Hà Nội xử lý chưa triệt để vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn

Google News

(Kiến Thức) - Nói về vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, Hà Nội xử lý chưa triệt để, đặc biệt xử lý các công trình xây dựng, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí.

Tại cuộc họp báo Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam nhận được đề nghị nêu quan điểm về việc từ năm 2006 đã có thanh tra vi phạm "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn. Sau 12 năm việc thực thi kết luận của Thanh tra Chính phủ chưa được TP. Hà Nội làm nghiêm túc, nhiều công trình vi phạm mọc lên như báo chí phản ánh. Đồng thời, thời gian tới có đốc thúc TP. Hà Nội xử lý theo kết luận không?
Trả lời câu hỏi trên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, từ năm 2006, kết luận thanh tra đã thực hiện tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, báo chí đã đưa tin.
“Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, nhiều nội dung Hà Nội xử lý chưa triệt để, đặc biệt xử lý các công trình xây dựng, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí…”, ông Lam nói.
Ha Noi xu ly chua triet de vu “xe thit” rung Soc Son
Hàng loạt công trình biệt thự, nhà vườn đua nhau xẻ núi, lấp hồ ở khu vực đất rừng Sóc Sơn gây bức xúc dư luận. Ảnh: cafef 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nói rằng, chính vi vậy mà Hà Nội đã quyết định thanh tra, chấn chỉnh sai sót đồng thời cũng là kiểm tra đôn đốc việc chấp hành của thành phố đối với huyện trong việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về tình trạng "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn.
“Khi Hà Nội có báo cáo, Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Cần thiết, thì Thanh tra Chính phủ sẽ có đề xuất, kiến nghị với Hà Nội để xử lý sao cho nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết.
Ông khẳng định: “Với trách nhiệm Thanh tra Chính phủ, chúng tôi sẽ theo dõi, thậm chí đôn đốc kiểm tra xử lý bảo đảm đúng theo quy định pháp luật”.
Liên quan sự việc trên, mới đây UBND Hà Nội đã chính thức có quyết định thanh tra toàn diện quá trình quản lý, sử dụng đất rừng, trật tự xây dựng từ 2008 đến nay tại hai xã Minh Phú và Minh Trí thuộc huyện Sóc Sơn. Thời gian thanh tra là 45 ngày.
Ngày 26/10, Chủ tịch UBND xã Minh Phú bị đình chỉ công tác để huyện tập trung chỉ đạo giải quyết 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.
Ngày 30/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp giao ban công tác UBND TP tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng ở huyện Sóc Sơn. Với 27 công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng, Sở NN&NT và huyện phải tổ chức cưỡng chế vi phạm.
“Trước tiên, cần ra thông báo để các hộ dân tự tháo dỡ, không thực hiện thì sẽ ra quyết định cưỡng chế, không để tồn tại các công trình vi phạm. Phải thực hiện nghiêm bất kể là ai. Với các công trình vi phạm trước đó, cần thực hiện đúng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Sau khi Thanh tra thành phố thực hiện xong thanh tra toàn diện sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.
Hiện vụ việc "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn đang rất được dư luận quan tâm. 
Kiến Thức sẽ tiếp tục đưa tin.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)