Đảo Cát Bà thành Khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch sinh thái biển quốc tế; đảo Cát Hải là trung tâm dịch vụ cảng biển-logistics, khu công nghiệp hiện đại…
Phường Sài Gòn được hình thành từ toàn bộ phường Bến Nghé, một phần phường Đa Kao và phường Nguyễn Thái Bình; huyện Côn Đảo được sắp xếp thành đặc khu Côn Đảo.
Theo Bộ Nội vụ, sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mới bao gồm xã, phường và đặc khu, và mỗi xã, phường và đặc khu có 1 trung tâm hành chính công.
Theo Bộ Nội vụ, sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mới bao gồm xã, phường và đặc khu, và mỗi xã, phường và đặc khu có 1 trung tâm hành chính công.
Theo Bộ Nội vụ, sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mới bao gồm xã, phường và đặc khu, và mỗi xã, phường và đặc khu có 1 trung tâm hành chính công.
Quảng Ninh đề xuất đặt tên, chọn địa điểm đặt trụ sở đảm bảo các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa, điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông, sự phân bố và tổ chức các không gian phát triển kinh tế...
(Vietnamdaily) - UBND TP Phú Quốc vừa đề xuất 2 phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, phường. Nếu được thông qua, Phú Quốc có thể xuất hiện các đơn vị hành chính mới mang tên “đặc khu”.
Mới đây nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) đưa ra tín hiệu cho thấy có thể phong tỏa cứng đặc khu này do số người chết vì COVID-19 tăng lên nhanh trong bệnh viện.
Bloomberg nhận định việc Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam tiết lộ bà "có hàng đống tiền mặt trong nhà" cho thấy các biện pháp cấm vận tài chính của Mỹ có hiệu quả.
UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong khi chờ đợi Luật đơn vị Hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu) được thông qua và để kêu gọi đầu tư, tỉnh này xin tạm dừng lập Quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong.
(Khoahocdoisong.vn) - Phát biểu tại hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho biết, Vân Đồn từ lâu đã được xác định là đột phá, được triển khai casino.
(Kiến Thức) - Trong phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 8/8 đến 13/8 vẫn chưa xem xét đến dự thảo Luật Đặc khu dù rất nhiều dự thảo Luật khác được cho ý kiến.
(Kiến Thức) - Trong phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 8/8 đến 13/8 vẫn chưa xem xét đến dự thảo Luật Đặc khu dù rất nhiều dự thảo Luật khác được cho ý kiến.
Trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội về việc xuống đường của một số người dân, các đại biểu Quốc hội đều thống nhất quan điểm: Bà con cần thực sự bình tĩnh để cùng bàn thảo, tránh bị kẻ xấu lôi kéo, kích động. Yêu nước nhưng cần có lý trí.
(Kiến Thức) - Tướng Cương cho rằng người dân có quyền kiến nghị các vấn đề liên quan tới Luật Đặc khu nhưng hành vi tụ tập đông người, đập phá tài sản quốc gia là không thể chấp nhận được, cần xử lý theo quy định của pháp luật.