Nga nhất trí nối lại đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine

Quan chức Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin đồng ý nối lại cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.

AP đưa tin, Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, ngày 21/10 nói với các phóng viên sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg rằng Moscow về nguyên tắc đồng ý nối lại cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine vào sau ngày 10/11 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

"Cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc xây dựng một hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc", ông Ushakov thông báo.

apngamy.jpg
Tổng thống Nga Putin (bên phải) trò chuyện với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc gặp tại St. Petersburg, Nga, ngày 21/10/2026. Ảnh: Gavriil Grigorov/ Sputnik/Kremlin/AP.

Theo ông Ushakov, cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Steve Witkoff đã diễn ra thẳng thắn, tập trung vào tình hình Ukraine và phương án khôi phục cuộc đàm phán 3 bên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông ủng hộ nỗ lực từ phía Washington nhằm nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán.

“Mục tiêu rất rõ ràng: Chấm dứt xung đột, thúc đẩy hòa bình và, theo như tôi hiểu, chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo”, ông Zelensky nói trong một thông điệp được phát đi vào tối 21/10.

Trước đó, vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) vào ngày 23-24/1/2026. Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi hồi tháng 2/2026 được đánh giá là "hiệu quả".

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga lần thứ hai trong tuần?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ufa của Nga lần thứ hai trong vòng 1 tuần.

AP đưa tin, Tổng thống Zelensky ngày 1/7 thông báo, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ufa, một trong những nhà sản xuất dầu bôi trơn lớn nhất của Nga và nằm cách Ukraine hơn 1.000 km.

"Ukraine cũng tấn công một nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa ở vùng Penza của Nga, phía đông nam Moscow, cách Ukraine khoảng 500 km", Tổng thống Zelensky cho biết thêm.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Nga và Ukraine mới đây trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng đây là giai đoạn đầu tiên của cuộc trao đổi quy mô lớn.

The Moscow Times đưa tin, ngày 15/5, Nga và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đây là giai đoạn đầu tiên của một cuộc trao đổi quy mô lớn giữa Nga và Ukraine mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố tuần trước.

"Hôm nay, các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Biên phòng Ukraine đang trở về. Đây là giai đoạn đầu tiên của cuộc trao đổi 1.000 người lấy 1.000 người", Tổng thống Zelensky viết trên mạng X.

Tổng thống Putin nói xung đột Nga - Ukraine 'đang đi đến hồi kết'

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine "đang tiến gần đến hồi kết".

Tass đưa tin, phát biểu trước các phóng viên sau lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng ở Moscow hôm 9/5, Tổng thống Putin cho biết, ông tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần đến hồi kết.

“Tôi nghĩ rằng vấn đề này đang đi đến hồi kết”, ông Putin đề cập đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới