Tác chiến điện tử bất lực trước tên lửa mới của HIMARS

Theo Defense News, Mỹ vừa thử thành công bản đặc biệt của tên lửa PrSM phóng từ HIMARS có thể đối phó tác chiến điện tử (EW).

Tac chien dien tu bat luc truoc ten lua moi cua HIMARS
Hệ thống HIMARS. 
Báo Mỹ hôm 16/1 dẫn thông báo của Trung tâm Tên lửa và Hàng không thuộc Bộ tư lệnh Phát triển Năng lực Chiến đấu Lục quân Mỹ (DEVCOM AvMC), cơ quan này đã thử nghiệm thành công đầu dò cho phiên bản mới của Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM).
DEVCOM AvMC cho biết thêm, PrSM phiên bản hiện tại sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ bởi định vị vệ tinh GPS, còn phiên bản mới vừa thử nghiệm được bổ sung đầu dò radar thụ động kết hợp với đầu dò ảnh hồng ngoại.
Đạn tên lửa sẽ sử dụng công nghệ dẫn đường quán tính hỗ trợ bởi GPS để đến gần khu vực có mục tiêu, sau đó kích hoạt các đầu dò khác ở pha cuối.
Đầu dò radar thụ động thu tín hiệu vô tuyến từ radar hoặc thiết bị liên lạc của đối phương để điều chỉnh hướng bay, trước khi sử dụng cảm biến ảnh hồng ngoại để khóa và lao vào mục tiêu.
Với cơ chế mới này giúp tên lửa PrSM có thể tập kích các mục tiêu di động như chiến hạm, thay vì chỉ nhắm vào các vật thể cố định như phiên bản gốc.
Việc sử dụng nhiều hệ thống dẫn đường khác nhau giúp tên lửa "miễn nhiễm" với các biện pháp tác chiến điện tử của đối phương dù chúng tối tân đến đâu.
Nhờ có đầu dò radar thụ động, tên lửa PrSM có thể tập kích hiệu quả các mục tiêu như hệ thống phòng không, bằng cách bám bắt tín hiệu radar của chúng. Mẫu tên lửa này còn có thể đạt tốc độ siêu vượt âm ở pha cuối, khiến việc đánh chặn nó khó khăn hơn nhiều.
Để tăng khả năng đánh bại mục tiêu, PrSM được trang bị đầu đạn nổ mạnh nặng 90 kg, tầm bắn 500-650 km, gần gấp đôi biến thể ATACMS đời mới nhất.
Tên lửa này cũng có thể được khai hỏa từ hệ thống HIMARS và Tổ hợp Pháo phản lực Phóng loạt (MLRS) M270 giống như ATACMS. M270 nạp được 2 tên lửa PrSM cùng lúc, trong khi HIMARS có thể nạp tối đa 6 quả.
Hồi cuối năm 2022, Lục quân Mỹ xác nhận đã được chuyển giao lô PrSM phiên bản một đầu tiên, song không tiết lộ số lượng.
PrSM phiên bản mới được kỳ vọng sẽ giúp quân đội Mỹ nâng cao đáng kể năng lực tập kích đối đất lẫn đối hải từ đất liền, nhằm chuẩn bị cho kịch bản xảy ra xung đột tại nhiều điểm nóng hiện nay.
Theo DEVCOM AvMC, phiên bản mới của PrSM dự kiến được chuyển giao cho Lục quân Mỹ vào năm 2026. Ngoài ra, hiện Mỹ cũng đang phát triển phiên bản ba và 4 của tên lửa PrSM với tầm bắn xa hơn cùng nhiều tính năng hiện đại nhằm tăng khả năng chiến đấu và giảm nguy cơ bị đánh chặn.
Những tính năng này rất quan trọng bởi chiến sự Ukraine chứng minh tầm quan trọng của tác chiến điện tử, khi hàng loạt hệ thống vũ khí tấn công chính xác sử dụng tín hiệu GPS mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị EW Nga vô hiệu.

Kinh ngạc đường cao tốc “xuyên thủng” tòa nhà 16 tầng

Đường cao tốc Hanshin đi xuyên qua tòa nhà 16 tầng Gate Tower ở Osaka, Nhật Bản, được xây dựng với mục đích nối 2 tuyến cao tốc trên cao, giúp giao thông lưu thông thuận lợi hơn.

Kinh ngac duong cao toc “xuyen thung” toa nha 16 tang
Vị trí của tòa nhà Gate Tower rất thuận tiện, chỉ cách ga Osaka một quãng đường đi bộ ngắn

Pakistan sẵn sàng đàm phán với Iran hạ nhiệt căng thẳng

Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ song phương sau các cuộc không kích qua lại trong tuần này.

Trong cuộc nói chuyện ngày 19/1, ông Jilani cho biết Pakistan sẵn sàng đàm phán với nước láng giềng Iran về “tất cả các vấn đề” song phương sau khi hai bên đã tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu khủng bố trên lãnh thổ của nhau. Thông tin do Bộ Ngoại giao Pakistan công bố cho biết Ngoại trưởng Jilani bày tỏ với phía Iran rằng nước này sẵn sàng hợp tác với Iran trong mọi vấn đề dựa trên tinh thần tin cậy và hợp tác lẫn nhau.
Pakistan san sang dam phan voi Iran ha nhiet cang thang
 Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: Dawn.
“Ngoại trưởng Jilani nhấn mạnh, sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hơn về các vấn đề an ninh”, thông cáo của bộ Ngoại giao Pakistan cho biết. Đây là cuộc điện đàm thứ hai của Ngoại trưởng Pakistan và Iran chỉ trong ba ngày qua.

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước

Quân đội Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước tại vùng biển phía đông nước này.

Truyền thông đưa tin, Quân đội Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước tại vùng biển phía đông nước này, trong động thái nhằm phản đối cuộc tập trận chung trên biển giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 17/1. 

Hệ thống này là Haeil-5-23 - tên gọi của các thiết bị bay không người lái (drone) tấn công dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.