TPHCM tiếp tục giãn cách đến 30/9, nới lỏng nhiều hoạt động

Google News

TP.HCM tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên toàn địa bàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/9 đến hết ngày 30/9 với phương châm triệt để nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng chống dịch trên từng địa bàn cụ thể.

Tiếp tục giãn cách xã hội đến hết 30/9
Đó là nội dung văn bản số 3072 do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ký ngày 15/9 nhằm tiếp tục phấn đấu kiểm soát dịch COVID-19 và thực hiện lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới của TPHCM.
Theo văn bản số 3072 của UBND TPHCM ngày 15/9, trong thời gian tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên toàn địa bàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/9 đến hết ngày 30/9, TP tiếp tục cấp Giấy đi đường cho các nhóm đối tượng được phép lưu thông, các Giấy đi đường do Công an TP đã cấp tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/9.
TPHCM tiep tuc gian cach den 30/9, noi long nhieu hoat dong
 Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: VGP
Tại buổi họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 tối 15/9, ông Phạm Đức Hải - Phó ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP HCM cho biết, theo Công điện 1099 của Thủ tướng yêu cầu TP.HCM tăng cường thực hiện giãn cách xã hội. Còn tại Công văn 3072 của UBND TP.HCM là tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.
“Thành phố sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo phương châm nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả trên từng địa bàn cụ thể, không phải “ai ở đâu ở yên đó” mà theo địa bàn cụ thể”, ông Hải cho biết.
Theo ông Phạm Đức Hải, thành phố quyết tâm đảm bảo những giải pháp an toàn tới đâu mở cửa tới đó. Khi thực hiện giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi giãn cách. Phạm vi giãn cách hẹp nhất, nhỏ nhất có thể như thôn, xóm, tổ ấp, khu phố.
“Thành phố xác định mục tiêu giãn cách là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể trong vòng 14 ngày. Thần tốc xét nghiệm, đối với vùng nguy cơ cao phải xét nghiệm 3 lần/7 ngày, ưu tiên xét nghiệm kháng nguyên để bóc tách F0 nhanh. Khi xét nghiệm PCR phải trả kết quả trong vòng 12 giờ, thực hiện xét nghiệm trong từng địa bàn, tránh lây nhiễm chéo, tập trung lấy mẫu cho địa bàn nguy cơ cao, rất cao, tổ chức nhiều đội lấy mẫu. Việc lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể thực hiện bởi tình nguyện viên, người dân. Thành lập các trạm y tế lưu động, theo nguyên tắc gần dân nhất. Thực hiện liên tục việc đánh giá nguy cơ để quyết định giãn cách, nới lỏng giãn cách. Việc nới lỏng giãn cách phải từng bước, theo hướng dẫn của Bộ Y tế”, ông Hải nói.
Người dân được đi chợ 1 lần/tuần tại địa bàn đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh
Về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 2798 và Công văn số 2994 của UBND TPHCM.
Các địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh gồm quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ; các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn các quận, huyện này và Khu Công nghệ cao được đi chợ 1 lần/1 tuần theo Kế hoạch được UBND TPHCM chấp thuận. Bổ sung các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được hoạt động theo Kế hoạch của UBND các địa phương, tuân thủ Bộ tiêu chí an toàn do UBND TPHCM ban hành.
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Khu công nghệ cao chủ động hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức thực hiện sản xuất theo Kế hoạch 2715 và Bộ tiêu chí an toàn mà UBND TP.HCM ban hành. Các địa phương này sẽ thí điểm triển khai "Thẻ xanh COVID-19" gắn với mã QR cá nhân. Việc thí điểm đảm bảo 5K, xét nghiệm kháng nguyên định kỳ.
Nói về việc thí điểm “thẻ xanh COVID-19”, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, UBND TP chọn thí điểm thẻ xanh COVID-19 tại các đơn vị: quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ, các khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố. “Không phải triển khai thí điểm thẻ xanh trên toàn bộ địa phương hoặc đơn vị đó mà chỉ triển khai trên một nhóm cụ thể sau khi thống nhất với lãnh đạo đơn vị”, ông Thắng cho biết.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM dẫn ví dụ, ở quận 7 chỉ triển khai thí điểm thẻ xanh COVID-19 cho khoảng 150 doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu; ở Củ Chi, Cần Giờ chỉ thí điểm đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm, cung cấp sản phẩm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, du lịch tại địa phương. Các địa phương còn lại không được thí điểm thì vẫn thực hiện các biện pháp như hiện nay theo các văn bản của UBND TP.
