Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất tại Sơn La và Kon Tum

Google News

Sáng 23/9, một trận động đất 3,3 độ xảy ra tại huyện Mộc Châu (Sơn La) và một trận động đất 3,7 độ xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, lúc 7h36'52'' (giờ Hà Nội) ngày 23/9, một trận động đất có độ lớn 3,3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.926 độ vĩ Bắc, 104.765 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Lien tiep xay ra 2 tran dong dat tai Son La va Kon Tum
Bản đồ chấn tâm trận động đất xảy ra tại Mộc Châu (Sơn La) sáng 23/9 
Viện Vật lý Địa cầu trong sáng nay cũng đã phát đi thông báo về một trận động đất khác. Theo đó, Vào 7 giờ 54 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 23/9 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.866 độ vĩ Bắc, 108.264 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.
TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, động đất kiến tạo gây ra bởi đới đứt gãy tự nhiên (một hiện tượng địa chất liên quan tới các quá trình kiến tạo trong vỏ Trái Đất. Thông thường đứt gãy thường xảy ra tại nơi có điều kiện địa chất không ổn định.
Khu vực huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) nằm trên đới đứt gãy sông Đà đang hoạt động địa chất diễn ra tương đối mạnh, nên vẫn thường xuyên xảy ra động đất. Khu vực này được dự báo là vùng có nguy cơ xảy ra động đất và có thể xảy ra động đất mạnh hơn.
Động đất ở Mộc Châu (Sơn La) khác với loại động đất kích thích xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Động đất kích thích xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thuỷ điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.
Theo Viện Vật lý Địa cầu, động đất thường xảy ra rất nhanh, mặt đất rung chuyển chỉ trong vài giây nên việc dự báo chính xác thời điểm xảy ra là rất khó khăn. Hiện nay, Viện đang có các trạm quan trắc trên cả nước để theo dõi hiện tượng này.
Hầu hết các trận động đất ở Việt Nam đều có độ lớn từ 2 đến 4, theo thang độ lớn mô men, các trận động đất dưới mức 5 thường ít gây ra rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trong tương lai sẽ không có các rủi ro từ động đất.
Mời độc giả xem video: Chỉ trong 2 ngày, đã có 35 trận động đất liên tiếp ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
 
Bình Nguyên (t/h)

>> xem thêm

Bình luận(0)