Trung Quốc tập trận bắn tên lửa phòng không S-300PMU2

Trung Quốc tập trận bắn tên lửa phòng không S-300PMU2

(Kiến Thức) - Mới đây, Quân đội Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn tên lửa phòng không S-300PMU2 mà nước này nhập khẩu từ Nga.

Theo báo chí Trung Quốc, cuộc tập trận bắn tên lửa phòng không S-300PMU2 lần này nhằm mục đích nâng cao toàn diện khả năng chống nhiễu, cơ động, phối hợp trong môi trường gây nhiễu điện tử mạnh.
Theo báo chí Trung Quốc, cuộc tập trận bắn tên lửa phòng không S-300PMU2 lần này nhằm mục đích nâng cao toàn diện khả năng chống nhiễu, cơ động, phối hợp trong môi trường gây nhiễu điện tử mạnh.
Trong ảnh, quả đạn tên lửa S-300PMU2 đang được liều phóng lạnh đưa ra khỏi hộp bảo quản.
Trong ảnh, quả đạn tên lửa S-300PMU2 đang được liều phóng lạnh đưa ra khỏi hộp bảo quản.
Ở độ cao ổn định, động cơ chính của đạn sẽ kích hoạt đưa đạn tới mục tiêu.
Ở độ cao ổn định, động cơ chính của đạn sẽ kích hoạt đưa đạn tới mục tiêu.
Tên lửa phòng không S-300PMU2 là một trong những hệ thống đất đối không chủ lực của Trung Quốc hiện nay. Hệ thống này được Trung Quốc tin dùng để bảo vệ các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Đại Liên trước các cuộc không kích ồ ạt có thể xảy ra.
Tên lửa phòng không S-300PMU2 là một trong những hệ thống đất đối không chủ lực của Trung Quốc hiện nay. Hệ thống này được Trung Quốc tin dùng để bảo vệ các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Đại Liên trước các cuộc không kích ồ ạt có thể xảy ra.
Trong cuộc tập trận này thì đạn tên lửa của hệ thống S-300PMU-2 đều bắn trúng các mục tiêu giả định. S-300PMU2 có tầm bắn xa nhất 200km, độ cao hạ mục tiêu 15m tới 27km.
Trong cuộc tập trận này thì đạn tên lửa của hệ thống S-300PMU-2 đều bắn trúng các mục tiêu giả định. S-300PMU2 có tầm bắn xa nhất 200km, độ cao hạ mục tiêu 15m tới 27km.

GALLERY MỚI NHẤT

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Dự án mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đang được tăng tốc thi công với nhiều hạng mục đạt tiến độ tích cực. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và cải thiện cảnh quan khu vực phía Đông Hà Nội.