Phát hiện vỏ hóa thạch 115 triệu tuổi, nặng gần 100 kg

Phát hiện vỏ hóa thạch 115 triệu tuổi, nặng gần 100 kg

(Kiến Thức) - Hai sinh viên đại học Jack Wonfor và Theo Vickers phát hiện một vỏ hóa thạch 115 triệu tuổi và nặng gần 100 kg ở ven biển đảo Wight, Anh. Hóa thạch này thuộc về một con cúc đá sống ở kỷ Phấn Trắng. 

Sinh viên đại học Jack Wonfor (19 tuổi) và Theo Vickers (21 tuổi), sáng lập viên tổ chức Wight Coast Fossils, mới gây xôn xao dư luận khi tìm thấy vỏ hóa thạch 115 triệu tuổi, nặng gần 100 kg.
Sinh viên đại học Jack Wonfor (19 tuổi) và Theo Vickers (21 tuổi), sáng lập viên tổ chức Wight Coast Fossils, mới gây xôn xao dư luận khi tìm thấy vỏ hóa thạch 115 triệu tuổi, nặng gần 100 kg.
Địa điểm tìm thấy vỏ hóa thạch 115 triệu tuổi là ở ở vịnh Chale trên đảo Wight, Anh.
Địa điểm tìm thấy vỏ hóa thạch 115 triệu tuổi là ở ở vịnh Chale trên đảo Wight, Anh.
Wonfor và Vickers tìm ra vỏ hóa thạch nặng 96 kg thuộc về loài cúc đá sống ở kỷ Phấn Trắng. Hai sinh viên này đã tách hóa thạch từ lớp đất đá.
Wonfor và Vickers tìm ra vỏ hóa thạch nặng 96 kg thuộc về loài cúc đá sống ở kỷ Phấn Trắng. Hai sinh viên này đã tách hóa thạch từ lớp đất đá.
Cúc đá là động vật biển đã tuyệt chủng thuộc ngành Thân mềm giống như sên biển, có họ hàng với ốc anh vũ.
Cúc đá là động vật biển đã tuyệt chủng thuộc ngành Thân mềm giống như sên biển, có họ hàng với ốc anh vũ.
Theo Wonfor và Vickers, vỏ hóa thạch 115 triệu tuổi có đường kính 55 cm. Lúc còn sống, con cúc đá "khủng" này di chuyển qua vùng biển ven bờ Lower Greensand để bắt sinh vật phù du và mồi nhỏ bằng xúc tu.
Theo Wonfor và Vickers, vỏ hóa thạch 115 triệu tuổi có đường kính 55 cm. Lúc còn sống, con cúc đá "khủng" này di chuyển qua vùng biển ven bờ Lower Greensand để bắt sinh vật phù du và mồi nhỏ bằng xúc tu.
Sinh viên Wonfor suy đoán con cúc đá nặng gần 100 kg có thể là con cái. Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh sản và thường có kích thước lớn.
Sinh viên Wonfor suy đoán con cúc đá nặng gần 100 kg có thể là con cái. Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh sản và thường có kích thước lớn.
Đây không phải là lần đầu tiên hóa thạch được phát hiện ở bờ biển miền Nam nước Anh.
Đây không phải là lần đầu tiên hóa thạch được phát hiện ở bờ biển miền Nam nước Anh.
Trong những năm qua, đường bờ biển dài 153 km ở miền Nam nước Anh được biết đến với biệt danh "bờ biển Jura" do có rất nhiều hóa thạch được tìm thấy ở nơi đây. Trong số này, nhiều hóa thạch cổ xưa được ưu giữ trong lớp trầm tích hàng triệu năm tuổi trên đảo Wight. Mời độc giả xem video: Lý Sơn: Phát hiện nghĩa địa hóa thạch 5000 năm. Nguồn: VTC Now.
Trong những năm qua, đường bờ biển dài 153 km ở miền Nam nước Anh được biết đến với biệt danh "bờ biển Jura" do có rất nhiều hóa thạch được tìm thấy ở nơi đây. Trong số này, nhiều hóa thạch cổ xưa được ưu giữ trong lớp trầm tích hàng triệu năm tuổi trên đảo Wight.


Mời độc giả xem video: Lý Sơn: Phát hiện nghĩa địa hóa thạch 5000 năm. Nguồn: VTC Now.

GALLERY MỚI NHẤT

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.