Shipper được cho phép hoạt động liên quận, huyện và TP Thủ Đức
Theo văn bản số 3072, từ 16/9, TP.HCM điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động. Cụ thể, nhân viên giao nhận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper) được cho phép hoạt động liên quận, huyện và TP Thủ Đức từ 6h đến 21h hàng ngày và được xét nghiệm miễn phí mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/lần đến hết ngày 30/9.
Các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh (có giấy phép đăng ký kinh doanh) được phép hoạt động từ 6h đến 21h hàng ngày và đăng ký với UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức, phường, xã, thị trấn để được cấp Giấy đi đường theo quy định, gồm: dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị, dụng cụ học tập; dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi và hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, bán hàng thông qua đặt hàng trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y; dịch vụ bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải và cung ứng linh kiện, phụ tùng phục vụ hoạt động này; sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được phép sử dụng nhân viên của đơn vị để giao nhận hàng trên địa bàn 1 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/lần và tự chi trả kinh phí xét nghiệm. Người lao động trực tiếp tại nơi làm việc phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và thực hiện xét nghiệm với tần suất 5 ngày/lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả.
Các công trình xây dựng, giao thông được phép tổ chức thi công công trình trên cơ sở tuân thủ theo Bộ tiêu chí an toàn được UBND Thành phố ban hành. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xem xét quyết định, cho phép hoạt động trở lại các sinh hoạt thể dục thể thao tại các công viên thuộc khu dân cư, chung cư thuộc các “vùng xanh”, nếu đảm bảo các quy định an toàn phòng, chống dịch và phải tuân thủ nguyên tắc 5K.
Giải thích thêm về việc này, ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, TP.HCM chỉ cho một số công trình trọng điểm thi công. Đến nay, qua đánh giá tình hình kiểm soát ổn hơn, TP.HCM cho phép mở rộng các công trình được thi công.
Các khu chung cư, công viên nằm trong chức năng ở, nếu đó là “vùng xanh” đảm bảo 5K thì toàn bộ UBND 22 quận/huyện/TP thì có thể cho phép người dân tập thể dục buổi sáng. Tuy nhiên, cần xem xét các vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch.
Phó chủ tịch UBND TPHCM lưu ý UBND TPHCM để một quy định mở. Đó là ngoài huyện Cần Giờ, Củ Chi và quận 7, đối với các địa bàn còn lại, UBND TPHCM giao chủ tịch UBND địa phương xem xét đề xuất thí điểm mở lại một số hoạt động khi địa bàn đạt điều kiện đảm bảo phòng chống dịch.
 15 ngày then chốt, ý nghĩa và thách thức với TPHCM
Tại buổi họp báo, ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, TPHCM đã trải qua khoảng thời gian đầy thách thức, nhưng có những kết quả khả quan, đi đúng hướng nhưng thành phố không được phép chủ quan. Bất cứ sự chủ quan nào cũng khiến thành phố và người dân có thiệt hại tổn thất lớn.
“Thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền TPHCM trăn trở, cân nhắc để ban hành những biện pháp phù hợp, phục vụ tốt nhất cho người dân. Đây là thời điểm đứng ở lằn ranh giữa việc đảm bảo an toàn cho người dân, kiểm soát dịch bệnh và việc đảm bảo điều kiện sống với nhu cầu thiết thân cho người dân”, ông Bình nói và cho biết, 15 ngày tới là chuỗi ngày then chốt, ý nghĩa và thách thức với TPHCM.
“Nếu chỉ tập trung vào phòng dịch, tăng cường giãn cách xã hội thì đỡ thách thức hơn. Nhưng nay, TP phải vừa phòng dịch, không để ca nhiễm ca tử vong tăng cao, vừa phải mở cửa ở một số nơi cho người dân có điều kiện sống tốt hơn. Lực lượng chức năng sẽ vất vả hơn rất nhiều. Mong người dân thấu hiểu”, ông Bình cho biết.
Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, hiệu quả kiểm soát phòng dịch, ý thức chấp hành của người dân trong thời gian này sẽ quyết định các biện pháp áp dụng sau ngày 30/9.
 >>> Mời độc giả xem thêm video Toàn cảnh phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Sa Đéc:

Nguồn: THĐT

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)