Sáng 26/1, trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có mưa và trời trở rét nhưng cũng không làm nản lòng mua sắm hoa đào, cây quất phục vụ Tết của người dân.
Sáng 26/1, trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có mưa và trời trở rét nhưng cũng không làm nản lòng mua sắm hoa đào, cây quất phục vụ Tết của người dân.
Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, đào, quất năm nay bị chê kém sắc, mẫu mã không được đẹp khiến nhiều tiểu thương nơm nớp lo âu vì vắng bóng người mua.
Trong quan niệm của nhiều người Hà Nội, có được cây quất từ mảnh đất “rồng vàng” Quảng Bá về trưng Tết, một năm mới sẽ tới cùng may mắn, tài lộc, thịnh vượng.
Cận Tết, nhiều nhà vườn đã bắt đầu giảm giá các chậu đào, quất để xả lỗ. Theo nhiều tiểu thương tiết lộ, sức mua của người tiêu dùng năm nay giảm so với năm ngoái nên phải giảm đồng giá để kích cầu.
Lá quất tuy không được sử dụng nhiều như quả quất tuy nhiên, trong những bài thuốc cổ truyền loại lá này lại được sử dụng phổ biến và nó có những tác dụng không ngờ cho sức khỏe.
Tắc (quất) không hạt là sản phẩm độc quyền của anh Khanh ở Bến Tre được lai từ cây chanh không hạt và tắc thường. Nhờ giống cây "trời ban", anh nông dân kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Phố phường Hà Nội ngập tràn hoa đào, hoa mai, cây cảnh. Dù không khí mua sắm đã nhộn nhịp hơn trước nhưng một số điểm bán hoa, cây cảnh đã bắt đầu... xả hàng.
Bên cạnh những cây quất cao quá đầu người với thế độc lạ giá hàng triệu đồng, có những cây quất nhỏ xíu, bày bàn nước được rất nhiều người dân tìm mua.
Chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các loại hoa cây cảnh, đào quất đã được bày bán rộn ràng khắp nơi. Các bạn hãy 'bỏ túi' vài mẹo chọn đào, quất đẹp và tươi lâu để đi chợ Tết nhé!
(Kiến Thức) - Không chấp nhận cảnh đào, quất bị người dùng ép giá tệ hại, nhiều tiểu thương phải "gạt nước mắt" mà cầm dao chặt đào, quất chiều 30 Tết.
(Kiến Thức) - Không chấp nhận bán đào, quất giá rẻ vào ngày cuối năm nên nhiều tiểu thương đã bỏ lại hàng trăm gốc đào, quất, thậm chí là chặt hay đập bỏ cây khiến vỉa hè Hà Nội nhìn thật xót xa.
Cứ mỗi độ Xuân về, chợ hoa – sinh vật cảnh Vạn Phúc, Hà Đông lại là điểm đến trưng bày của nhiều loại hàng hoá phục vụ cho nhu cầu chơi Tết của người Hà Thành.
Cứ mỗi độ Xuân về, chợ hoa – sinh vật cảnh Vạn Phúc, Hà Đông lại là điểm đến trưng bày của nhiều loại hàng hoá phục vụ cho nhu cầu chơi Tết của người Hà Thành.
Đào, quất là những loại cây không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Thế nhưng nếu chăm sóc không cẩn thận, cây có thể héo, chết ngay trong Tết, được coi là điềm gở cả năm
Lần đầu đưa ra thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, song cây đỗ quyên kiểng uốn hình chim công của anh Phạm Tiến Đạt, một chủ vườn hoa Tết ở Sóc Sơn (Hà Nội) đang thu hút được nhiều người đến ngắm và mua cây.