùng điện, các bộ phận của bệ phóng tên lửa nhiều nòng; hộp tiếp đạn, bộ đánh lửa điện và các thiết bị khác.
Nhà máy quốc phòng Impulse, vốn đã là một nhà máy sản xuất vũ khí hàng đầu vào thời Liên Xô, được xây dựng ở Ukraine. Hiện nay nhà máy có thể sản xuất đạn pháo lựu 122mm, 152mm, đạn pháo tầm xa 130mm, đạn pháo tăng 125mm; đạn pháo loại nhỏ 23 và 30mm.
Nhà máy quốc phòng Impulse, vốn đã là một nhà máy sản xuất vũ khí hàng đầu vào thời Liên Xô, được xây dựng ở Ukraine. Hiện nay nhà máy có thể sản xuất đạn pháo lựu 122mm, 152mm, đạn pháo tầm xa 130mm, đạn pháo tăng 125mm; đạn pháo loại nhỏ 23 và 30mm.
Ngoài ra, còn có các vật tư sản xuất vũ khí như bột nitrocellulose (xenlulozo nitrat), nguyên liệu chính để sản xuất thuốc phóng, vật liệu cách điện, vecni đặc biệt dùng cho hàng không và điện tử, dung môi và chất kết dính. Hai nhà máy quốc phòng này có diện tích 752 ha và trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.
Ngoài ra, còn có các vật tư sản xuất vũ khí như bột nitrocellulose (xenlulozo nitrat), nguyên liệu chính để sản xuất thuốc phóng, vật liệu cách điện, vecni đặc biệt dùng cho hàng không và điện tử, dung môi và chất kết dính. Hai nhà máy quốc phòng này có diện tích 752 ha và trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.
Với nỗ lực chung của Nga và Mỹ, Mỹ đã tuyên bố sẽ không còn cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, thậm chí không bán vũ khí và đạn pháo cho Ukraine. Hiện nay, nhà máy sản xuất pháo và đạn lớn nhất Ukraine, lại phải chịu thêm một đòn giáng mạnh nữa, đây là tin tức tàn khốc đối với Ukraine.
Với nỗ lực chung của Nga và Mỹ, Mỹ đã tuyên bố sẽ không còn cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, thậm chí không bán vũ khí và đạn pháo cho Ukraine. Hiện nay, nhà máy sản xuất pháo và đạn lớn nhất Ukraine, lại phải chịu thêm một đòn giáng mạnh nữa, đây là tin tức tàn khốc đối với Ukraine.
Nếu Mỹ đã cắt đứt nguồn cung vũ khí cho Ukraine, thì trên thực tế sẽ cắt đứt cả hỗ trợ tình báo của nước này. Hiện nay, Mỹ cũng đang gây sức ép lên châu Âu, để yêu cầu Pháp cắt đứt hỗ trợ vũ khí và tình báo cho Ukraine.
Nếu Mỹ đã cắt đứt nguồn cung vũ khí cho Ukraine, thì trên thực tế sẽ cắt đứt cả hỗ trợ tình báo của nước này. Hiện nay, Mỹ cũng đang gây sức ép lên châu Âu, để yêu cầu Pháp cắt đứt hỗ trợ vũ khí và tình báo cho Ukraine.
Nếu Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn không đồng ý với lệnh ngừng bắn do Tổng thống Donal Trump đưa ra, bước tiếp theo của Mỹ có thể là cấm quân đội Ukraine sử dụng tất cả vũ khí do Mỹ sản xuất và cắt hệ thống liên lạc vệ tinh Internet Starlink ở Ukraine.
Nếu Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn không đồng ý với lệnh ngừng bắn do Tổng thống Donal Trump đưa ra, bước tiếp theo của Mỹ có thể là cấm quân đội Ukraine sử dụng tất cả vũ khí do Mỹ sản xuất và cắt hệ thống liên lạc vệ tinh Internet Starlink ở Ukraine.
Bước tiếp theo là Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo cho Nga; đây là điều không phải không thể xảy ra. Việc Mỹ xích lại gần Nga, với tính toán là tách liên minh Bắc Kinh-Moskva. Và rất có thể, chiến tranh Nga-Ukraine, sẽ khiến Mỹ và Nga đã trở thành “đồng chí cùng chiến hào”.
Bước tiếp theo là Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo cho Nga; đây là điều không phải không thể xảy ra. Việc Mỹ xích lại gần Nga, với tính toán là tách liên minh Bắc Kinh-Moskva. Và rất có thể, chiến tranh Nga-Ukraine, sẽ khiến Mỹ và Nga đã trở thành “đồng chí cùng chiến hào”.
Nếu Ukraine không chấp nhận các điều kiện ngừng bắn của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ đơn phương dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Nga và tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp quan trọng sang Nga.
Nếu Ukraine không chấp nhận các điều kiện ngừng bắn của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ đơn phương dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Nga và tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp quan trọng sang Nga.
Câu hỏi đặt ra là liệu Ukraine có thể "sống sót" trước sức ép cùng lúc của Mỹ và Nga? Hay sẽ phát huy chính khả năng của mình để tiếp tục cuộc chiến? Điều này còn phụ thuộc vào việc Pháp, Anh và Đức có thể trụ vững hay không. Tập đoàn Rheinmetall của Đức, thông báo sản lượng đạn pháo sẽ được tăng lên 350.000 viên vào năm 2025, so với kế hoạch ban đầu là 200.000 viên.
Câu hỏi đặt ra là liệu Ukraine có thể "sống sót" trước sức ép cùng lúc của Mỹ và Nga? Hay sẽ phát huy chính khả năng của mình để tiếp tục cuộc chiến? Điều này còn phụ thuộc vào việc Pháp, Anh và Đức có thể trụ vững hay không. Tập đoàn Rheinmetall của Đức, thông báo sản lượng đạn pháo sẽ được tăng lên 350.000 viên vào năm 2025, so với kế hoạch ban đầu là 200.000 viên.
Hiện nay, vấn đề lớn nhất đối với Ukraine là Mỹ sẽ không còn bảo đảm và sẽ không thực hiện biện pháp răn đe hạt nhân chống lại Nga. Khi đó, các nước châu Âu sẽ thận trọng và không dám đưa quân số lớn vào Ukraine, để thiết lập vùng cấm bay và vùng an toàn.
Hiện nay, vấn đề lớn nhất đối với Ukraine là Mỹ sẽ không còn bảo đảm và sẽ không thực hiện biện pháp răn đe hạt nhân chống lại Nga. Khi đó, các nước châu Âu sẽ thận trọng và không dám đưa quân số lớn vào Ukraine, để thiết lập vùng cấm bay và vùng an toàn.
Không chỉ Ukraine gặp khó khăn, mà những tin tức bất lợi cũng đến với Nga, khi Moskva cũng phải đối mặt với một vấn đề lớn, một vấn đề khó có thể giải quyết, ngay cả khi Moskva dựa vào Mỹ hoặc thông qua chiến tranh. Đó là hơn một nửa doanh thu tài chính của Nga, đến từ xuất khẩu năng lượng.
Không chỉ Ukraine gặp khó khăn, mà những tin tức bất lợi cũng đến với Nga, khi Moskva cũng phải đối mặt với một vấn đề lớn, một vấn đề khó có thể giải quyết, ngay cả khi Moskva dựa vào Mỹ hoặc thông qua chiến tranh. Đó là hơn một nửa doanh thu tài chính của Nga, đến từ xuất khẩu năng lượng.
Đối tượng xuất khẩu phù hợp nhất của Nga là châu Âu, vì hầu hết các khu vực sản xuất dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn của Nga đều gần châu Âu. Chi phí khai thác năng lượng ở miền Trung và miền Đông nước Nga rất cao, và chi phí lắp đặt đường ống dẫn dầu và khí đốt thậm chí còn cao hơn. Sản lượng năng lượng khổng lồ của Nga không thể chỉ được hấp thụ bằng cách xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ.
Đối tượng xuất khẩu phù hợp nhất của Nga là châu Âu, vì hầu hết các khu vực sản xuất dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn của Nga đều gần châu Âu. Chi phí khai thác năng lượng ở miền Trung và miền Đông nước Nga rất cao, và chi phí lắp đặt đường ống dẫn dầu và khí đốt thậm chí còn cao hơn. Sản lượng năng lượng khổng lồ của Nga không thể chỉ được hấp thụ bằng cách xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ.
Nếu Nga không thể xuất khẩu năng lượng sang châu Âu trong một thời gian dài, nền kinh tế của nước này sẽ tiếp tục suy thoái. Trên thực tế, Nga vẫn chưa đạt được mục tiêu xuất khẩu năng lượng sang châu Âu và giải quyết các vấn đề kinh tế. Lần này, các nước châu Âu quyết tâm “chiến đấu đến cùng”.
Nếu Nga không thể xuất khẩu năng lượng sang châu Âu trong một thời gian dài, nền kinh tế của nước này sẽ tiếp tục suy thoái. Trên thực tế, Nga vẫn chưa đạt được mục tiêu xuất khẩu năng lượng sang châu Âu và giải quyết các vấn đề kinh tế. Lần này, các nước châu Âu quyết tâm “chiến đấu đến cùng”.
Bản thân Mỹ là nước xuất khẩu năng lượng lớn và sẽ không tiêu thụ năng lượng của Nga. Hiện nay 40% khí đốt tự nhiên, 19% dầu nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Nga. Theo quan điểm chiến lược an ninh đa dạng hóa nhập khẩu năng lượng, rất khó để Bắc Kinh tăng thêm khối lượng nhập khẩu.
Bản thân Mỹ là nước xuất khẩu năng lượng lớn và sẽ không tiêu thụ năng lượng của Nga. Hiện nay 40% khí đốt tự nhiên, 19% dầu nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Nga. Theo quan điểm chiến lược an ninh đa dạng hóa nhập khẩu năng lượng, rất khó để Bắc Kinh tăng thêm khối lượng nhập khẩu.
Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh, với dân số hơn 600 triệu người, là một trong ba thị trường hàng tiêu dùng và năng lượng tốt nhất thế giới. Ngoài ra, năng lượng của Nga là điểm đến xuất khẩu tốt nhất và phù hợp nhất cho EU và Anh.
Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh, với dân số hơn 600 triệu người, là một trong ba thị trường hàng tiêu dùng và năng lượng tốt nhất thế giới. Ngoài ra, năng lượng của Nga là điểm đến xuất khẩu tốt nhất và phù hợp nhất cho EU và Anh.
Hiện RFAF đã đạt đến giới hạn ở bốn tỉnh miền đông Ukraine, nhưng ngân sách của Nga đã đạt tới giới hạn. Nếu lệnh ngừng bắn không đạt được ở bốn tỉnh miền đông Ukraine, Nga sẽ phải duy trì thế giằng co lâu dài với 600.000 quân trên một mặt trận dài hàng nghìn km. Điều này sẽ tiêu tốn quá nhiều ngân sách và hầu như không quốc gia nào có thể chi trả được.
Hiện RFAF đã đạt đến giới hạn ở bốn tỉnh miền đông Ukraine, nhưng ngân sách của Nga đã đạt tới giới hạn. Nếu lệnh ngừng bắn không đạt được ở bốn tỉnh miền đông Ukraine, Nga sẽ phải duy trì thế giằng co lâu dài với 600.000 quân trên một mặt trận dài hàng nghìn km. Điều này sẽ tiêu tốn quá nhiều ngân sách và hầu như không quốc gia nào có thể chi trả được.
Toàn bộ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine là cuộc đối đầu ở nhiều cấp độ, bao gồm quân sự, công nghiệp, nhân khẩu học, tổ chức, năng lượng, công nghệ và các khía cạnh khác. Thật khó để biết được bên chiến thắng cho đến phút cuối cùng. (nguồn ảnh Sina, Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Toàn bộ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine là cuộc đối đầu ở nhiều cấp độ, bao gồm quân sự, công nghiệp, nhân khẩu học, tổ chức, năng lượng, công nghệ và các khía cạnh khác. Thật khó để biết được bên chiến thắng cho đến phút cuối cùng. (nguồn ảnh Sina, Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).

GALLERY MỚI NHẤT