Khởi tố 2 thanh niên cầm điếu cày vụt cán bộ chốt kiểm dịch

Google News

2i đối tượng đi ra ngoài không có lý do chính đáng, thông chốt, dùng điếu cày vụt cán bộ trực chốt vừa bị khởi tố về hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Ngày 24/8, thông tin từ Công an huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ 2 thanh niên cầm điếu cày vụt vào người cán bộ để thông chốt kiểm dịch.
Khoi to 2 thanh nien cam dieu cay vut can bo chot kiem dich
Đối tượng Đức tại cơ quan Công an. 
2 đối tượng được xác định là: Bùi Xuân Điệp (SN 2003, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng) và Cù Anh Đức (SN 2003, trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng).
Trước đó, khoảng 20h ngày 19/8, Điệp điều khiển xe máy chở Đức từ thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng đến phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để thăm bạn gái của Đức tại đây.
Đến 21h cùng ngày, Điệp chở Đức quay lại thị trấn Phùng thì thấy ven đường có 1 chiếc điếu cày, Đức xuống xe lấy chiếc điếu rồi bảo Điệp đi vào đường N6 thuộc xã Song Phương, huyện Đan Phượng tìm chỗ hút thuốc.
Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên đường N6, thấy 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đang trực chốt đã ra hiệu lệnh kiểm tra. Các đối tượng không những không chấp hành mà còn phóng xe "thông chốt". Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đuổi theo các đối tượng thì bị Đức cầm điếu cày vụt vào tay và mặt.
Khi các đối tượng quay lại chốt để đi ra Quốc lộ 32 thì đâm vào rào chắn và bị  chốt khống chế, bắt giữ.
Hiện Công an huyện Đan Phượng đang tiếp tục điều tra, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
>>> Mời quý độc giả xem video: Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm Giám đốc công ty tiếp thị mạo danh VTV, định thông chốt kiểm dịch

Nguồn: VTV

Hiểu Lam - Văn Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)