2. Cây cảnh: Đào đông. Vẻ ngoài của cây cảnh này được cho là mang lại may mắn, tài lộc, thịnh vượng. Màu đỏ thường được liên kết với sự may mắn và tài lộc trong nền văn hóa truyền thống. Đào đông đỏ hiện nay thường trở nên phổ biến hơn vào dịp Tết Nguyên Đán, cùng với hình ảnh hoa mai và hoa đào để mang lại không khí tươi mới và may mắn cho năm mới.
3. Cây cảnh: Lan hồ điệp. Hoa lan hồ điệp là vua của các loài hoa Giao thừa. Loài hoa ấm áp, mang tính lễ hội và giá thành rẻ khiến nó trở thành loài hoa ngày Tết được mọi nhà yêu thích. Ý nghĩa của cây cảnh này là mọi việc suôn sẻ, tốt lành, mang lại may mắn, cát tường, hàm ý hạnh phúc và mãn nguyện nên được nhiều người yêu thích.
4. Cây cảnh: Cúc mẫu đơn. Cúc mẫu đơn trông rất uy nghiêm. Đặt một chậu cây cảnh này trong phòng khách sẽ trông duyên dáng, ngụ ý giàu sang, lễ hội và cát tường trong dịp năm mới. Hoa cúc mẫu đơn giống như sứ giả của hạnh phúc. Loài hoa này sử dụng ngôn ngữ và ý nghĩa hoa phong phú của mình để thì thầm những lời chúc phúc cho sự nghiệp phát đạt, gia đình hòa thuận và cuộc sống thịnh vượng.
5. Cây cảnh: Thanh liễu. Khi cây cảnh này nở rộ những bông hoa năm cánh tròn trịa, đều tăm tắp, phô bày viên mãn vẻ đẹp tươi tắn của chúng. Đặc biệt khi kết hợp với những cành tuyết mai mềm mại, trang nhã, bày trong phòng khách rất đẹp và sang trọng. Loài hoa này cũng có thể chơi được cả tháng, rất kinh tế.
7. Cây cảnh: Tùng bồng lai. Cành và lá của cây tùng bồng lai quanh năm xanh tươi, lá giống như lá thông, mảnh mai và mềm mại, mang đến cho người ta cảm giác tươi mát và tao nhã. Cây cảnh này có thể trồng làm cây bonsai hoặc cắt cành cắm lọ hoa cũng rất trang nhã. Ngôi nhà không chỉ tăng thêm sức sống, cây xanh mà còn mang lại sự may mắn cho gia đình bạn.
9. Cây cảnh: Cẩm chướng đỏ. Hoa cẩm chướng đỏ là một loài hoa mang phong cách cổ điển nhưng không phô trương. Mua một chậu cây cảnh này trong dịp năm mới, đặt chúng trong phòng khách sẽ mang lại cảm giác cao cấp cho ngôi nhà của bạn. Màu hoa đỏ cũng mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình bạn.
