Thủ tướng đồng tình ba trụ cột phát triển của Hải Phòng

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng bày tỏ đồng tình với 3 trụ cột phát triển mà Đảng bộ Hải Phòng đã xác định cho nhiệm kỳ tới. Đó là công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, cảng biển logistic và du lịch, thương mại.

Hải Phòng sẽ có đủ điều kiện để bước vào thời kỳ phát triển mới
Sáng nay 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chính thức Khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Báo cáo chính trị do Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trình bày cho thấy, kinh tế Thành phố phát triển toàn diện, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Bình quân 5 năm 2016-2020 tăng trưởng 14,02%/năm, gấp 2 lần nhiệm kỳ trước.
GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.863 USD, gấp 1,93 lần so với năm 2015 (3.042 USD), gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước (khoảng 3.000 USD). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng trưởng vượt bậc.
Thu tuong dong tinh ba tru cot phat trien cua Hai Phong
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Về bài học kinh nghiệm, theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực nổi trội, luôn đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự tiền phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết vì sự nghiệp chung. Đây chính là yếu tố có ý nghĩa quyết định làm nên những thành công toàn diện của Thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách phải bảo đảm được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Kiên quyết không đầu tư dàn trải, không để kéo dài các dự án đầu tư công. Tuyệt đối không ban hành những nghị quyết chung chung, không có tính khả thi.
Trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề khó khăn nhất và tổ chức thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng cũng là nhân tố quan trọng đầu tiên để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng kinh tế-xã hội trong những năm vừa qua.
Thu tuong dong tinh ba tru cot phat trien cua Hai Phong-Hinh-2
 Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI.
Về mục tiêu đến năm 2025, Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt bình quân tối thiểu 14,5%/năm. GRDP bình quân năm 2025 đạt 11.800 USD/người. Giải quyết việc làm cho 5,58 vạn lượt lao động/năm. Đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP là 56%. Kết nạp từ 15.000 đến 15.500 đảng viên.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính biện chứng và hiện thực cao thể hiện trong Báo cáo Chính trị, thành phố Hải Phòng sẽ có đủ điều kiện để bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.
Thủ tướng đồng tình với 3 trụ cột phát triển thành phố Hải Phòng
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về dự Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
“Hải Phòng là nơi từ trong tâm tôi luôn dành nhiều tình cảm sâu đậm, tôi cũng vinh dự được người dân thành phố tin yêu bầu làm đại biểu Quốc hội; trên cương vị trọng trách của Đảng, của nhà nước và với tình cảm chân thành, hăng hái của một đại biểu gắn bó với người dân Hải Phòng, tôi xin gửi tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí, và toàn thể cán bộ Đảng viên, nhân dân, chiến sỹ, các lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng lời thăm hỏi thân tình sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI của thành phố Hải Phòng thành công tốt đẹp” - Thủ tướng nhấn mạnh.
Nêu lên các thành tựu chung của cả nước với nhiều dấu ấn nổi bật, Thủ tướng cho rằng, kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Hải Phòng.
Thu tuong dong tinh ba tru cot phat trien cua Hai Phong-Hinh-3
 Các đại biểu dự đại hội.
Hải Phòng khẳng định được vị thế thành phố cảng quốc tế, là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đầu mối giao thông quan trọng và là cửa chính ra biển của các tỉnh phía bắc. Hải Phòng đã định vị được hình ảnh, vai trò và uy tín ngày càng được nâng cao ở trong nước và quốc tế.  Năm 2020, Hải Phòng là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước.
Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển đột phá trong nhiệm kỳ qua. Tổng nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đạt mức kỷ lục, gần 44.000 tỷ đồng với hàng loạt công trình, dự án chiến lược. Ngày nay, Hải Phòng đã trở thành một địa phương có hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao. Trước năm 2015, mới có 38 cây cầu thì trong giai đoạn 2016-2020, Hải Phòng đã xây mới 46 cây cầu các loại và hàng trăm km giao thông đạt tiêu chuẩn. Hải Phòng đã có 13 khu công nghiệp với 6.000 ha, sẵn sàng đón tiếp dòng đầu tư mới.
Với chủ trương và khát vọng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, phát triển rộng dài, rực rỡ, người dân đất cảng sẵn sàng hy sinh một phần quyền lợi để tự hào đóng góp xây dựng thành phố cảng càng thêm thắm sắc màu hoa phượng đỏ quê hương, Thủ tướng nói. “Đây là điều đáng quý, đáng trân trọng, các đồng chí phải luôn giữ gìn, phát huy”.
Thủ tướng đánh giá cao chủ trương sát đúng của Thành ủy “đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”. Năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,22%. Điều này thể hiện tính nhân văn cao cả, mang đậm dấu ấn về sự chỉ đạo toàn diện của lãnh đạo Thành phố, không chỉ chú trọng thành tích bề nổi mà đi vào chiều sâu bền vững, không chỉ hướng đầu tư vào hạ tầng lõi đô thị mà đặc biệt quan tâm đến nông thôn, đảo xa có nhiều khó khăn.
Ấn tượng nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhân dân hồ hởi phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của thành phố quê hương.
Hải Phòng không chỉ lo phát triển kinh tế, lo tăng trưởng, giải quyết việc làm mà còn rất quan tâm lo phát triển các vấn đề xã hội, nhất là vấn đề thiết thực với đời sống của người dân như giáo dục, y tế, văn hóa… Những cố gắng toàn diện ấy đã làm cho Hải Phòng thay da đổi thịt, bước đầu cho thấy hình dáng của một đô thị văn minh, giàu bản sắc, hiện đại đang hình thành mạnh mẽ.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, nhiệt liệt biểu dương những thành quả toàn diện quan trọng nổi bật, đầy dấu ấn đã đạt được của Đảng bộ, quân và dân TP. Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua. Thủ tướng lưu ý, không được thỏa mãn với những thành quả trong nhiệm kỳ qua mà cần thấy rằng sự phát triển của Hải Phòng còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mình.
Đề cập tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố có tầm cỡ khu vực ASEAN và châu Á trong thời gian tới, Thủ tướng bày tỏ đồng tình với 3 trụ cột phát triển mà Đảng bộ Hải Phòng đã xác định cho nhiệm kỳ tới. Đó là công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, cảng biển logistic và du lịch, thương mại.
Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo để thu hút nhiều nguồn lực để phát triển, trong đó phải có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới đến kinh doanh, đầu tư phát triển công nghệ cao. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, gắn với phát triển các khu công nghiệp sinh thái công nghệ cao, bảo đảm hài hòa giữa công nghiệp, dịch vụ và bảo vệ môi trường.
Thành phố cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế biển, trở thành một thành phố cảng quốc tế hiện đại, có uy tín thương mại cao gắn với phát triển dịch vụ logictics trên nền tảng số trong Cách mạng 4.0, trở thành một địa phương về biển giàu từ biển, là trọng điểm phát triển kinh tế biển cả nước. Định hướng phát triển dịch vụ, thương mại với trọng tâm là sự kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn-Cát Bà-Hạ Long, liên kết vùng trọng điểm kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh. Tương lai Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch dịch vụ xanh ngang tầm quốc tế với dịch vụ đa dạng chất lượng cao, mua sắm, giải trí, điểm đến hấp dẫn của du khách trên thế giới.
Hải Phòng phấn đấu là trung tâm giáo dục đào tạo, y tế và văn hóa, khoa học công nghệ của vùng Duyên hải Bắc Bộ, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía bắc. Người Hải Phòng, con người của Thành phố Hoa phượng đỏ tự hào phát huy cốt cách mạnh mẽ, nhiệt huyết, năng động trong phát triển thành phố cảng văn minh, hiện đại. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa làm tốt phòng chống COVID-19, vừa phục hồi kinh tế đạt tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo.
Trong phát triển đô thị, cần chú trọng liên kết vùng, xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, thành phố đáng sống trên nền công nghệ số, công nghệ xanh của Cách mạng 4.0, phân kỳ phát triển Thành phố đến năm 2030 đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt và sau năm 2030, hoàn thành các tiêu chí của đô thị hiện đại, đồng thời tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á.
Để có một thành phố đáng sống, thành phố văn minh hiện đại, Hải Phòng cần dành nhiều nguồn lực đầu tư tương xứng cho lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm môi trường sống xanh, an toàn, an ninh, văn minh đô thị. Chú trọng bảo đảm nhà ở cho công nhân cùng với các công trình dịch vụ đời sống văn hóa tại các khu công nghiệp đang phát triển.
Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thành phố cần lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và được họ tin tưởng trong các quyết định đầu tư kinh doanh, phải chăng đó chính là nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững, Thủ tướng đặt vấn đề. Thành phố cần phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, thu hút các tập đoàn lớn công nghệ cao, tạo nên các trụ cột công nghiệp định vị hình ảnh thành phố cảng hiện đại với công nghệ số thông minh, như rô bốt, ô tô điện, in 3D…
Với vị trí trọng yếu, Hải phòng bảo đảm vững chắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng biến động về kinh tế xã hội gây bất ổn.
Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Đảng ta đang hết sức chú trọng đó là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hải Phòng cần triển khai chương trình hành động, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn bó với nhân dân.
Thủ tướng đánh giá cao việc Đại hội đã đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhằm góp phần phát triển Đảng trong giai cấp công nhân cả nước gắn với bảo vệ quyền lợi người lao động.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hải Phòng.
>>> Mời độc giả xem thêm video ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Nguồn: THDT

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)