Cụm di tích Đền Dâu-Quán Cháo tồn tại 2 loại hòm công đức. Người dân nói két dầu nhang theo "hương ước"; chính quyền nói hòm công đức theo Thông tư 04.
Việc đền Chợ Củi nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng tiền công đức khiến không ít người đặt câu hỏi: Vậy các cơ sở khác thì sao? Tiền công đức đi đâu? Trách nhiệm thuộc về ai?
Liên quan đến nghi vấn "biển thủ" tiền công đức ở Đền Ông Hoàng Mười (Nghệ An), Ban quản lý di tích Lịch sử Văn hóa đền đã tạm đình chỉ công việc 2 nhân viên.
TPHCM sẽ kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa, hướng tới minh bạch, tạo niềm tin và đem lại lợi ích cho cộng đồng.
Thực hiện công tác quản lý tổ chức lễ hội xuân năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đoàn giám sát của Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành kiểm tra, giám sát tại chùa Ba Vàng (ở phường Quang Trung, TP Uông Bí).
Cơ quan quản lý nhà nước đề nghị chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện đúng quy định về không tiếp nhận công đức các linh vật lạ, không sử dụng các sản phẩm biểu tượng, linh vật ngoại lai không phù hợp tại di tích.
Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo yêu cầu các địa phương trên toàn quốc vào cuộc kiểm tra tiền công đức tại các cơ sở tâm linh, đền chùa, hay bất kỳ nơi nào có thực hiện thu tiền công đức.
Báo cáo của Trưởng ban Dân nguyện cho biết, cử tri và nhân dân vui mừng vì Chính phủ đã chỉ đạo không tăng học phí năm học 2023-2024 để giảm gánh nặng cho người dân.
(Vietnamdaily) - Nhà chức trách TP.Uông Bí xác nhận địa phương này chưa có đoàn đến kiểm tra tiền công đức tại chùa Ba Vàng, nhưng có gửi văn bản đề nghị báo cáo.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng cho biết, việc chùa không có số liệu báo cáo tiền công đức là do không có đoàn nào đến kiểm tra hay văn bản nào yêu cầu báo cáo tiền công đức.
Kết quả thí điểm kiểm tra thu chi tiền công đức ở Quảng Ninh đã có. Nhiều số liệu bất ngờ được hé lộ. Chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa không báo cáo tiền công đức.
Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội do tổ chức tôn giáo tổ chức là công việc nội bộ. Nhà nước chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc tổ chức tôn giáo “phải mở sổ ghi chép đầy đủ các khoản thu, chi cho công tác tổ chức lễ hội”.
Khuyến khích công đức bằng hình thức chuyển khoản, phương thức điện tử là quy định của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức.
Chính quyền xã Hợp Châu cho biết đã 5-6 lần xử phạt vi phạm về xây dựng nhưng sư Thích Thanh Toàn vẫn kiên quyết hoàn tất tư dinh bề thế bên cạnh chùa Nga Hoàng.
(Kiến Thức) - Nói về việc sư Thích Thanh Toàn “chém” sở hữu tài sản lên đến 200 -300 tỷ đồng, Đại biểu Phạm Văn Hòa nói rằng, có trụ trì chùa còn quản lý số tiền hơn nhiều lần số tiền đó, thậm chỉ cả ngàn tỷ bạc và đó là sự sơ hở trong Ban trị sự Phật giáo của Trung ương cũng như tỉnh Vĩnh Phúc, sơ hở trong quản lý nhà nước.