Tàu ngầm Pakistan “mất tích”, Ấn Độ kéo cả hạm đội đi tìm

Hải quân Ấn Độ đã triển khai tới hơn 60 tàu chiến, kể cả tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân ra vùng Biển Ả Rập để truy tìm một tàu ngầm tấn công Pakistan bất ngờ mất tích khỏi căn cứ hải quân Karachi.

Ngay sau cuộc tấn công của phiến quân Jaish-e-Mohammed (JeM) nhằm vào Pulwama khiến hơn 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, Ấn Độ đã triển khai một cuộc tập trận hải quân lớn, điều động 60 tàu chiến các loại, trong đó có cả tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân, tới gần các vùng biển Pakistan trên Biển Ả Rập. 
Phản ứng trước cuộc tập trận quy mô lớn của Hải quân Ấn Độ, Pakistan cho rằng New Delhi có thể sử dụng lực lượng hàng hải để trả đũa vụ đánh bom liều chết của nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed.
Tau ngam Pakistan “mat tich”, An Do keo ca ham doi di tim
 PNS Saad - tàu ngầm tối tân nhất thuộc lớp Agosta của Pakistan. Ảnh: AP
Đài Sputnik dẫn nguồn một quan chức chính phủ cấp cao Ấn Độ đưa tin sau khi Không quân nước này tiến hành không kích nhằm vào nhà máy của nhóm khủng bố tại Balakot, một trong những tàu ngầm tối tân nhất lớp Agosta của Pakistan, tàu ngầm PNS Saad, biến mất khỏi vùng lãnh hải Pakistan.
Sự “biến mất” của tàu ngầm Pakistan, chiếc tàu được trang bị động cơ đẩy sử dụng không khí độc lập (AIP - một công nghệ cho phép tàu ngầm ở dưới nước lâu hơn tàu ngầm bình thường), đã khiến Hải quân Ấn Độ ngay lập tức hành động và mở một chiến dịch tìm kiếm toàn diện.
“Từ vị trí gần vùng Karachi nơi tàu ngầm PNS Saad biến mất, chỉ mất 3 ngày để tàu này tới bờ biển Gurajat và 5 ngày tiếp cận các trụ sở của hạm đội phía Tây tại Mumbai. Đây được đánh giá là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia”, nguồn tin Ấn Độ khẳng định. 
Hải quân Ấn Độ được cho là đã triển khai tất cả các "biện pháp đề phòng" để đảm bảo một khi tàu ngầm Pakistan tiến vào vùng biển Ấn Độ, các tàu này đều buộc phải nổi lên mặt nước. Ấn Độ đã điều động các máy bay trinh sát P-8I, tàu ngầm hạt nhân INS Chakra, tàu ngầm tấn công INS Kalvari và hệ thống vệ tinh để theo dõi bất kỳ chuyển động nào của tàu ngầm Pakistan.
Sau 21 ngày tìm kiếm trên diện rộng, Hải quân Ấn Độ xác định được vị trí của PNS Saad. Tàu ngầm này được tin rằng đã âm thầm di chuyển tới khu vực phía Tây Pakistan để đảm bảo một “năng lực ngầm” trong trường hợp căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad vượt khỏi tầm kiểm soát sau các cuộc tấn công Balakot.
Hai nước láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân này đã nâng mức báo động từ giữa tháng 2 sau vụ việc 40 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát do nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed ở Pakistan thực hiện.
Để trả đũa, Không quân Ấn Độ đã tiến hành một cuộc không kích vào ngày 26/2 và thông báo đã phá hủy các trại khủng bố ở khu vực Balakot, Pakistan. Ngay hôm sau, Pakistan đáp trả với thông báo đã bắn hạ một máy bay Ấn Độ, bắt giữ phi công.

“Át chủ bài” F-14 của Không quân Iran có còn đạn…để chiến đấu?

(Kiến Thức) - Việc bị cấm vận không cho phép nhập khẩu linh kiện phụ tùng cũng như đạn dược đã ảnh hưởng lớn tới khả năng tác chiến của F-14 Tom Cat – máy bay chủ lực của Không quân Iran. 

“At chu bai” F-14 cua Khong quan Iran co con dan…de chien dau?
Dù có 140-150 máy bay chiến đấu, tuy nhiên số lượng máy bay tiêm kích Iran có khả năng chiến đấu tiệm cận gần nhất với dàn máy bay của Không quân – Hải quân Mỹ chỉ dừng ở con số 40-50. Trong đó, đóng vai trò gần như “con át chủ bài”, là sức mạnh lớn nhất của Không quân Iran chỉ vỏn vẹn 24-29 máy bay tiêm kích hạng nặng F-14A Tomcat mà nước này mua từ trước năm 1979. Nguồn ảnh: Wikipedia 

Sức mạnh khẩu pháo Mỹ trên tàu đổ bộ lớn nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Trong biên chế của Quân chủng Hải quân hiện tại mẫu pháo phòng không trên hạm Bofors 40mm chỉ được trang bị cho các tàu đổ bộ LST do Mỹ sản xuất, đây cũng là lớp tàu đổ bộ lớn nhất của Việt Nam.

Dang gom suc manh khau phao My tren tau do bo lon nhat Viet Nam
Theo đó các tàu đổ bộ LST thuộc biên chế Lữ đoàn 125 Hải quân hiện vẫn đang giữ "ngôi vị" tàu đổ bộ lớn nhất Việt Nam. Khi chúng có lượng giãn nước lên đến gần 4.000 tấn, trong khi các tàu lớp Polnocny của Liên Xô mà chúng ta đang sở hữu chỉ hơn 800 tấn. Nguồn ảnh: Truyền hình Hải quân.

Những vũ khí xứng danh “huỷ diệt hàng loạt” từ cổ chí kim tới nay

(Kiến Thức) - Kể từ khi con người biết cách tổ chức những cuộc chiến tranh quy mô lớn, hàng loạt các loại vũ khí kinh khủng đã được ra đời chỉ với mục đích duy nhất - giết được càng nhiều đối phương càng tốt.

Nhung vu khi xung danh “huy diet hang loat” tu co chi kim toi nay
 Một trong những loại vũ khí xứng danh "huỷ diệt hàng loạt" ra đời từ năm 1886 của thế kỷ trước chính là súng máy Maxim. Đây là khẩu súng máy định hình lại chiến tranh thời bấy giờ, buộc các chiến thuật bộ binh phải phát triển, không thể sử dụng các chiến thuật nước quân như trước đó được nữa. Nguồn ảnh: Britannica.

Đọc nhiều nhất

Tin mới