Sới bạc của ông trùm Thanh “Rồng” “nằm vùng” tinh vi cỡ nào?

Google News

(Kiến Thức) - Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa triệt phá sới bạc do ông trùm Thanh "Rồng" cầm đầu, bắt giữ 64 con bạc và thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng.

Mới đây, công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Phạm Văn Thanh (còn gọi là Thanh "Rồng", SN 1976, trú tại huyện Củ Chi, TP HCM) cùng 37 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 
Soi bac cua ong trum Thanh “Rong” “nam vung” tinh vi co nao?
Thanh "Rồng" tại cơ quan công an.
Theo điều tra, Thanh "Rồng" là người cầm đầu sòng bạc ở cánh đồng Cua Đinh thuộc xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sòng bạc này chủ yếu chơi đá gà, lắc tài xỉu…
Được biết, khu vực cánh đồng Cua Đinh có địa giới giáp ranh với huyện Củ Chi của TP HCM xung quanh được bao bọc bởi đầm lầy, không có đường bộ nên được các đối tượng chọn làm nơi tổ chức đánh bạc.
Ngoài ra, dưới trướng của Thanh "Rồng" còn có 12 đàn em làm nhiệm vụ cảnh giới, sử dụng bộ đàm điều phối công việc và dùng ghe chở các con bạc từ Củ Chi, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương đến sát phạt.
Điều đáng chú ý là người muốn ra vào sòng bạc này phải là quen biết hoặc được giới thiệu, thời điểm cao điểm có trên 200 con bạc tham gia sát phạt, mức tiền cá cược mỗi ván giao động từ 300 đến 400 triệu đồng.
Theo đó, chiều 14/3, hàng trăm trinh sát công an tỉnh Bình Dương đã ập vào bao vây sòng bạc tại cánh đồng Cua Đinh bắt giữ 64 con bạc (31 nam, 33 nữ), thu giữ tại hiện trường hơn 1,2 tỷ đồng, nhiều xe máy, hàng chục chiếc ĐTDĐ, hung khí, bộ đàm…
Theo cảnh sát, Thanh "Rồng" là kẻ cộm cán, từng bị bắt và đi tù về tội tổ chức đánh bạc vào năm 2013.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Xem thêm video: Nghệ An phá sới bạc khủng trong quán karaoke.

(Nguồn: KÊNH VTC)

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì Tội tổ chức đánh bạc và Tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 và Điều 322 Bộ luật hình sự.
Điều 322 Bộ luật hình sự: Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên hoặc tổ chức 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên.
b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền Sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên hoặc cho 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên.
c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 1 lần trị giá 20 triệu đồng trở lên.
d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc, có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc, sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc.
đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc hành vi quy định tại điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp.
b) Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên.
c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội.
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Quang Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)