Hưng Yên: Công ty Huy Phát bị “tố” thu tiền mập mờ dự án nước sạch?
(Kiến Thức) - Nhiều người dân ở xã Đông Kết (Khoái Châu, Hưng Yên) bức xúc cho rằng, trong quá trình triển khai dự án nước sạch trên địa bàn xã, Công ty cổ phần Xây dựng Huy Phát không minh bạch khi thu tiền.
Mạnh Hưng
Mới đây, phản ánh đến Báo điện tử Kiến Thức đại diện của hơn 3.000 hộ dân ở xã Đông Kết (Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, họ vô cùng bức xúc về việc Công ty cổ phần Xây dựng Huy Phát (Chủ đầu tư dự án Nhà máy nước sạch Dạ Trạch và vùng lân cận, huyện Khoái Châu - địa chỉ tại thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) trong quá trình triển khai dự án nước sạch ở địa phương có dấu hiệu thu tiền mập mờ không minh bạch?.
Người dân cho hay, tháng 8/2017, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt quy hoạch cấp nước sạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Công ty cổ phần Xây dựng (CPXD) Huy Phát là đơn vị thi công đấu nối, lắp đặt cụm đồng hồ và đang vận hành sản xuất ra nước sạch cung cấp đến các xã trong vùng dự án như: Ông Đình, An Vỹ, Dạ Trạch, Đông Tảo, Tân Dân và Đông Kết và 3 xã của huyện Văn Giang là Mễ Sở, Liên Nghĩa, Thắng Lợi.
Cụm đồng hồ nước sạch của người dân trên địa bàn xã Đông Kết.
Theo đại diện cư dân, hợp đồng thể hiện trong quá trình thực hiện dự án, Công ty CPXD Huy Phát có trách nhiệm đồng bộ đến điểm đấu nối tại các hộ tiêu thụ bao gồm cả đồng hồ đo nước trong vùng phục vụ đã được xác định, chi phí đấu nối được tính vào chi phí đầu tư mạng lưới và được phân bổ vào giá nước sạch do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Thời hạn điều chỉnh, phê duyệt giá nước sạch áp dụng các quy định mới không muộn hơn thời điểm quy định tại Khoản 3, Điều 64 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP.
Tuy nhiên, sau đó Công ty CPXD Huy Phát lại thu mỗi hộ số tiền 2,8 triệu đồng lắp đặt 1 cụm đồng hồ. Thời điểm thu tiền phía công ty không xuất hóa đơn VAT, chỉ xuất phiếu thu không được đóng dấu đỏ của công ty. Nếu hộ nào không đóng tiền năm 2017, đến đầu năm 2018 giá đồng hồ nước sạch sẽ bị thu tăng thêm 1 triệu đồng (3,8 triệu đồng) và không được sử dụng nước sạch.
Người dân bức xúc cho rằng, Công ty CPXD Huy Phát “lợi dụng” sự thiếu hiểu biết của họ khi đến ký hợp đồng về dự án nước sạch để thu số tiền 2,8 triệu đồng/hộ.
Người dân địa phương còn nhấn mạnh, Công ty CPXD Huy Phát làm ăn “cẩu thả” khi lắp đặt đường ống nước sạch chạy dưới cống rãnh bẩn thỉu.
“Mới đầu họ nói là thu 2,8 triệu đồng/1 cụm đồng hồ có sự thỏa thuận với chúng tôi, nhưng thực tế có ai thỏa thuận gì đâu. Bây giờ họ lại bảo tiền thu là nguồn vốn huy động của nhân dân cho tới lúc số tiền này sẽ được khấu trừ vào tiền nước sạch hàng tháng.
Chúng tôi yêu cầu Công ty CPXD Huy Phát phải hoàn trả 100% số tiền 2,8 triệu đồng cho các hộ dân. Đường ống nước phải lắp đặt lại, không thể đặt vào chỗ cống rãnh bẩn như hiện nay. Đồng thời chúng tôi mong các cơ quan chức năng kiểm tra lại chất lượng nước mà Công ty CPXD Huy Phát cung cấp, vì chúng tôi nghi ngờ nước không đảm bảo.” - đại diện người dân xã Đông Kết bức xúc nói.
Liên quan đến sự việc trên, sáng ngày 6/9, UBND xã Đông Kết đã tổ chức buổi đối thoại giữa người dân với Công ty CPXD Huy Phát. Buổi làm việc có mặt đầy đủ đại diện các cơ quan của tỉnh, huyện, xã. Chủ trì buổi đối thoại là ông Đỗ Tất Thinh – Chủ tịch UBND xã Đông Kết.
Ông Đỗ Tất Thinh – Chủ tịch UBND xã Đông Kết.
Buổi đối thoại kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ (từ 8h30 đến gần 13h) rất căng thẳng với gần 30 ý kiến của người dân, nhưng cuối cùng không thành công do Công ty Huy Phát một mực khẳng định số tiền 2,8 triệu đồng mà họ thu đã làm đúng theo thỏa thuận với người dân.
Điều đáng nói, tại buổi đối thoại khi một công dân đặt câu hỏi trách nhiệm của UBND xã Đông Kết ở đâu mà để kiện tụng kéo dài gây bức xúc cho nhân dân thì vị Chủ tịch UBND xã trả lời vòng vo, né tránh.
Đến cuối buổi đối thoại, Chủ tịch UBND xã Đông Kết phát biểu rằng, nếu hai bên không đi đến thống nhất chỉ còn cách ra Tòa phân xử, giống như quan điểm của đại diện Công ty CPXD Huy Phát. Điều này khiến người dân càng thêm bức xúc cho rằng, vị Chủ tịch UBND xã đang thoái thác trách nhiệm với nhân dân?.
Video: Buổi đối thoại căng thẳng giữa đại diện Công ty CPXD Huy Phát với người dân xã Đông Kết (Khoái Châu, Hưng Yên) về những vấn đề liên quan đến dự án nước sạch.
Nhiều hộ gia đình sau đó đồng loạt đề nghị được chấm dứt hợp đồng nước sạch với Công ty CPXD Huy Phát ngay tại buổi đối thoại.
Hiện người dân xã Đông Kết đang vô cùng bức xúc. Họ mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, huyện Khoái Châu vào cuộc một cách công tâm, xử lý dứt điểm sự việc để cuộc sống nhân dân ổn định trở lại. Người dân đồng thời cũng nhấn mạnh rằng, kiểu kinh doanh mập mờ như Huy Phát sẽ gây mất lòng tin và chẳng có ai dám tin tưởng, lựa chọn thêm một lần nào nữa.
Điểm danh loạt dự án BT bị kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng
Hầu hết các dự án BT đều lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu làm giảm sự cạnh tranh và tiềm ẩn rủi ro chọn nhà đầu tư không đủ năng lực...
Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý tài chính lên đến 27% tổng giá trị dự án được kiểm toán.
Chi tiết loạt dự án sử dụng đất sai mục đích ở Hà Nội
(Kiến Thức) - Mới đây, trong cuộc họp của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, nhiều dự án của những ông chủ bất động sản có tiếng bị "bêu" tên vì sử dụng đất dự án sai mục đích.
Thông tin từ cuộc họp của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội cho biết, có tới 37 dự án sử dụng đất dự án sai mục đích. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng liên quan sẽ tiến hành kiểm tra cụ thể. Dưới đây là một số dự án tiêu biểu.
Dự án xây dựng khách sạn tại KĐT mới Nam Trung Yên (Trung Hòa, Cầu Giấy)
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.