Nữ sinh bị đánh hội đồng, xé tuột áo: Chỉ can miệng

Google News

Nữ sinh Đà Nẵng bị đánh hội đồng không hề chống cự, trong khi nhóm học sinh vẫn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" cùng nhiều lời văng tục.

Liên quan đến thông tin nữ sinh Đà Nẵng bị đánh hội đồng tới tấp dưới mưa, tối ngày 26/8, ông Nguyễn Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) xác nhận sự việc xảy ra tại một con đường vắng vào sáng cùng ngày.
Ông Bình cho biết thêm hiện tại lực lượng công an đã vào cuộc xác minh danh tính của các nữ sinh, trường học và nguyên nhân vụ việc nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.
Trong khi đó, bà Phạm Hồ Quỳnh Trang, trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang cho hay thông tin ban đầu nắm được, trong số nữ sinh ở vụ việc trên có em sinh năm 2000, hiện đã bỏ học. Hiện tại Phòng GD&ĐT cũng đang chờ xác minh từ phía công an.
Nu sinh bi danh hoi dong, xe tuot ao: Chi can mieng
3 thiếu nữ có hành vi tốc tuột áo nạn nhân một cách phản cảm. 
Về việc này, cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh một nhóm nữ sinh đánh nhau giữa trời mưa.
Đoạn clip quay cảnh nhóm nữ sinh thay nhau nắm tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, đạp lên người, xé áo 1 bạn nữ khác ngay giữa đường.
Bị đánh đau, nạn nhân không hề chống cự, trong khi nhóm học sinh vẫn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" cùng nhiều lời văng tục.
Điều đáng nói, clip cũng thể hiện một số bạn trẻ xung quan liên tục căn ngăn bằng miệng như : “Thôi rứa được rồi. Để nghe hắn nói chi đã. Bây điên hà? Thôi…”;; “Thôi Linh đừng đánh nữa Linh….” Một giọng nam cảnh báo: “Tụi bây khùng quá”; “Đừng quay công an bắt đó”…
Ngay khi lan truyền trên mạng, clip nhận được sự quan tâm của dư luận. Đa phần đều tỏ ra bất bình trước việc 3 nữ sinh đánh hội đồng bạn.
Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo Thanh Giang/Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)