Tăng cường phổ biến kiến thức khoa học hướng tới tăng trưởng xanh

Thông qua hội thảo, Chủ tịch Phan Xuân Dũng hy vọng các đại biểu sẽ đánh giá cụ thể vai trò của phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đối với bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh.

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo “Tăng cường hợp tác quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học hướng tới tăng trưởng xanh, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.
Sự kiện là dịp các chuyên gia, nhà khoa học cùng trao đổi, chia sẻ và định hướng cho các hoạt động tiếp theo trong phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, góp phần xây dựng xã hội phát triển dựa trên tri thức và công nghệ.
Tang cuong pho bien kien thuc khoa hoc huong toi tang truong xanh
 TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Mai Loan.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ luôn là một xu thế tất yếu và phát triển kinh tế, xã hội ở bất kỳ quốc gia nào. Đảng và Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chủ trương coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại đối với mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia và các doanh nghiệp.
Theo đó, việc phổ biến kiến thức khoa học không chỉ là nhiệm vụ chiến lược mà còn là sứ mệnh của VUSTA và đội ngũ trí thức, góp phần đào tạo nhân lực và nâng cao dân trí của đất nước.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho hay, hoạt động phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đã đạt nhiều kết quả tích cực với các hình thức đa dạng và hiệu quả, giúp cộng đồng dễ dàng tiếp cận và ứng dụng vào thực tế, đóng góp vào tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
VUSTA cũng là thành viên của các tổ chức quốc tế như Hội đồng Khoa học quốc tế (ISC), Liên đoàn Kỹ sư ASEAN (AFEO), tham gia sáng lập Tổ chức phổ biến khoa học thế giới (WOSL); qua đó tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Thông qua Hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng hy vọng các đại biểu sẽ đánh giá cụ thể vai trò của phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đối với bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, mô hình hiệu quả; thúc đẩy hợp tác giữa VUSTA và các đối tác quốc tế; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến kiến thức khoa học công nghệ.
Tang cuong pho bien kien thuc khoa hoc huong toi tang truong xanh-Hinh-2
 Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA. Ảnh: Mai Loan.
Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA cho rằng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ nêu rõ, khoa học công nghệ phải gắn liền với phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất lao động và cải thiện đời sống nhân dân.
Tại Đại hội đầu tiên của Hội Phổ biến Khoa học và Kinh tế Việt Nam năm 1963 - tiền thân của VUSTA, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho các nhà khoa học đoàn kết đội ngũ trí thức, truyền bá kiến thức khoa học đến nhân dân, nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và xây dựng đất nước giàu mạnh.
Tang cuong pho bien kien thuc khoa hoc huong toi tang truong xanh-Hinh-3
 Quang cảnh hội thảo.
Việc đẩy mạnh phổ biến kiến thức khoa học công nghệ không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững mà còn đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay.
Tại hội thảo, các đại biểu trong và ngoài nước đã trình bày bài tham luận về: Ứng dụng phổ biến khoa học để thúc đẩy hiện đại hóa; Cơ hội tài trợ và hợp tác trong nghiên cứu và đổi mới; trao quyền cho phụ nữ: Các chiến lược để phổ biến các lĩnh vực STEM và thu hút cộng đồng phụ nữ.
Cùng với đó, các đại biểu cũng thảo luận về giải pháp tăng cường hợp tác nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh nhằm nhận diện vai trò, tầm quan trọng của phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ với bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh.
Đồng thời, đề xuất các giải pháp, sáng kiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững; thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa VUSTA với các đối tác quốc tế và các bên liên quan

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Trước "Giờ" khai mạc Đại hội IX

Trước "Giờ" khai mạc Đại hội IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong tháng 7/2026. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đang được Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Đại hội IX cùng các Tiểu ban giúp việc triển khai theo kế hoạch.

10 dấu ấn nổi bật khóa VIII

10 dấu ấn nổi bật khóa VIII

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), khẳng định vai trò tập hợp trí thức, tư vấn phản biện và đồng hành cùng sự phát triển đất nước.

[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

Phát huy vai trò của phong trào thi đua yêu nước, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Những thành tựu đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng phong trào thi đua ngày càng thiết thực, lan tỏa và hiệu quả.

VUSTA thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Tatarstan

VUSTA thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Tatarstan

Chiều 08/06, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã có cuộc làm việc, trao đổi trực tuyến với Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga) cùng đại diện nhiều viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của Tatarstan nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.