Gia Lai: Hàng loạt cán bộ bị thi hành kỷ luật

Google News

Ngày 10/10, tại Hội nghị lần thứ 13, BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, nguyên GĐ Sở GD&ĐT cùng GĐ và nguyên GĐ Sở LĐ-TB-XH.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai
Gia Lai: Hang loat can bo bi thi hanh ky luat
Ông Hồ Văn Niên, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai chủ trì hội nghị. Ảnh Đăng Vũ  
Ông Hồ Văn Điềm trình bày nguyện vọng xin thôi chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vì để xảy ra sai phạm. 
Ông Điềm bị xác định cùng với lãnh đạo cơ quan để bà Đỗ Thị Thu Hiền - kế toán (SN 1978, trú làng Ốp, phường Hoa Lư, TP Pleiku), lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, lập khống chứng từ rút hơn 3,5 tỷ đồng tiền Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai từ tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bà Hiền đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".
Gia Lai: Hang loat can bo bi thi hanh ky luat-Hinh-2
Quang cảnh hội nghị . Ảnh Đăng Vũ  
Liên đới đến sai phạm này, trước ngày 27/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Đinh Thị Giang, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, nguyên Phó bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Bà Giang bị cáo buộc vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ; Làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác.
Cũng tại hội nghị này, BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần này cũng đã thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với bà RCom Sa Duyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và bà Trần Thị Hoài Thanh - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bà Duyên và bà Thanh cùng với Đảng ủy Sở này bị cáo buộc chưa thực hiện tốt quy chế làm việc; Không kịp thời phát hiện các khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
Tại Sở này, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều sai phạm trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị phần mềm công nghệ thông tin. Theo kết luận, trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Sở này để xảy ra sai phạm với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng . Kết luận, Thanh tra yêu cầu thu hồi 1,9 tỷ đồng.
Đối với dự án phần mềm, Sở này bị xác định thanh quyết toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần mềm và chi phí các lớp đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm... gây thất thoát, lãng phí hơn 617 triệu đồng. Từ đó, thanh tra tỉnh đề nghị chuyển hồ sơ sai phạm của dự án phần mềm sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra.
BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Tư Sơn - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ông Sơn được xác định vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Vi phạm quy định về pháp luật đấu thầu, mua sắm; Gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác.
Vào tháng 8/2023, ông Sơn bị cơ quan CSĐT khởi tố, nhưng cho tại ngoại, về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Lý do, ông Sơn để Sở này sai phạm nhiều tỷ đồng trong công tác mua sắm các dự án phần mềm công nghệ thông tin.
>>> Mời độc giả xem thêm video Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Tịnh Biên ăn nhậu lúc giãn cách:
 (Nguồn: THĐT) 

Hà Ngọc Chính

>> xem thêm

Bình luận(0)