Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Google News

Sáng 25/7, Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 25/7, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày (25-26/7). Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Doan Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam vieng Tong Bi thu Nguyen Phu Trong
Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do ông Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do ông Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên Hiệp hội Việt Nam khoá VIII tham gia Đoàn viếng còn có ông Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII gồm ông Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam; ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Nguyễn Đắc Đồng; Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam; ông Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội vô tuyến điện tử Việt Nam; Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; ông Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hà Nội; ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên ĐTC Liên hiệp Hội Việt Nam; ông Lê Xuân Thảo, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam; ông Trương Mạnh Tiến, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường; ông Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học và Truyền máu Việt Nam; Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.
Tham gia đoàn viếng có Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII gồm ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam; ông Phạm Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Phan Tùng Mậu, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; ông Nghiêm Vũ Khải, Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Đại diện hội ngành theo khối thi đua gồm: ông Nguyễn An Lịch, Phó Chủ tịch Hội Triết học; bà Phạm Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam; ông Bành Tiến Long, Chủ tịch Hội NC biên tập công trình KHCN Việt Nam; ông Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam; Trần Xuân Hòa, Chủ tịch Hội KHCN Mỏ Việt Nam; ông Đặng Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam; ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam; ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam; ông Nguyễn Duy Lâm, Phó Chủ tịch Hội KHCN Lương thực, thực phẩm Việt Nam; bà Lê Thị Bích Thắng, Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam gồm: ông Đỗ Hậu, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bà Bùi Thị Phương Hòa, ông Nguyễn Quốc Dũng, ông Nguyễn Phú Hùng đều là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Liên hiệp Hội Việt Nam. Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam gồm ông Lê Vân Trình, ông Nguyễn Đình Được, ông Nguyễn Hữu Giới, ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Doan Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam vieng Tong Bi thu Nguyen Phu Trong-Hinh-2
 Hình ảnh các thành viên Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Đại diện một số tổ chức Khoa học công nghệ, đơn vị trực thuộc gồm: ông Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông; ông Phan Trung Lý, Viện trưởng Viện nghiên cứu pháp luật và xã hội; bà Nguyễn Thị Bích Lan, Viện trưởng Viện sáng tạo chuyển đổi số; ông Phạm Ngọc Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu đổi mới phát triển bền vững; bà Nguyễn Thị Mai Hương, Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống; ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Quỹ Vifotec; bà Bùi Thị Hằng, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức.
Đoàn viếng còn có một số cán bộ chủ chốt cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam gồm bà Bùi Kim Tuyến, ông Lê Thanh Tùng, ông Ngô Việt Dũng, bà Nguyễn Thị Kim Quy, bà Trần Thị Hồng Ánh, ông Trần Xuân Việt, bà Phạm Thị Bích Hồng, bà Nguyễn Hồng Yến, bà Ngô Thị Thanh Quý, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, bà Lê Thị Thủy, bà Nguyễn Thị Thu Giang.
Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đến đội ngũ trí thức nước nhà, trong đó có đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Liên hiệp Hội Việt Nam.
Với đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam, hình ảnh Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là một nhà lãnh đạo có tầm vóc trí tuệ, mẫu mực nhưng vô cùng giản dị và cởi mở. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tâm huyết lãnh đạo công tác vận động, tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà, có nhiều chỉ đạo giúp các ngành, các cấp, các địa phương xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng công tác vận động đội ngũ trí thức.
Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã luôn dành tình cảm gần gũi, sâu sắc thể hiện qua hai lần đến thăm, trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng và có những bài phát biểu quan trọng với đối với đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam: Bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Hà Nội, ngày 03/6/2015) và Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Hà Nội, ngày 24/3/2023).
Các bài phát biểu không chỉ là sự biểu dương, khích lệ những đóng góp, những cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam mà còn chứa đựng tình cảm, những lời căn dặn, chỉ đạo, định hướng dành cho đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nước nhà. Đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam luôn nhớ đến câu nói của Tổng Bí thư: “Tầng lớp trí thức là hiền tài, nguyên khí của quốc gia, những người làm hưng thịnh cho đất nước; làm rạng rỡ cho dân tộc và vẻ vang cho giống nòi. Trách nhiệm của trí thức Việt Nam là lực lượng chính đưa khoa học và công nghệ, trí thức sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.
Dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục còn có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thư tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn: Các tổ chức khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước ta, đặc biệt là trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, có hiệu quả cao hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước; Cần chủ động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác vận động trí thức trong tình hình mới, thể hiện rõ vai trò chủ công của mình trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức.
Tổng Bí thư đã đặc biệt chú trọng công tác định hướng tư tưởng cho đội ngũ trí thức và chỉ đạo: “Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng đối với đội ngũ trí thức để anh chị em nhận thức sâu sắc hơn nữa vinh dự và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân; nỗ lực đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, hoàn thành thật tốt trọng trách của mình; tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trí thức; động viên anh chị em có nhiều đóng góp tâm sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc sự bình yên của nước nhà”.
“Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, và ngày càng có nhiều kinh nghiệm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nơi tập hợp đông đảo trí thức, các nhà khoa học có chuyên môn và trình độ cao, tâm huyết và sáng tạo, tôi tin tưởng rằng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, đóng góp nhiều hơn nữa với chất lượng và hiệu quả cao hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ, phát triển Đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, xứng đáng với niềm tự hào và sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Nhớ từng lời căn dặn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cố Tổng Bí thư.
Hải Ninh - Mai Loan

>> xem thêm

Bình luận(0)