Ấn Độ và Pháp đã ký gói thỏa thuận quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay của cả hai bên, mua 26 chiếc máy bay Rafale Marine để trang bị cho Hải quân Ấn Độ.
Cuối tuần này, 2 tàu hải quân Ấn Độ INS Sahyadri và INS Kadmatt sẽ đến Bến cảng Nhà Rồng thăm TP HCM, nhằm tăng cường hợp tác hàng hải giữa hải quân hai nước Việt Nam - Ấn Độ.
Được kỳ vọng là tiêm kích hạm hạng nặng để có thể cạnh tranh được với F-14 của Hải quân Mỹ, nhưng sau này, Hải quân Nga phải bỏ Su-33 và thay thế bằng loại nhẹ hơn là MiG-29K.
Hải quân Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công phiên bản hải đối hải của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ khu trục hạm tên lửa điều khiển INS Visakhapatnam (D66) ngày 11/1/2022.
Đây đã là lần thứ ba tàu sân bay Vikrant của Ấn Độ được cho ra khơi chạy thử nghiệm, tuy nhiên vẫn chưa rõ bao giờ hàng không mẫu hạm này có thể trực chiến.
(Kiến Thức) - Tờ Eurasia Times của Ấn Độ đã so sánh các loại tiêm kích hạm chủ lực hoạt động trên tàu sân bay của Trung Quốc và Mỹ là J-15 và F/A-18E/F Super Hornet; trong đó kết luận, J-15 còn quá nhiều nhược điểm.
(Kiến Thức) - Những chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 vẫn đang là lực lượng chính trong biên chế của không quân nhiều quốc gia, trong khi đó Nga và Mỹ vẫn là hai cường quốc số một thế giới về số lượng máy bay chiến đấu được sản xuất nhiều nhất.
(Kiến Thức) - Cuối cùng số phận của khinh hạm “Đô đốc Kornilov” thuộc Dự án 11356R của Nga đã kết thúc sau thời gian dài tranh cãi, khi Hải quân Nga quyết định bán con tàu đóng dở này sang Ấn Độ; cuối cùng, sự phụ thuộc kỹ thuật của Nga vào Ukraine đã chấm dứt.
Hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên của Ấn Độ (IAC) Vikrant đã trở về sau khi thực hiện thành công chuyến đi biển đầu tiên. Hải quân Ấn Độ cho biết, cuộc thử nghiệm đã tiến triển theo đúng kế hoạch và các thông số của hệ thống đều đạt yêu cầu.
Tàu khu trục HMS Richmond là một trong những tàu chiến hiện đại hàng đầu của Vương quốc Anh, con tàu đã cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa và bắt đầu chuỗi hoạt động hợp tác song phương trong 4 ngày thăm Việt Nam.
Tờ India Today của Ấn Độ vừa cho đăng tải bài viết nêu rõ một loạt các lý do, Mỹ chưa từng và sẽ không bao giờ bán tàu ngầm hạt nhân cho nước này - như cái cách Washington làm với Australia.