Xe tăng M1A2 Abrams Mỹ phối hợp UAV trong diễn tập NATO tại Ba Lan

Cuộc diễn tập Winter Falcon 26 chứng tỏ chiến tranh tương lai với xe tăng, UAV, và công nghệ số hóa, nâng cao khả năng phối hợp liên quân.

Xe tăng M1A2 Abrams Mỹ phối hợp UAV trong diễn tập NATO tại Ba Lan

Xe tăng M1A2 Abrams của Lục quân Mỹ đã tiến hành bắn đạn thật phối hợp chặt chẽ với các hệ thống không người lái trong khuôn khổ Chiến dịch Winter Falcon 26 của NATO tại Ba Lan. Cuộc diễn tập được đánh giá là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch trong tư duy tác chiến của Mỹ và các đồng minh, hướng tới chuẩn bị cho xung đột cường độ cao tại sườn phía Đông của liên minh.

Tại thao trường Drawsko Pomorskie, các đơn vị Mỹ và Ba Lan đã hoàn tất giai đoạn diễn tập bắn đạn thật với mức độ tích hợp công nghệ cao chưa từng có. Trong quá trình huấn luyện, xe tăng M1A2 Abrams SEPv3 của Mỹ vận hành trong sự phối hợp trực tiếp với UAV trinh sát, sử dụng dữ liệu tình báo thời gian thực để phát hiện mục tiêu, phân tích địa hình và hiệu chỉnh phần tử bắn trước khi khai hỏa. Theo các quan chức Lục quân Mỹ, đây không còn là thử nghiệm công nghệ, mà là sự vận dụng thực tiễn các bài học rút ra từ những cuộc xung đột hiện đại.

z7478663872461-637e5cfe9123e2cf0b85808d145b8201.jpg
Xe tăng M1A1 Abrams của Quân đội Ba Lan. Ảnh: MW.

Cuộc diễn tập diễn ra ngày 13/1/2026, với sự tham gia của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Thiết giáp 66, Lữ đoàn Thiết giáp số 1 của Lục quân Mỹ cùng các đơn vị Ba Lan. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các xe tăng M1A2 SEPv3 mới được Ba Lan biên chế bắn đạn thật cùng các xe Abrams của Mỹ, đánh dấu cột mốc quan trọng sau quyết định năm 2022 của Warsaw mua hơn 250 xe tăng Abrams để thay thế các nền tảng có nguồn gốc từ thời Liên Xô.

Điểm khác biệt nổi bật của Winter Falcon 26 không chỉ nằm ở hỏa lực pháo nòng trơn 120 mm, mà còn ở vai trò của UAV trên chiến trường. Các máy bay không người lái hoạt động như “đôi mắt trên không”, cung cấp dữ liệu chỉ thị mục tiêu, đánh giá vị trí đối phương và hỗ trợ điều chỉnh kế hoạch cơ động theo thời gian thực. Song song với đó, lực lượng Mỹ và Ba Lan cũng triển khai các biện pháp chống UAV, bao gồm hệ thống gây nhiễu điện tử và phương tiện đánh chặn, nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ UAV và đạn bay lảng vảng giá rẻ.

Theo các sĩ quan chỉ huy, sự kết hợp giữa giáp hạng nặng và năng lực ISR (tình báo, giám sát, trinh sát) thời gian thực đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong các kịch bản tác chiến mô phỏng. Đại tá Matthew Kelley, chỉ huy Lữ đoàn Thiết giáp số 1 của Mỹ, nhấn mạnh rằng việc tích hợp UAV với xe tăng giúp gia tăng đáng kể khả năng sống sót và hỏa lực, đồng thời củng cố sự phối hợp chiến thuật giữa các lực lượng đồng minh.

z7478672168717-4f043aaa310655759c5b38ee701e5e20.jpg
Trong cuộc tập trận Pegasus Forge quy mô lớn, quân đội Mỹ đã tiến hành thử nghiệm công nghệ mới trong điều kiện thực tế trên chiến trường, bằng cách tích hợp trực tiếp các phương tiện máy bay không người lái Skydio X2D Multiband với đội hình xe tăng Abrams M1A2 SEPv3. Ảnh: @David Dumas.

