(Kiến Thức) - Nên nhớ rằng, năm nhuận được tính theo lịch âm, còn việc dự báo khí tượng thủy văn được các nhà khoa học tính bằng lịch dương.
PV (ghi)
Hỏi: Tôi nghe nói rét đậm năm nay nhiều khả năng sẽ đến sớm hơn so với mọi năm. Có đúng thế không? Liệu việc rét đậm đến sớm có phải là do năm nay là năm nhuận? - Nguyễn Việt Hà (Hà Nội).
TS Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư: Dự báo, ngày 4 - 5/12, không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại và tiếp tục một đợt nữa sau đó 3 - 4 ngày. Khi đó, nhiều khả năng Bắc Bộ sẽ đón đợt rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ở các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ xuống dưới 15 độ C) đầu tiên của năm 2015. Như vậy, rét đậm năm nay đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm là khoảng 24/12).
Việc rét đậm đến sớm hoàn toàn không liên quan đến năm nhuận. Nên nhớ rằng, năm nhuận được tính theo lịch âm, còn việc dự báo khí tượng thủy văn được các nhà khoa học tính bằng lịch dương. Vì vậy, không có mối liên quan giữa năm nhuận với rét đậm.
(Kiến Thức) - Đối với mùa đông, người làm dự báo khí tượng thường không quá quan tâm đến số đợt rét đậm mà quan tâm đến số ngày rét đậm.
Hỏi: Tôi thấy số đợt rét đậm vào mùa đông năm nay dường như ít hơn mọi năm thì phải. Việc hụt số đợt rét đậm liệu có gây ra hậu quả gì không? - Nguyễn Văn Hà (Hà Đông, Hà Nội)
(Kiến Thức) - Các đợt rét đậm ở khu vực miền Bắc có khả năng tập trung nhiều vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2014.
Hỏi: Sau mấy ngày rét vừa rồi, tôi muốn biết nhận định mới nhất về các đợt rét đậm trong mùa đông năm nay. Liệu năm nay rét có nhiều hơn năm ngoái? - Nguyễn Minh Hà (Thường Tín, Hà Nội).
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.