Thêm một nạn nhân bị tôn cứa cổ tử vong ở Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Chiếc xe ba gác chở tôn đang lưu thông nhưng do dây buộc bị tuột nên nạn nhân nữ 66 tuổi bị tôn cứa cổ tử vong.

Nạn nhân bị tôn cứa cổ tử vong là nữ, 66 tuổi, quê ở Yên Lạc (Lạc Thủy, Hòa Bình). Theo bác sĩ tại Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 103 cho biết: Bệnh nhân được chuyển vào  khoa Cấp cứu (B16), Bệnh viện Quân Y 103 vào khoảng 14h ngày 25/9, trong tình trạng tổn thương cổ trước, vết cắt dài 20 cm, lộ khí quản.
Them mot nan nhan bi ton cua co tu vong o Ha Noi
Cháu bé Trần Minh Hoàng (10 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị va vào xe xích lô chở tôn đỗ ven đường khiến cháu trai tử vong thương tâm trước đó.
Thông tin từ người đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu cho hay, trước đó, bệnh nhân đang ngồi chờ xe ở ven đường thì có một xe ba gác chở tôn đi đến. Tuy nhiên, khi xe di chuyển gần bệnh nhân bất ngờ dây chun buộc tôn tuột ra khiến các miếng tôn rơi xuống đường và quẹt qua cổ nạn nhân, cắt một vết dài trước cổ.
Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện Quân y 103 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đến 15h45 phút cùng ngày nạn nhân đã tử vong.
Trước đó, ngày 23/9, trường hợp cháu bé Trần Minh Hoàng (10 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị va vào xe xích lô chở tôn đỗ ven đường khiến cháu trai tử vong thương tâm khiến dư luận xôn xao.
Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được làm rõ.
Linh Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)