Tên lửa S-400 của Nga lần đầu thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất
Nga khai thác hệ thống S-400 trong vai trò tấn công mặt đất, dùng tên lửa phòng không đắt tiền để mở rộng chiến lược tác chiến.
Nga khai thác hệ thống S-400 trong vai trò tấn công mặt đất, dùng tên lửa phòng không đắt tiền để mở rộng chiến lược tác chiến.
Giữa bối cảnh căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang, Ukraine đã giới thiệu đạn bay lượn cảm tử ST-35 Silent Thunder tại triển lãm UMEX 2026.
Hệ thống phòng không S-350 và S-400 của Lực lượng vũ trang Nga được hiện đại hóa với radar AESA mới.
Phi công lái F-16 của Ukraine đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể né tránh đòn tấn công của hai tên lửa phòng không S-300 của Nga.
Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Crimea đã phá hủy radar chống máy bay không người lái Valdai hiện đại của Nga.
Trong đêm Giao thừa, nhiều UAV Ukraine bị đánh chặn khi hướng về Moscow, tiếp nối các vụ tấn công trước đó, làm tăng căng thẳng trong xung đột Ukraine-Russia.
Nhờ việc được sử dụng tại Ukraine, quá trình hiện đại hóa hệ thống phòng không S-400 của Lực lượng vũ trang Nga đang được đẩy mạnh.
Ukraine mở đợt tấn công lớn chưa từng có nhắm vào miền Nam nước Nga, khiến hệ thống phòng không Nga phải hoạt động suốt đêm giữa hàng trăm vệt lửa UAV.
Ukraine tung đòn tấn công táo bạo, phá hủy hệ thống Buk-M3 và radar Nebo-SVU - “mắt thần” phòng không Nga, mở ra lỗ hổng chiến thuật lớn ở miền Nam và Crimea.
Một đập nước tại Belgorod, Nga, lần đầu tiên trúng tên lửa dẫn đường GMLRS do Mỹ sản xuất, đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột.
Chiếc UAV của Ukraine sau khi phát hiện mục tiêu nhưng nó không tấn công ngay, mà bám lên mục tiêu để di chuyển đến vị trí tập kết để tăng khả năng sát thương.
Số lượng UAV viện trợ lớn chưa từng có đã được Anh bàn giao cho Ukraine trong 6 tháng qua, được xem là sự hỗ trợ cần thiết trong bối cảnh xung đột leo thang.
Phòng không Nga đã bắn hạ tên lửa hành trình Flamingo đầu tiên của Ukraine bằng tên lửa Buk-M2 và theo kíp chiến đấu, đây là "mục tiêu đơn giản nhất".
Lực lượng Trung đoàn Nemesis 412 Ukraine được cho đang sử dụng một loại vũ khí mới có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Nga.
Lực lượng Ukraine đã tấn công hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga, giáng thêm đòn nữa vào hệ thống phòng thủ chiến lược của Moscow.
Trong cuộc tập kích bằng UAV, Ukraine đã phá thủy phi cơ Be-12 Nga trên bán đảo Crimea đồng thời mở ra bước ngoặt trong cuộc chiến bất đối xứng trên Biển Đen.
Trong động thái mới nhất, Nga sao chép kinh nghiệm của Ukraine, sử dụng máy bay Yak-52 để bắn hạ máy bay không người lái Ukraine.
Nga khẳng định đã vô hiệu hóa gần như toàn bộ UAV trinh sát của Ukraine, khiến Kiev “mù hoàn toàn” trên bầu trời.
Trạm radar tiên tiến nhất ở Crimea bị phá hủy và chiến thuật quân đội Nga đang trở nên tinh quái hơn; việc tấn công các điểm then chốt sẽ trở thành chuẩn mực.
Giới chuyên gia quân sự Nga lo ngại trước tên lửa hành trình Flamingo mới của Ukraine, với tầm bắn tới 3.000 km vũ khí nay hoàn toàn có thể vươn tới Moscow và vùng Siberia.