Bộ Công Thương nói gì về phản ánh hàng giả của cử tri Hưng Yên?

Cử tri tỉnh Hưng Yên phản ánh nhiều hàng hoá có nhãn mác, bao bì, màu sắc, mã QR đều được làm giả đến mức khó phân biệt bằng mắt thường.

Bộ Công Thương vừa có văn bản trả lời ý kiến cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Hưng Yên, tình trạng sản xuất, mua bán, quảng cáo những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc có hại cho sức khỏe con người đã kéo dài trong nhiều năm và ngày càng tinh vi.

Đặc biệt, các mặt hàng này hiện nay không còn là những món đồ nhái vụng về với kiểu dáng thô kệch, bao bì sơ sài như trước mà được biến hóa tinh vi đến mức đánh lừa cả người sành sỏi.

anh-chup-man-hinh-2025-10-07-luc-101028.png
Ảnh minh hoạ

Từ nhãn mác, bao bì, màu sắc, mã QR cho đến giấy chứng nhận, tất cả đều được làm giả đến mức khó phân biệt bằng mắt thường. Các mặt hàng trên đã đem lại nguồn thu lợi bất chính cho các cá nhân và cơ sở sản xuất.

Cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị Chính phủ tăng mức phạt tiền và bổ sung hình thức xử phạt đóng cửa vĩnh viễn các cơ sở vi phạm; tăng mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với những cá nhân quảng cáo sản phẩm không đúng thành phần, công dụng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là niềm tin và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đề nghị tăng mức phạt tiền và bổ sung hình thức xử lý hình sự để đảm bảo tính răn đe.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ;...

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an thực hiện công tác quản lý địa bàn, phát hiện và kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm có quy mô lớn, chuyển công an xử lý hình sự nhiều vụ việc vi phạm.

Công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm (ATTP) được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm pháp luật trong ATTP, có tác dụng răn đe, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

Theo Bộ Công Thương, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2025, lực lượng QLTT đã phát hiện, xử lý 11.610 vụ vi phạm, phạt trên 76,4 tỉ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu trên 102,3 tỉ đồng đối với thực phẩm giả.

Đã phát hiện, xử lý 345 vụ vi phạm, số tiền xử phạt trên 29 tỉ đồng, trị giá tang vật vi phạm trên 14 tỉ đồng đối với dược phẩm, thực phẩm chức năng.

Bộ Công Thương cho biết, theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, trong xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc so với trường hợp là hàng hóa thông thường.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 98/2020/NĐ-CP theo hướng tăng mức xử phạt đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả nói chung trong đó có thực phẩm giả, thuốc giả.

Luật số 86/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã điều chỉnh một số điều, khoản. Theo đó, chế tài xử lý hình sự đối với thực phẩm giả hiện nay đã tương đối đủ sức răn đe vì hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả bị truy tố hình sự mà không có giới hạn về trị giá hàng hóa vi phạm cấu thành dấu hiệu tội phạm (một sản phẩm hàng giả cũng có thể cấu thành dấu hiệu tội phạm).

Chế tài xử lý hành chính chỉ áp dụng trong trường hợp hành vi vi phạm không đủ cấu thành tội phạm.

Đối với kiến nghị tăng chế tài xử phạt đối với cá nhân quảng cáo sản phẩm không đúng thành phần, công dụng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng thuộc chức năng, nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thực hiện.

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Hoàng Hường khai nhận, bản thân chỉ tập trung bán hàng, giữ vai trò là KOL, quảng bá sản phẩm. Việc vận hành được đối tượng giao cho một ekip khác

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Hoàng Hường, Bộ Công an cũng khởi tố 5 bị can khác với cùng tội danh trên.

anh-chup-man-hinh-2025-10-03-luc-205619.png
Hoàng Hường tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV.

Biết gì về nữ doanh nhân Hoàng Hường vừa bị bắt?

Hoàng Hường nổi tiếng trên MXH thông qua các livestream bán hàng online với các sản phẩm chủ yếu là nước súc miệng, thực phẩm chức năng và dịch vụ nha khoa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Hoàng Hường, Bộ Công an cũng khởi tố 5 bị can khác với cùng tội danh trên.

Nữ doanh nhân dính nhiều lùm xùm trong kinh doanh

Khởi tố 27 đối tượng tại tụ điểm ma túy bar New Style Club ở Hưng Yên

Trong số 27 bị can bị khởi tố liên quan tụ điểm ma túy bar New Style Club có 7 bị can với vai trò chủ quán, quản lý, nhân viên và 20 bị can là khách hàng.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Bar New Style Club tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

3.jpg
Hình ảnh Bar New Style Club khi cảnh sát kiểm tra. Ảnh Công an tỉnh Hưng Yên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới