Ngày 4/12, tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển hệ thống tự động với việc thử nghiệm thành công phiên bản không người lái của xe phóng tên lửa HIMARS.
Ngày 4/12, tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển hệ thống tự động với việc thử nghiệm thành công phiên bản không người lái của xe phóng tên lửa HIMARS.
Theo một video có độ phân giải cao do Bộ Quốc phòng Nga công bố, một trong những hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Washington cung cấp cho Kiev đã bị phá hủy ở khu vực Sumy của Ukraine.
Tại triển lãm quốc phòng Eurosatory 2024, Tập đoàn sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall hợp tác với công ty vũ khí Lockheed Martin của Mỹ cho ra mắt hệ thống pháo phản lực mới GMARS, nâng cấp tính năng từ hệ thống HIMARS.
Một đơn vị pháo binh tại bang Oklahoma, Mỹ đã dùng hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) cho một sứ mệnh đặc biệt dịp Halloween, đó là bắn kẹo cho trẻ em.
Ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Biden ký một gói viện trợ mới trị giá 450 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các Hệ thống Pháo phản lực – tên lửa Cơ động Cao (HIMARS), tàu tuần tra và vũ khí chiến thuật. Đây gói viện trợ thứ 13 trong năm 2022 của Mỹ cho Ukraine.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về Chính sách Colin Kahl tuyên bố, Mỹ đang gửi cho Ukraine các tên lửa dẫn đường hạng nặng, có tầm bắn 70km, trang bị cho các tổ hợp pháo phản lực - tên lửa HIMARS.
Một số máy bay vận tải Mỹ bị cáo buộc mang theo tên lửa chiến thuật đã đến Ukraine bối cảnh căng thẳng ở khu vực miền Đông nước này đang leo thang từng giờ.
(VietnamDaily) - Với tầm bắn từ 2-300km, M142 HIMARS được coi là một trong những loại pháo phản lực nguy hiểm nhất trên thế giới và mới đây được Mỹ triển khai ở Trung Đông tác chiến.
(Kiến Thức) - Ra đời từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, pháo phản lực M142 HIMARS là một trong những loại pháo phản lực hiếm hoi hiện đang phục vụ trong biên chế quân đội Mỹ.