Băn khoăn tính khả thi đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai
ĐBQH băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu này khi thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy hiện đang thiếu khoảng 4.000 giáo viên Tiếng Anh.
ĐBQH băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu này khi thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy hiện đang thiếu khoảng 4.000 giáo viên Tiếng Anh.
Trong không khí hân hoan của Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô giáo Hà thành Nguyễn Mỹ Linh khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi xuất hiện trong tà áo dài truyền thống.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Bộ GD&ĐT chưa từng có ý tưởng về việc đưa các trường đại học của Bộ Y tế về mình.
Nếu không quy định chặt chẽ về an toàn dữ liệu, nguy cơ xâm lấn đời tư, gây áp lực và định kiến công nghệ đối với giáo viên là hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức buổi đối thoại, giải đáp nhiều kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.
Nhiều ý kiến băn khoăn quy định Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo...
Duy đã làm giả văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập đoàn kiểm tra đối với Trường THCS Yên Thái để gửi cho hiệu trưởng.
Lãnh đạo và cán bộ Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (tỉnh Quảng Ninh) sửa điểm cho học sinh, làm thay đổi đánh giá xếp loại học lực cuối năm.
Vụ học sinh lớp 7 hành hung cô giáo như tiếng chuông cảnh tỉnh về sự đứt gãy kỷ cương, về một “vùng xám” nơi giáo dục đánh mất quyền răn dạy.
Nhặt được gần 80 triệu đồng, nữ giáo viên ở Thanh Hóa liền báo công an và trả lại người đánh rơi.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải đảm bảo trẻ đến tuổi đi học đều được đến trường, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Cơ quan Công an Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố đối với hiệu trưởng và giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc về tội giả mạo trong công tác.
Sau khi cài app thanh toán tiền điện giả mạo, nữ giáo viên ở Hà Tĩnh bị lừa đảo mất gần 1,5 tỷ đồng trong tài khoản.
Để phục vụ cho kỳ thi, Hà Tĩnh đã điều động hơn 3.000 cán bộ giáo viên, nhân viên, các lực lượng công an, y tế làm nhiệm vụ coi thi, giữ gìn an ninh trật tự.
"Nếu có thể chọn một ngày mà trong trường học không còn bạo lực, thì đó phải là ngày người lớn không còn đánh nhau...", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói.
Luật Nhà giáo (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua không đưa dạy thêm vào hành vi bị nghiêm cấm, tuy nhiên, quy định rõ nghiêm cấm ép buộc.
Sáng 16/6, Quốc hội sẽ tiếp tục biểu quyết thông qua nhiều dự án luật và Nghị quyết quan trọng.
Dự thảo luật quy định theo hướng không cấm tuyệt đối việc dạy thêm, học thêm, nhưng quy định rõ nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm.