Học phí nhiều trường công lập chất lượng cao Hà Nội dự kiến tăng mạnh

Hà Nội đề xuất điều chỉnh học phí trường chất lượng cao, trường thu cao nhất lên tới 6 triệu đồng/ tháng/ học sinh.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về mức học phí áp dụng cho các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập, đồng thời quy định mức thu học phí trường công lập chất lượng cao.

Ở bậc mầm non, mức học phí cao nhất được đề xuất là 5,95 triệu đồng/tháng, áp dụng tại Trường Mầm non 20-10 và Trường Mầm non Việt Triều Hữu Nghị, tăng 850 nghìn so với năm ngoái.

Đối với bậc tiểu học, mức học phí cao nhất dự kiến lên tới 6 triệu đồng/học sinh/tháng. Trong đó, hệ Cambridge của Trường Tiểu học Nam Từ Liêm áp dụng mức thu này cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Tại bậc THCS, Trường THCS Cầu Giấy dự kiến điều chỉnh lên 4 triệu đồng/tháng đối với học sinh lớp 6 và 3,7 triệu đồng/tháng đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 9, trong khi năm học 2025 - 2026 trường thu đồng mức 3,3 triệu đồng/tháng cho tất cả các khối.

Học sinh Trường THCS Cầu Giấy. Ảnh: NTCC/Ảnh congluan.vn
Học sinh Trường THCS Cầu Giấy. Ảnh: NTCC/Ảnh congluan.vn

Trường THCS Lê Lợi được đề xuất tăng học phí từ 4,4 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng/tháng đối với toàn bộ học sinh. THCS Giảng Võ 2, trường vừa được công nhận là trường chất lượng cao, dự kiến thu 4,5 triệu đồng/học sinh/tháng cho các khối từ lớp 6 đến lớp 9. Đây cũng là trường có mức thu học phí cao nhất ở bậc THCS.

Bên cạnh các trường tăng học phí, dự thảo cũng đề xuất giảm mức thu tại một số cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, Trường THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng) dự kiến giảm học phí từ 4,2 triệu đồng xuống còn 3,15 triệu đồng/tháng, tương đương giảm khoảng 25%.

Tương tự, Trường THCS Thanh Xuân được đề xuất giảm từ 4 triệu đồng xuống còn 3,7 triệu đồng/tháng, tương ứng giảm khoảng 7,5%.

Theo dự thảo, trẻ mầm non và học sinh phổ thông đang học tại các trường công lập chất lượng cao vẫn được Nhà nước hỗ trợ phần học phí thuộc chương trình giáo dục bắt buộc theo chính sách miễn học phí. Phần chênh lệch theo mức thu của trường chất lượng cao sẽ do phụ huynh chi trả theo quy định.

Đối với nhóm trường THCS do các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu thành lập, Trường THCS Nguyễn Tất Thành được đề xuất tăng học phí từ 2,365 triệu đồng lên 2,54 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng khoảng 7,4%.

Trong khi đó, Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm giữ nguyên học phí 4 triệu đồng/tháng như năm học trước. Với Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, học phí của học sinh khối 11 và 12 tiếp tục giữ ở mức 3,2 triệu đồng/tháng, còn học sinh khối 10 được đề xuất tăng từ 3,2 triệu đồng lên 3,4 triệu đồng/tháng.

Mức học phí dự kiến năm học tới của các trường chất lượng cao. Nguồn tienphong.vn

Mức học phí dự kiến năm học tới của các trường chất lượng cao. Nguồn tienphong.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ký các quyết định công nhận 14 trường tiểu học và trung học cơ sở là trường chất lượng cao trên địa bàn.

Cụ thể, ở cấp tiểu học, các trường được công nhận là cơ sở giáo dục chất lượng cao gồm: Trường Tiểu học Hoàng Mai (phường Hoàng Mai), Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm (phường Tây Tựu), Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Việt Hưng), Trường Tiểu học An Dương Vương (xã Đông Anh).

Ở cấp THCS, các trường được công nhận là cơ sở giáo dục chất lượng cao gồm: Trường THCS Hoàng Mai (phường Hoàng Mai), Trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ), Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì), Trường THCS Ngô Quyền (xã Đông Anh), Trường THCS Bắc Từ Liêm (phường Tây Tựu), Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (xã Sơn Đồng), Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng (xã Đông Anh), Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (phường Phúc Lợi), Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (xã Vân Đình), Trường THCS Phan Bội Châu (phường Long Biên).

Trước đó, toàn Thành phố có 23 trường chất lượng cao được UBND Thành phố công nhận, gồm 17 trường công lập và 6 trường ngoài công lập.

Học sinh cấp 2,3 chất lượng cao Hà Nội phải đạt chuẩn tiếng Anh ngang Đại học

Điểm sàn đại học 2026: Top trường chạm mốc 25 điểm, ngành hot đòi hỏi cao

Các trường đại học công bố điểm sàn 2026, nhiều ngành yêu cầu từ 22 đến 25 điểm, trong khi các trường phía Nam có mức thấp hơn từ 15-17 điểm.

Ngay sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT được công bố, thị trường tuyển sinh đại học năm 2026 lập tức tăng nhiệt khi hàng loạt cơ sở đào tạo đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Riêng với các ngành đặc thù như Sư phạm, Y dược và Luật, mức điểm sàn hệ thống sẽ do Bộ GD-ĐT chính thức áp dụng vào ngày 8/7 tới.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 25 trường đại học trên toàn quốc đã chốt mức điểm sàn dựa trên điểm thi tốt nghiệp. Đáng chú ý, nhiều ngành học hot đòi hỏi thí sinh phải đạt từ 22 đến 25 điểm (tương đương mức trung bình khắt khe từ 7,3 đến 8,3 điểm mỗi môn) mới có cơ hội nộp hồ sơ.

Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay 1/7

Sáng ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh cần chuẩn bị cho xét tuyển.

Đúng 8h sáng nay (1/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng nhiều cách như: tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT; tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 qua trang thông tin của 34 sở GD-ĐT tỉnh, thành phố; tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên website một số cơ quan báo chí, trong đó có Báo Tri thức và Cuộc sống tại đây.

Sau khi biết điểm, thí sinh có thể tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026. Công thức tính điểm xét công nhận tốt nghiệp năm 2026 như sau:

Đọc nhiều nhất

Tin mới