Tổng thống Hàn Quốc ấn tượng với thành tựu của Việt Nam

Tổng thống Moon Jae In bày tỏ ấn tượng với thành tựu mà Việt Nam đạt được, đồng thời cho biết VN là trọng tâm trong chính sách hướng Nam của Hàn Quốc.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 23/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của lãnh đạo Hàn Quốc từ ngày 22-24/3.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Tổng thống Moon Jae In và Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm đối với việc phát triển quan hệ hai nước, khẳng định Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hàn Quốc phát triển hơn nữa cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối để mở rộng hợp tác ASEAN-Hàn Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Tổng thống Moon Jae In (trái). Ảnh: Quỳnh Trang.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Tổng thống Moon Jae In (trái). Ảnh: Quỳnh Trang.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Tổng thống Moon bày tỏ ấn tượng với kết quả của đội tuyển U23 Việt Nam đạt được tại giải vô địch bóng đá U23 Châu Á.
Tổng thống Moon Jae In nhấn mạnh chính phủ Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là trọng điểm trong Chính sách hướng Nam mới của chính phủ Hàn Quốc.
Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Moon Jae In bày tỏ vui mừng và hài lòng về những tiến triển thực chất trong quan hệ hai nước kể từ sau khi thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược vào tháng 10/2009, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân.
Tổng thống Moon Jae In khẳng định, năm 2017 kim ngạch thương mại hai nước tăng nhanh khoảng 40% và đến nay đã tăng gấp 128 lần so với khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hàn Quốc là đối tác lớn thứ 2 của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc. Số khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam năm 2017 tăng 50%, Việt Nam đã trở thành điểm du khách Hàn Quốc đến nhiều nhất trong số các nước Đông Nam Á.
Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng, ổn định, hiệu quả, đem lại lợi ích cho cả hai bên.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đang tập trung xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ, trong đó tập trung thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Thủ tướng đề nghị hai bên cần nỗ lực bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020 đi đôi với thúc đẩy cân bằng thương mại, cùng tạo điều kiện để hàng xuất khẩu của hai nước vào được thị trường của nhau.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến cùng Tổng thống Moon Jae In. Ảnh: Quỳnh Trang.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến cùng Tổng thống Moon Jae In. Ảnh: Quỳnh Trang. 
Hai bên đã tập trung hợp tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác chế tạo, đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, ôtô, cơ khí, dệt may, điện tử v.v..., thiết lập Trung tâm tư vấn và giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (TASK) tại Việt Nam.
Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, an toàn năng lượng như thành lập và vận hành Trung tâm huấn luyện và thử nghiệm an toàn năng lượng; nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. Hai nước cũng thực hiện hiệu quả dự án Viện Khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), đồng thời tham gia cổ phẩn hóa dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, phát triển điện gió.
Thủ tướng hoan nghênh Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các dự án lớn về cơ sở hạ tầng của Việt Nam, nhất là với hình thức hợp tác công tư (PPP). Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm, dành cho Việt Nam các khoản tín dụng ưu đãi, thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác tài chính trong một số dự án lớn về cơ sở hạ tầng giao thông, chuyển giao công nghệ.
Thủ tướng nhất trí hai bên trao đổi việc sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác công nghệ trong tài chính (FINTECH) v.v... để khuyến khích hợp tác đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao việc hai nước ký Bản ghi nhớ thông thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.
Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không Việt Nam tăng thêm chuyến bay và tuyến bay, đơn giản các thủ tục cấp visa cho khách du lịch Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô hợp tác giáo dục trong đó có việc Hàn Quốc tăng thêm học bổng chính phủ giúp cho nhiều học sinh Việt Nam có cơ hội du học tại Hàn Quốc.
Tổng thống Moon Jae In bày tỏ tán thành cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tổng thống Moon nhất trí tăng cường giao lưu các cấp, khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác công nghiệp chế tạo với Việt Nam để góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng tán thành thực hiện hiệu quả Hiệp định FTA Việt Nam - Hàn Quốc, cùng thúc đẩy tự do hóa thương mại. Tổng thống Moon Jae In khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.
Tổng thống Moon Jae In mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện mở rộng hợp tác đầu tư, tài chính, y tế và dược phẩm, cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh, nhất là các dự án lớn như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, dự án Metro Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, điện gió.
Tổng thống Moon Jae In trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc vào thời gian thuận tiện. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Giật mình với số tiền giúp ông Putin tái đắc cử tổng thống

(Kiến Thức) - Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, ông Vladimir Putin ra tranh cử Tổng thống Nga 2018 với tư cách ứng cử viên tự do và số tiền được ông sử dụng làm quỹ vận động tranh cử khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn báo cáo từ Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, chi phí dành cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Vladimir Putin là vào khoảng 7 triệu 150 nghìn USD, con số này được tính kể từ khi chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu vào cuối năm 2017.
Cũng theo ủy ban này, ông Putin là một trong những ứng cử viên có quỹ vận động tranh cử thấp nhất trong tổng số 8 ứng cử viên tham gia vào cuộc đua vào Điện Kremlin. Con số trên được xem là khá khiêm tốn so với vị thế chính trị của ông Putin, dù vậy điều này vẫn khá dễ hiểu khi đương kim Tổng thống Nga ra ứng cử như một ứng cử viên tự do.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc

Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc) ra tuyên bố ngày 5/3 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức một bữa ăn tối đón đoàn của đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sang thăm. 

Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un gặp các quan chức Hàn Quốc. Bữa tối bắt đầu từ 18 giờ 00 giờ địa phương (tức 16 giờ 00 giờ Hà Nội).

Cuộc đời cựu Tổng thống Hàn Quốc vừa bị bắt vì tham nhũng

(Kiến Thức) - Năm 2007, ông Lee Myung-bak đắc cử tổng thống với tỷ lệ ủng hộ cao nhất kể từ thập niên 1980. Nhưng ít ai có thể ngờ, 10 năm sau, vị tổng thống thứ 17 của Hàn Quốc lại vướng vòng lao lý vì cáo buộc tham nhũng.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 22/3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chính thức bị cơ quan điều tra Hàn Quốc bắt giữ với một loạt cáo buộc liên quan đến tội danh tham nhũng, hối lộ,... Ảnh: Getty Images.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 22/3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chính thức bị cơ quan điều tra Hàn Quốc bắt giữ với một loạt cáo buộc liên quan đến tội danh tham nhũng, hối lộ,... Ảnh: Getty Images.

Dù thông tin cựu Tổng thống Lee "dính" cáo buộc tham nhũng đã xuất hiện từ trước nhưng có lẽ việc ông bị bắt khẩn cấp mới đây vẫn khiến không ít người dân "xứ sở kim chi" bất ngờ và có phần thất vọng. Ảnh: Zimbio.
 Dù thông tin cựu Tổng thống Lee "dính" cáo buộc tham nhũng đã xuất hiện từ trước nhưng có lẽ việc ông bị bắt khẩn cấp mới đây vẫn khiến không ít người dân "xứ sở kim chi" bất ngờ và có phần thất vọng. Ảnh: Zimbio.

Quay ngược trở lại thời gian khoảng 10 năm trước, vào năm 2007, khi đó, ông Lee Myung-bak đã ghi tên mình vào lịch sử đất nước Hàn Quốc khi giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử và trở thành vị tổng thống có tỷ lệ ủng hộ cao nhất (48,7%) kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tiến trình dân chủ hóa vào thập niên 1980. Ảnh: Zimbio.
Quay ngược trở lại thời gian khoảng 10 năm trước, vào năm 2007, khi đó, ông Lee Myung-bak đã ghi tên mình vào lịch sử đất nước Hàn Quốc khi giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử và trở thành vị tổng thống có tỷ lệ ủng hộ cao nhất (48,7%) kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tiến trình dân chủ hóa vào thập niên 1980. Ảnh: Zimbio.

Thông tin về vị tổng thống thứ 17 của Hàn Quốc khi đó càng khiến mọi người kinh ngạc và thán phục ông về nghị lực vượt khó. Cuộc đời của Lee Myung-bak có thể nói là kỳ tích khi ông từ một người nhặt rác trở thành lãnh đạo doanh nghiệp và sau đó là Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Zimbio.
Thông tin về vị tổng thống thứ 17 của Hàn Quốc khi đó càng khiến mọi người kinh ngạc và thán phục ông về nghị lực vượt khó. Cuộc đời của Lee Myung-bak có thể nói là kỳ tích khi ông từ một người nhặt rác trở thành lãnh đạo doanh nghiệp và sau đó là Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Zimbio.

