Nga sử dụng hệ thống Buk-M3 để đối phó hiệu quả với tên lửa HIMARS

Hệ thống Buk-M3 của Nga giúp đánh chặn thành công rocket HIMARS, làm giảm hiệu quả của vũ khí Mỹ trong cuộc chiến tại Ukraine.

Các báo cáo gần đây cho thấy lực lượng Nga đang sử dụng hiệu quả hệ thống phòng không Buk-M3 để đánh chặn các đòn tấn công từ pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine, qua đó làm giảm đáng kể hiệu quả của loại vũ khí được xem là “át chủ bài” này.

Theo Military Watch, tổ hợp Buk-M3 - phiên bản hiện đại nhất trong dòng Buk đã được triển khai rộng rãi nhằm đối phó với các cuộc tấn công chính xác cao, đặc biệt là rocket dẫn đường GMLRS từ hệ thống HIMARS.

article-69faa1b866d1b0-74251958.jpg
Bệ phóng thuộc hệ thống BuK-M3

HIMARS (M142) là hệ thống pháo phản lực cơ động cao do Mỹ phát triển, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km tùy loại đạn, với độ chính xác rất cao nhờ dẫn đường GPS. Trong xung đột Ukraine, HIMARS từng gây thiệt hại đáng kể cho các kho đạn, sở chỉ huy và tuyến hậu cần của Nga.

Tuy nhiên, phía Nga đã nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật và tăng cường phòng không. Buk-M3 được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không, bao gồm tên lửa hành trình, máy bay, UAV và cả rocket chiến thuật. Hệ thống này có tầm bắn tới khoảng 70 km, có thể theo dõi và tấn công đồng thời nhiều mục tiêu với xác suất tiêu diệt cao.

Một điểm đáng chú ý là Buk-M3 sử dụng radar hiện đại cùng cơ chế dẫn đường kết hợp, giúp nâng cao khả năng chống nhiễu và đối phó với mục tiêu có tốc độ lớn hoặc bay thấp - đặc trưng của rocket HIMARS. Điều này cho phép hệ thống phát hiện và đánh chặn từ sớm trước khi rocket tiếp cận mục tiêu.

Các nguồn tin quân sự Nga cho biết Buk-M3 đã nhiều lần đánh chặn thành công rocket HIMARS trên chiến trường. Dù những tuyên bố này khó kiểm chứng độc lập, nhưng thực tế cho thấy hiệu quả của HIMARS trong thời gian gần đây đã giảm so với giai đoạn đầu xung đột - điều này cũng được một số chuyên gia phương Tây thừa nhận.

Theo các phân tích được đăng tải trên VOV và TTXVN, Nga đã xây dựng mạng lưới phòng không nhiều lớp, kết hợp các hệ thống như S-300, S-400 và Buk nhằm tạo “lá chắn” chống lại vũ khí chính xác cao. Trong đó, Buk-M3 đóng vai trò quan trọng ở tầng phòng không tầm trung, bảo vệ các mục tiêu chiến thuật và lực lượng tiền tuyến.

article-6984d9a05660c4-67953021.jpg
Vụ phóng rocket từ hệ thống pháo phản lực HIMARS của Lục quân Mỹ

Ngoài ra, Nga cũng triển khai các biện pháp tác chiến điện tử để gây nhiễu tín hiệu GPS của rocket HIMARS, khiến độ chính xác bị suy giảm. Khi kết hợp với đánh chặn bằng Buk-M3, hiệu quả tổng thể của HIMARS bị hạn chế đáng kể.

Dù vậy, giới chuyên gia nhận định HIMARS vẫn là vũ khí nguy hiểm, đặc biệt khi được sử dụng linh hoạt và phối hợp với các hệ thống trinh sát. Cuộc đối đầu giữa HIMARS và Buk-M3 phản ánh rõ xu hướng “công - thủ công nghệ cao” trong chiến tranh hiện đại, nơi mỗi bên liên tục nâng cấp để vô hiệu hóa lợi thế của đối phương.

Buk-M3 cho thấy Nga đang thích nghi hiệu quả trước vũ khí chính xác cao của phương Tây. Sự kết hợp giữa phòng không nhiều lớp và tác chiến điện tử giúp giảm đáng kể hiệu quả của HIMARS. Tuy nhiên, cuộc “đấu trí công nghệ” này vẫn chưa ngã ngũ, khi cả hai bên liên tục cải tiến chiến thuật và trang bị. Điều này phản ánh xu hướng chiến tranh hiện đại: không có vũ khí nào giữ ưu thế tuyệt đối trong thời gian dài.

Nga diễn tập quy mô lớn tại Bắc Cực, kích hoạt tên lửa Bastion

Nga tập trận tại Bắc Cực với hệ thống Bastion, mô phỏng chống lại tấn công của NATO, thể hiện năng lực kiểm soát khu vực chiến lược này.

article-69f1d30c7b65e6-04702832.jpg
Bệ phóng tên lửa hành trình thuộc hệ thống Bastion của Nga.

Hải quân Nga vừa tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn tại khu vực Bắc Cực, trong đó mô phỏng kịch bản NATO tiến hành tấn công vào các vị trí chiến lược của Moscow. Điểm đáng chú ý là việc kích hoạt hệ thống tên lửa hành trình bờ biển Bastion - một trong những vũ khí chống hạm chủ lực của Nga.

Nga dùng tên lửa tiêm kích cho phòng không chống UAV

Hệ thống FrankenSAM sử dụng tên lửa R-77-1, cho thấy cách Nga tận dụng nguồn lực để thích ứng với các mối đe dọa mới trong chiến tranh hiện đại.

Nga đã triển khai hệ thống phòng không “FrankenSAM” đầu tiên sử dụng tên lửa không đối không R-77-1 đặt trên xe tải tại khu vực Oryol, nhằm đối phó các đợt tấn công ngày càng gia tăng bằng UAV và tên lửa hành trình từ Ukraine.

Hình ảnh do kênh Telegram quân sự Nga công bố ngày 11/4/2026 cho thấy hệ thống này được lắp trên khung gầm xe tải dòng Ural, mang theo 4 tên lửa R-77-1. Đây là lần đầu tiên ghi nhận việc một loại tên lửa vốn dùng cho tiêm kích được sử dụng trong vai trò phòng không mặt đất.

Hỏa thần HIMARS thêm đáng sợ với nâng cấp tên lửa siêu thanh

Quân đội Mỹ có kế hoạch trang bị cho pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS khả năng bắn tên lửa siêu thanh Blackbeard GL.

Trong ngân sách năm tài chính 2026, Quân đội Mỹ đã phân bổ 25 triệu đô la cho Dự án HX3. Dự án này nhằm tích hợp hệ thống tên lửa siêu thanh phóng từ mặt đất (GL) Blackbeard vào Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS.

Khoản tài trợ này theo sau các hoạt động thử nghiệm và nguyên mẫu trước đó và đánh dấu sự chuyển đổi chính thức của hệ thống sang giai đoạn Phát triển kỹ thuật và sản xuất siêu thanh (EMD).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh ông Trump tìm cách gây áp lực buộc Tehran phải đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.