Yêu cầu các trường đại học không tăng học phí năm học 2021-2022

Bộ GD&ĐT yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục phải công bố công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí và khoản thu dịch vụ khác cho cả lộ trình, khóa học.

Thời gian gần đây, nhiều đại học đưa ra mức học phí năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa mới với mức thu tăng vọt, thậm chí gấp đôi so với học phí hiện tại.
Do đó, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học giữ ổn định mức học phí của năm học 2021 - 2022 như năm học 2020 - 2021 và tăng cường trách nhiệm giải trình trước người học về các mức thu.
Đồng thời, Bộ đề nghị các ban ngành, UBND tỉnh, thành phố tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, lộ trình tăng học phí (nếu có) đảm bảo đúng định mức kinh tế - kỹ thuật.
Yeu cau cac truong dai hoc khong tang hoc phi nam hoc 2021-2022
Yêu cầu các trường đại học không tăng học phí năm học 2021-2022. 
Bộ GD&ĐT cho biết thêm, các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP- quy định rõ khung, mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư. Mức tăng học phí bình quân 10%/năm.
Còn các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được tự chủ quyết định mức thu học phí trên cơ sở đảm bảo các điều kiện chất lượng đào tạo, không quy định khung, mức trần học phí.
Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục phải công bố công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí và khoản thu dịch vụ khác cho cả lộ trình, khóa học, từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.
Đối với một số trường đại học đang thực hiện đổi mới thí điểm cơ chế tự chủ, mức thu học phí căn cứ theo đề xuất của nhà trường. Và các trường đại học có trách nhiệm trích một phần nguồn thu học phí để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Bộ GD&ĐT cho biết, hiện nay, Bộ đang trình Chính phủ dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách học phí. Dự thảo quy định của Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển phải công bố, công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo cho từng năm học, cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, lộ trình tăng học phí (nếu có) cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học.
Cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai, giải trình chi phí đào tạo, mức học phí, lộ trình tăng học phí cho từng năm học, cấp học, khóa học; công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định; công khai chính sách miễn, giảm học phí và mức thu, miễn giảm học phí trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch họa.
Tại dự thảo nghị định thay thế, Bộ GD&ĐT cũng báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên mức học phí năm học 2021 - 2022 như năm học 2020 - 2021, nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần giảm gánh nặng về tài chính cũng như nỗi lo tăng học phí cho phụ huynh và học sinh.
Đồng thời, dự thảo nghị định thay thế mở rộng các đối tượng được hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bổ sung nhiều chính sách mới để đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục của tất cả mọi đối tượng yếu thế trong xã hội, tập trung hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận giáo dục.
Bên cạnh các chính sách mới, các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các quy định khác tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP vẫn được giữ nguyên cho giai đoạn từ năm học 2021 - 2022 về sau.
>>> Mời quý độc giả xem video: Hàng loạt sai phạm tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nguồn: Truyền hình pháp luật

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng lại Huân chương Lao động: Không vi phạm điều cấm

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, đã đem Huân chương Lao động hạng Ba của cá nhân ông tặng cho anh Nguyễn Thành Văn nhằm tri ân việc anh này ủng hộ 850 triệu đồng cho đồng bào nghèo.

Ong Doan Ngoc Hai tang lai Huan chuong Lao dong: Khong vi pham dieu cam
 Ông Đoàn Ngọc Hải đem Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho người khác. Ảnh: Facebook cá nhân
Chiều 17/4, trên Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải viết: “Tôi đến gặp em ruột của bạn Nguyễn Thành Văn tiếp nhận 850 triệu đồng để ủng hộ đồng bào nghèo. Cụ thể là em Nguyễn Thành Văn chung sức với nghệ sĩ hài Việt Hương mua một chiếc xe cứu thương loại tốt để tôi phục vụ đồng bào nghèo”.
“Để tri ân tấm lòng của em Nguyễn Thành Văn, tôi đã tặng em tấm Huân chương Lao động hạng Ba của cá nhân tôi mà tôi đã gìn giữ rất kỹ suốt 7 năm nay. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước tặng tôi năm 2014” - ông Hải thông tin.
Dư luận có nhiều đánh giá khác nhau về sự việc nói trên, cả đồng tình lẫn phản đối. Một số người phê phán nặng nề ông Đoàn Ngọc Hải vì cho rằng, hành vi nói trên của ông là vi phạm.
Ngày 17/4, phóng viên đã trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Công ty Luật Sông Lam (Nghệ An) về vụ việc. Luật sư Tuấn nói: Điều 88 Luật Thi đua Khen thưởng 2003 quy định: “Cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng.
Theo Khoản 2, Điều 77 Nghị định 91/2017 hướng dẫn một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng 2003, cá nhân, tập thể được khen thưởng có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen thưởng, không được cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Như vậy, pháp luật không cấm việc cá nhân, tập thể được khen thưởng tặng, cho hiện vật khen thưởng”.
Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, các hiện vật khen thưởng cũng là tài sản, cá nhân có quyền định đoạt theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật cấm là cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Việc ông Đoàn Ngọc Hải tặng Huân chương Lao động của cá nhân ông cho người khác để tri ân nghĩa cử vì cộng đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, theo nguyên tắc công dân được làm những gì pháp luật không cấm. Mặt khác, động cơ, mục đích của việc làm nói trên là tốt đẹp, trong sáng, đáng ghi nhận.
Trước đó, trong thời gian tham gia giải vô địch quốc gia marathon báo Tiền Phong 2021 ở Pleiku, ông Đoàn Ngọc Hải đã đưa ra 2 món quà tặng đặc biệt nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ vì đồng bào số tiền 1 tỉ đồng. Đây là quỹ từ thiện cá nhân mà ông Hải mới thành lập hồi đầu tháng 3.2021.
Món quà thứ nhất là Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch Nước tặng ông Đoàn Ngọc Hải năm 2014 khi ông Hải là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
Món quà thứ 2 là lá cờ rộng 54m2, nặng 12kg. Theo ông Hải, đây là lá cờ Đồn biên phòng Lũng Cú làm lễ chào cờ trang nghiêm cho ông Hải dự lễ thượng cờ và lễ hạ cờ tại cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu của Tổ quốc.

Siêu bão cấp 17 hình thành gần Biển Đông

Surigae, siêu bão đầu tiên trong năm, đang hoạt động ở vùng biển phía đông miền trung Philippines có sức gió giật trên cấp 17. Việc siêu bão xuất hiện ở khu vực vào thời điểm này là khá sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 17/4, tâm siêu bão cách bờ biển Philippines khoảng 430 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 17 (200-220 km/h), giật trên cấp 17.

Sieu bao cap 17 hinh thanh gan Bien Dong
 Dự báo đường đi của siêu bão Surigae cho thấy hình thái này không có khả năng quét qua đất liền Philippines. Ảnh: NCHMF.

Xác định đối tượng đập phá hơn 200 ngôi mộ Tết Hàn thực ở Hải Phòng

Công an huyện Vĩnh Bảo đã khoanh vùng và xác định được đối tượng đập phá hơn 200 ngôi mộ tại nghĩa trang Đa Dọc (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vào ngày Tết Hàn thực.

Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng vừa thông tin, đơn vị đã khoanh vùng và xác định được đối tượng đập phá hàng trăm ngôi mộ tại nghĩa trang Đa Dọc, thôn Hà Phương, xã Thắng Thủy vào ngày 14/4 (Tết Hàn thực 3/3 âm lịch)

Đọc nhiều nhất

Tin mới