Ông Lee Myung Bak chào đời tại Nakakawachi-gun, Osaka (Nhật Bản) năm 1941 và là con thứ năm trong gia đình. Năm 1945, sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, gia đình Lee mới trở về quê nội ở Pohang, Gyenongsangbuk-do, Hàn Quốc. Ảnh: Ông Lee Myung-bak bắt tay Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Cannes, Pháp, ngày 3/11/2011. Ảnh: Getty.
 Ông Lee Myung Bak chào đời tại Nakakawachi-gun, Osaka (Nhật Bản) năm 1941 và là con thứ năm trong gia đình. Năm 1945, sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, gia đình Lee mới trở về quê nội ở Pohang, Gyenongsangbuk-do, Hàn Quốc. Ảnh: Ông Lee Myung-bak bắt tay Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Cannes, Pháp, ngày 3/11/2011. Ảnh: Getty. 
Tuổi thơ của ông Lee là những ngày tháng vất vả, khó khăn. Chính vì vậy, Lee sớm học hiểu về giá trị lao động. Từ nhỏ, cựu Tổng thống Hàn từng làm những việc như nhặt rác, bán diêm quẹt,... Khi còn là học sinh trung học cơ sở, Lee cũng chăm chỉ lao động để kiếm sống. Ảnh: Getty.
 Tuổi thơ của ông Lee là những ngày tháng vất vả, khó khăn. Chính vì vậy, Lee sớm học hiểu về giá trị lao động. Từ nhỏ, cựu Tổng thống Hàn từng làm những việc như nhặt rác, bán diêm quẹt,... Khi còn là học sinh trung học cơ sở, Lee cũng chăm chỉ lao động để kiếm sống.  Ảnh: Getty.

Sau khi tốt nghiệp trung học qua các lớp bổ túc ban đêm, Lee quyết định lên Seoul vừa kiếm tiền vừa ôn thi đại học. Cuối cùng, Lee đã thi đỗ Trường Đại học Hàn Quốc danh tiếng và theo ngành Quản trị kinh doanh. Khi học đại học, ông cũng đã làm nhiều việc để có tiền tự trang trải đóng học phí. Ảnh: Zimbio.
Sau khi tốt nghiệp trung học qua các lớp bổ túc ban đêm, Lee quyết định lên Seoul vừa kiếm tiền vừa ôn thi đại học. Cuối cùng, Lee đã thi đỗ Trường Đại học Hàn Quốc danh tiếng và theo ngành Quản trị kinh doanh. Khi học đại học, ông cũng đã làm nhiều việc để có tiền tự trang trải đóng học phí. Ảnh: Zimbio.

Khi còn học trong trường đại học, ông Lee đã bộc lộ xu hướng chính trị và từng tham gia cuộc biểu tình của sinh viên chống lại việc Hàn Quốc bình thường hóa quan hệ với Nhật. Ảnh: Zimbio.
 Khi còn học trong trường đại học, ông Lee đã bộc lộ xu hướng chính trị và từng tham gia cuộc biểu tình của sinh viên chống lại việc Hàn Quốc bình thường hóa quan hệ với Nhật. Ảnh: Zimbio.

Năm 1965, Lee được nhận vào Công ty Hyundai và đến năm 1977, ở tuổi 37, Lee trở thành tổng giám đốc điều hành trẻ nhất trong lịch sử Hyundai và sau đó giữ chức chủ tịch vào năm 1988. Ảnh: Zimbio.
 Năm 1965, Lee được nhận vào Công ty Hyundai và đến năm 1977,  ở tuổi 37, Lee trở thành tổng giám đốc điều hành trẻ nhất trong lịch sử Hyundai và sau đó giữ chức chủ tịch vào năm 1988. Ảnh: Zimbio.

Đến năm 1992, ông Lee từ bỏ công ty để bước chân vào con đường chính trị. Năm 2002, ông thắng cử chức Thị trưởng Seoul. Thành tích chủ yếu của Lee trong nhiệm kỳ thị trưởng có thể nói chính là công tác phục hồi dòng suối Cheonggyecheon, nơi nghỉ ngơi công cộng có giá trị hàng triệu USD. Ảnh: Zimbio.
 Đến năm 1992, ông Lee từ bỏ công ty để bước chân vào con đường chính trị. Năm 2002, ông thắng cử chức Thị trưởng Seoul. Thành tích chủ yếu của Lee trong nhiệm kỳ thị trưởng có thể nói chính là công tác phục hồi dòng suối Cheonggyecheon, nơi nghỉ ngơi công cộng có giá trị hàng triệu USD. Ảnh: Zimbio.

Ngày 10/5/2007, Lee chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên của Đảng Đại Dân tộc. Ngày 19/12/2007, ông đắc cử tổng thống với 48,7% số phiếu ủng hộ. Ảnh: Zimbio.
 Ngày 10/5/2007, Lee chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên của Đảng Đại Dân tộc. Ngày 19/12/2007, ông đắc cử tổng thống với 48,7% số phiếu ủng hộ. Ảnh: Zimbio.

Về đời tư, ông Lee kết hôn với bà Kim Yun-ok. Vợ chồng ông có ba con gái và một con trai. Ảnh: Ông Lee bắt tay Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 11/11/2010. Ảnh: Zimbio.
Về đời tư, ông Lee kết hôn với bà Kim Yun-ok. Vợ chồng ông có ba con gái và một con trai. Ảnh: Ông Lee bắt tay Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 11/11/2010. Ảnh: Zimbio.

Đọc nhiều nhất

Tin mới