Bên cạnh xe tăng Abrams, Ba Lan còn triển khai hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS và trực thăng tấn công AH-64D Apache trong các nhiệm vụ hỏa lực tích hợp. Điều này phản ánh sự chuyển dịch học thuyết quân sự của Warsaw theo hướng tác chiến liên quân, kết nối mạng và tương tác chặt chẽ với lực lượng Mỹ. Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài, việc củng cố sườn Đông NATO được coi là yêu cầu mang tính sống còn.

Các chuyên gia quân sự nhận định Winter Falcon 26 là hình mẫu cho cách NATO sẽ tiến hành chiến tranh trong tương lai: xe tăng thiết giáp vẫn giữ vai trò mũi nhọn, nhưng được hỗ trợ bởi trinh sát số hóa và bảo vệ bằng các năng lực tác chiến điện tử linh hoạt. Hình ảnh Abrams của Mỹ và Ba Lan khai hỏa dưới sự yểm trợ của UAV cho thấy một chiến trường kết nối, nơi tốc độ, dữ liệu và khả năng phối hợp trở thành yếu tố quyết định, ngang bằng - thậm chí vượt lên - hỏa lực truyền thống.

Lực lượng Mỹ đổ bộ lớn tại Hokkaido trong cuộc diễn tập mùa đông

Lục quân Mỹ và Nhật Bản phối hợp trong chiến dịch đổ bộ quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng tác chiến trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

Ảnh do Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản cung cấp

Lính dù Lục quân Mỹ thuộc Sư đoàn Không vận 11 đã tiến hành một chiến dịch đổ bộ đường không chiến thuật quy mô lớn tại Hokkaido, Nhật Bản, vào cuối tháng 1/2026, trong khuôn khổ cuộc diễn tập mùa đông song phương North Wind 26 với Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF).

Theo Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Nhật Bản (U.S. Army Japan), cuộc đổ bộ diễn ra tại khu vực Hokudai-en, miền Bắc Hokkaido, với sự tham gia của binh sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh Dù 509, thuộc Lữ đoàn Tác chiến Bộ binh 2.

Mỹ tập trận Kraken Reach 2026 với 8 siêu vận tải cơ C-17

Cuộc diễn tập Kraken Reach 2026 của Mỹ thể hiện khả năng vận tải hàng không chiến lược nhanh chóng, sẵn sàng đối phó mọi tình huống quốc phòng.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy tám máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ cất cánh liên tiếp trong thời gian rất ngắn từ Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord, bang Washington, trong khuôn khổ cuộc diễn tập Kraken Reach 2026. Hoạt động này nhấn mạnh năng lực tạo lập vận tải hàng không hạng nặng với tốc độ thời chiến, thay vì các màn trình diễn mang tính nghi thức.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các bức ảnh được chụp ngày 7/1 và công bố ngày 23/1/2026 thông qua Hệ thống Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng (DVIS).

NATO trang bị hệ thống bảo vệ Trophy cho xe tăng Leopard 2A8

EuroTrophy ký hợp đồng 330 triệu euro cung cấp hệ thống APS Trophy cho các xe tăng Leopard 2A8 của NATO, tăng cường phòng thủ chủ động hiện đại.

EuroTrophy đã ký hợp đồng trị giá 330 triệu euro với KNDS Deutschland để trang bị Hệ thống bảo vệ chủ động Trophy cho xe tăng Leopard 2A8 của bốn quốc gia NATO châu Âu, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang tiêu chuẩn hóa các hệ thống phòng vệ chủ động nhằm đối phó với các mối đe dọa chống tăng hiện đại (Nguồn ảnh: KNDS).

EuroTrophy GmbH đã ký hợp đồng trị giá 330 triệu euro với KNDS Deutschland để cung cấp Hệ thống Bảo vệ Chủ động Trophy (Active Protection System - APS) cho các xe tăng Leopard 2A8 của bốn quốc gia NATO châu Âu gồm Lithuania, Hà Lan, CH Séc và Croatia.

Thỏa thuận được công bố ngày 19/1/2026 tại Frankfurt am Main, diễn ra trong bối cảnh các quân đội châu Âu đang tái cấu trúc lực lượng thiết giáp hạng nặng nhằm đối phó với môi trường chiến trường ngày càng bị chi phối bởi tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM), đạn tấn công từ trên cao và UAV vũ trang.

Đọc nhiều nhất

Tin mới