Bắt trùm xã hội đen Thái “Lâm“

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Thái "Lâm" và đồng phạm để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Bat trum xa hoi den Thai “Lam“
 Thái "Lâm" trong phiên xét xử năm 2016.
Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm nói trên tại huyện Tiền Hải và bắt tạm giam "trùm" xã hội đen Thái "Lâm".
Cụ thể, qua tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Thái (SN 1977, thường gọi là Thái "Lâm", trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải); Trần Văn Quân (SN 1990, trú tại thôn Văn Hải, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải); Lại Xuân Hoàn (SN 1988, trú tại thôn Phong Lai, xã Đông Phong) để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" được quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định, lệnh trên đã được VKSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.
Ổ nhóm tội phạm do Thái “Lâm” cầm đầu hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa phận huyện Tiền Hải từ lâu, gây bức xúc cho nhiều người.
Năm 2016, Vũ Văn Thái cùng đồng bọn bị TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Vũ Văn Thái bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ai đã “ngậm kẹo”, bảo kê cho Đường “Nhuệ“?

Chỉ riêng việc tìm không ra đối tượng đánh người đến vỡ xương quai hàm, ngay tại trụ sở công an phường đã tự nó nói lên sự bất bình thường. Việc phục hồi điều tra vụ án, vì thế, không thể chỉ để tìm ra việc làm trái, tìm thấy cái sai mà còn phải trả lời cho dư luận câu hỏi: Ai đã bảo kê cho Đường “Nhuệ”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ngày hôm qua đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình).
Nạn nhân M.T.D kể lại: “Hôm đó khoảng 7h30, tôi đang ngồi trình báo thì Đường Nhuệ bước vào phòng. Anh công an phường ra ngoài, nói đi giao ban. Đường cho đàn em đóng cửa rồi đánh 2 mẹ con tôi. Đánh tới mức răng tôi lạo xạo ở quai hàm...

Đường “Nhuệ” có phải là võ sư hay chỉ tự phong cho oai?

Trong khi vụ án Nguyễn Xuân Đường cùng băng nhóm có hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, hành hung người ở Thái Bình đang gây xôn xao dư luận, giới võ thuật Việt Nam lại tỏ ra bức xúc với danh xưng “võ sư” của Đường Nhuệ. Câu hỏi mà dư luận đặt ra: Đường "Nhuệ" có phải là võ sư hay không, theo học môn phái nào và khi vi phạm pháp luật có bị tước thẻ võ sư?

Vụ bắt giữ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (hay còn gọi là Đường "Nhuệ") với hàng loạt tội danh đang gây xôn xao dư luận. Rất nhiều thông tin cho biết, khi chưa bị khởi tố, Đường "Nhuệ" thường được mọi người gọi với danh xưng "võ sư Đường Nhuệ". Vậy Đường "Nhuệ" có thật sự là võ sư hay chỉ là một danh xưng tự phong?

Xét xử vợ chồng Đường "Nhuệ": Dương bật khóc nói "chỉ đánh để cảnh cáo"

(Kiến Thức) - Tại phiên tòa xét xử vợ chồng Đường "Nhuệ", bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “Nhuệ") đã khóc và cho biết không muốn đánh anh Ngọc Anh thương tích nặng mà chỉ định tát cảnh cáo.

Sáng ngày 25/8, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại nhà riêng của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”), bị cáo Nguyễn Thị Dương khi khai tại phiên tòa đã tỏ ra thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.
Tại phiên tòa xét xử vợ chồng Đường "Nhuệ", khi khai báo về hành vi phạm tội, Nguyễn Thị Dương đã bật khóc và xin lỗi bị hại Trịnh Ngọc Anh. Dương nói rằng, vì chơi thân với gia đình chị Vân, khi thấy Ngọc Anh không phải phép với chị Vân nên bị cáo mới muốn đánh cảnh cáo dằn mặt. Bị cáo không ngờ mình có thể đánh anh Trịnh Ngọc Anh thương tích nặng đến như vậy. Bị cáo cũng cho biết, bản thân rất ăn năn và xin lỗi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới