Xác minh nghi vấn “biển thủ” tiền công đức tại Đền ông Hoàng Mười

Google News

Theo clip ghi lại, thay vì bỏ tiền công đức vào hòm, người đàn ông lại lấy tiền cho vào vỏ hộp bánh kẹo, sau đó đưa về cất tại phòng cá nhân.

Ngày 29/2, một lãnh đạo huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh nghi vấn "biển thủ" tiền công đức tại Đền ông Hoàng Mười, lực lượng Công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ. 

Theo clip ghi lại, một người trông coi Đền ông Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có nhiệm vụ lấy tiền công đức trên các ban thờ bỏ vào hòm công đức. Tuy nhiên, người này lại lấy tiền cho vào vỏ hộp bánh kẹo, sau đó đưa về cất tại phòng cá nhân.

Xac minh nghi van “bien thu” tien cong duc tai Den ong Hoang Muoi

Nghi vấn người đàn ông "biển thủ" tiền công đức tại Đền Hoàng Mười.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người rất bất bình về hành vi của người trông coi Đền ông Hoàng Mười.

Nhận được phản ánh, huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu Ban Quản lý đền ông Hoàng Mười báo cáo toàn bộ sự việc.

Xac minh nghi van “bien thu” tien cong duc tai Den ong Hoang Muoi-Hinh-2
Năm 2019, lễ hội Đền Hoàng Mười được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đền ông Hoàng Mười nằm ở địa phận làng Xuân Am, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên (Nghệ An) thờ ông Hoàng Mười, cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 2 km.

Theo ghi chép, đền được xây dựng vào năm 1634, từ thời hậu Lê. Trải qua lịch sử, đền bị phá huỷ. Năm 1995 đền được xây dựng lại, giờ trở thành trung tâm văn hóa tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An. Đền ông Hoàng Mười có 2 kỳ lễ hội lớn là Rằm tháng 3 Âm lịch (lễ hội khai điểm) và ngày Lễ hội giỗ ông Hoàng Mười (10/10 Âm lịch).

>>> Mời độc giả xem thêm video Mãn nhãn màn “rước kiệu bay” tại ngôi đền nổi tiếng nhất xứ Nghệ:
 
Hạo Nhiên

>> xem thêm

Bình luận(0)