Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp Hội địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách

Theo TS Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký VUSTA, việc tăng cường năng lực và phát huy vai trò chủ động của đội ngũ trí thức KH&CN địa phương sẽ góp phần thực thi hiệu quả các chính sách bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương (Liên hiệp Hội địa phương) trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi Luật Đa dạng sinh học năm 2008, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và các cam kết quốc tế, đặc biệt là Khung đa dạng sinh học toàn cầu (GBF) với mục tiêu “30x30” – bảo tồn 30% diện tích đất liền và biển đến năm 2030. Việc nâng cao năng lực, hiểu biết và vai trò của các Liên hiệp Hội địa phương trong bảo tồn thiên nhiên và thực thi chính sách trở nên hết sức cấp thiết.

vusta.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có các đại biểu đại diện các Sở, ngành của tỉnh Cao Bằng như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Kiểm lâm, các hội thành viên thuộc LHH tỉnh (lâm nghiệp, sinh vật cảnh, làm vườn, môi trường…), cùng đại diện các Ban quản lý khu bảo tồn, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng và các cơ quan báo chí.

vusta-4.jpg
TS Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký VUSTA khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc, TS Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký VUSTA nhấn mạnh: “Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố là cầu nối quan trọng giữa Nhà nước, nhà khoa học và cộng đồng. Việc tăng cường năng lực và phát huy vai trò chủ động của đội ngũ trí thức KH&CN địa phương sẽ góp phần thực thi hiệu quả các chính sách bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy phát triển bền vững.”

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu được nghe và thảo luận nhiều chuyên đề chuyên sâu:

- Bối cảnh và xu thế toàn cầu về bảo tồn đa dạng sinh học, giới thiệu Công ước Đa dạng sinh học (CBD), Khung đa dạng sinh học toàn cầu (GBF) và kinh nghiệm quốc tế về mô hình OECM – bảo tồn hiệu quả ngoài khu bảo vệ.

- Chính sách và pháp luật về đa dạng sinh học tại Việt Nam – Thực trạng và định hướng sửa đổi, do ông Phạm Mạnh Cường, nguyên Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học trình bày, nêu rõ những bất cập trong triển khai Luật 2008 và cơ hội để các tổ chức KH&KT tham gia phản biện, giám sát chính sách.

- Giải pháp quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và thúc đẩy quản lý bền vững tại địa phương, cùng với phần tổng quan về công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại Cao Bằng do ông Hoàng Phượng Vỹ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh trình bày.

vusta-2.jpg
Bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch LHH tỉnh Cao Bằng phát biểu tham luận

Buổi chiều, chương trình tập trung vào đánh giá hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học tại Cao Bằng, tiềm năng áp dụng mô hình OECM, và giới thiệu Chương trình tài trợ bảo tồn cấp cơ sở 2025–2030 của PanNature – hướng tới việc hỗ trợ cộng đồng và các tổ chức KH&KT địa phương xây dựng các sáng kiến nhỏ về bảo tồn và phát triển sinh kế bền vững.

Ngày thứ hai, các đại biểu tham quan Vườn Quốc gia Phia Oắc – Phia Đén và mô hình phát triển du lịch sinh thái, trồng dược liệu xanh tại Công ty TNHH Kolia Cao Bằng – hai điểm sáng trong công tác bảo tồn gắn với sinh kế cộng đồng.

Theo báo cáo tham luận của VUSTA tại chương trình, các Liên hiệp Hội địa phương có tiềm năng lớn trong việc tư vấn, phản biện và giám sát xã hội về bảo tồn đa dạng sinh học; kết nối tri thức giữa nhà nước – nhà khoa học – cộng đồng; và thúc đẩy xã hội hóa trong công tác bảo tồn, trồng rừng, phát triển du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, Liên hiệp Hội địa phương hiện còn đối mặt nhiều khó khăn: nguồn lực hạn chế, thiếu cơ chế phối hợp liên ngành, và nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học chưa sâu rộng. Vì vậy, việc hình thành mạng lưới hành động chung về bảo tồn đa dạng sinh học dưới sự hỗ trợ của VUSTA và PanNature được xem là bước đi cần thiết để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và huy động nguồn lực cho các hoạt động tại địa phương.

Qua hai ngày làm việc, chương trình đã giúp các đại biểu nắm rõ bối cảnh toàn cầu và khung chính sách quốc gia, hiểu sâu hơn về các nội dung cần sửa đổi trong Luật Đa dạng sinh học, đồng thời xác định được vai trò và công cụ để Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên tham gia tích cực hơn vào công tác bảo tồn, giám sát và phản biện chính sách.

vusta-3.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc chương trình, các đại biểu nhất trí cao về tầm quan trọng của việc lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường hợp tác giữa các tổ chức KH&KT, chính quyền và doanh nghiệp để bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển sinh kế bền vững.

Chương trình chia sẻ tại Cao Bằng là một hoạt động ý nghĩa, góp phần cụ thể hóa vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN địa phương trong bảo tồn thiên nhiên, đồng thời là minh chứng cho nỗ lực chung của VUSTA và các đối tác trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết quốc tế của Việt Nam về đa dạng sinh học.

Trí thức VUSTA đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) khẳng định, góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là một trong những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đảng viên, hội viên, trí thức.

Ngày 7/11, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

VUSTA là kênh phản biện xã hội tin cậy, giúp Đảng và Nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách

VUSTA tích cực tham dự Hội nghị Liên đoàn Kỹ sư ASEAN lần thứ 43 tại Philippines

Với chủ đề "Kỹ sư ASEAN: Ánh sáng của Thịnh vượng, Hòa nhập, Công bằng, Kiên cường và Bền vững", CAFEO 43 tập trung vào vai trò của kỹ thuật trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á. 

Từ 28-30/10, tại SMX Convention Center Clark, Mabalacat, Pampanga, Philippines, Hội nghị Liên đoàn Kỹ sư ASEAN lần thứ 43 (CAFEO 43) do Liên đoàn Kỹ sư ASEAN (AFEO) phối hợp với Hội đồng Kỹ thuật Philippines tổ chức đã thành công tốt đẹp. Hội nghị có sự tham dự của gần 1.300 đại biểu đến từ 10 nước thành viên. Đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT VN (VUSTA) do TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA dẫn đầu.

ky-su.jpg
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng (thứ 5 từ trái sang) chụp cùng các trưởng đoàn CAFEO 43

Đảng bộ VUSTA dự tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Sáng 29/10, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử cho các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy; cấp ủy thuộc tổ chức đảng cấp trên cơ sở, đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu của các tổ chức đảng trên toàn quốc. Đảng bộ Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) dự tập huấn tại địa điểm Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 39 Hàng Chuối, Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, ngày 10/7/2025, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 339-QĐ/TW về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử - hệ thống được triển khai thống nhất trong toàn Đảng, áp dụng cho tất cả đảng viên chính thức, dự bị và các cấp ủy, chi bộ. Đây là ứng dụng đầu tiên được phổ cập tới toàn thể đảng viên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Đảng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới