Nga vừa triển khai tiêm kích tấn công hạng nặng MiG-31I mang tên lửa đạn đạo Kinzhal trong một cuộc diễn tập quy mô lớn trên vùng biển Nhật Bản, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quân sự.
Phô diễn năng lực tấn công tầm xa
Trong cuộc diễn tập, các phi công Nga đã thực hành tiếp dầu trên không - yếu tố then chốt giúp MiG-31I kéo dài thời gian hoạt động và mở rộng đáng kể tầm tác chiến.
Theo các nguồn tin quân sự Nga, khả năng tiếp dầu cho phép máy bay duy trì hiện diện lâu hơn tại một hành lang chiến lược quan trọng, nối Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên với Thái Bình Dương.
Điều này mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh cán cân sức mạnh khu vực có dấu hiệu thay đổi, đặc biệt khi Mỹ được cho là đã rút bớt một số lực lượng và khí tài phòng thủ tên lửa khỏi khu vực.
“Sát thủ tốc độ cao” mang Kinzhal
MiG-31I là biến thể tấn công của dòng tiêm kích đánh chặn MiG-31, được thiết kế để mang tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhal - phiên bản cải tiến từ hệ thống Iskander-M.
Với tốc độ tối đa thuộc hàng nhanh nhất thế giới và trần bay rất cao, MiG-31 có thể cung cấp năng lượng lớn cho tên lửa ngay khi phóng, giúp tăng đáng kể tầm bắn và độ khó đánh chặn.
tầm xa nhằm vào Ukraine
Máy bay này có thể bay hành trình ở tốc độ trên Mach 2, cho phép nhanh chóng triển khai đến các khu vực xa xôi - một lợi thế lớn trong các kịch bản tấn công tầm xa.
Tên lửa Kinzhal bay theo quỹ đạo bán đạn đạo và có khả năng cơ động phức tạp trong hành trình, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.
Loại vũ khí này đã được Nga sử dụng trong thực chiến tại Ukraine, với nhiều báo cáo cho thấy hiệu quả cao khi tấn công các mục tiêu giá trị lớn.
Đáng chú ý, các nguồn tin phương Tây thừa nhận các cuộc tấn công bằng Kinzhal ngày càng khó bị đánh chặn, kể cả với hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot.
Áp lực gia tăng lên Nhật Bản và Hàn Quốc
Hệ thống Patriot hiện là trụ cột phòng thủ tên lửa của Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc Mỹ điều chuyển một phần các tổ hợp này sang Trung Đông đã làm suy giảm năng lực phòng thủ tại Đông Bắc Á.
Trong bối cảnh đó, việc Nga triển khai MiG-31I mang Kinzhal gần khu vực được xem là tín hiệu răn đe mạnh mẽ, đồng thời tạo ra thách thức lớn đối với hệ thống phòng thủ của các đồng minh Mỹ.
Nga được cho là đang đẩy nhanh việc hiện đại hóa hàng trăm khung thân MiG-31 trong kho dự trữ lên chuẩn MiG-31I, nhằm gia tăng số lượng máy bay mang tên lửa đạn đạo.
Các máy bay này hoạt động trong lực lượng không quân chiến lược, cùng với các oanh tạc cơ như Tu-22M, Tu-95MS và Tu-160, đồng thời được ưu tiên tiếp dầu trên không để mở rộng tầm đánh.
Sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng MiG-31I được đánh giá sẽ tiếp tục gây áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây trong những năm tới.
Tên lửa Kinzhal của Nga đạt tốc độ siêu vượt âm (Mach 10), bay theo quỹ đạo bán đạn đạo và có khả năng cơ động phức tạp, khiến việc đánh chặn trở nên rất khó khăn. Trong khi đó, hệ thống Patriot của Mỹ được thiết kế để đối phó tên lửa đạn đạo và mục tiêu khí động, nhưng hiệu quả giảm đáng kể trước các mục tiêu tốc độ cao và thay đổi quỹ đạo liên tục. Thực tế chiến trường cho thấy Kinzhal ngày càng khó bị đánh chặn, tạo ra thách thức lớn đối với mạng lưới phòng thủ của Mỹ và đồng minh.
