MiG-31K mang tên lửa Kinzhal tập trận cùng Tu-22M3, cả châu Âu nín thở

(Kiến Thức) - Phó Tổng Tư lệnh lực lượng Không quân Nga, Trung tướng Sergei Dronov, cho biết một phi đội tiêm kích MiG-31K được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal đã tham gia cuộc tập trận chung với các máy bay ném bom Tu-22M3 hồi đầu tháng 7/2018.

Theo hãng thông tấn TASS dẫn lời Trung tướng Sergei Dronov cho biết, một phi đội tiêm kích MiG-31K được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal đã tham gia cuộc tập trận chung với các máy bay ném bom Tu-22M3 hồi đầu tháng 7 vừa qua.
“Cuộc tập trận chiến thuật diễn ra trong khoảng thời gian 10 ngày đầu của tháng 7/2018. Phi đội MiG-31K được trang bị tên lửa Kinzhal tập trận chung với Tu-22M3. Phi đội này đã thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm chiến đấu tại Quân khu miền Nam từ ngày 1/12/2017”, Tướng Dronov nói thêm.
Tiêm kích MiG-31 Nga mang tên lửa Kinzhal tập trận cùng máy bay ném bom Tu-22M3. Bản thân Tu-22M3 cũng mang tên lửa chống hạm tầm xa Kh-32. Ảnh: TASS.
Tiêm kích MiG-31 Nga mang tên lửa Kinzhal tập trận cùng máy bay ném bom Tu-22M3. Bản thân Tu-22M3 cũng mang tên lửa chống hạm tầm xa Kh-32. Ảnh: TASS.
Theo vị tướng Nga, đội ngũ nhân viên kỹ thuật, kỹ sư và phi công của phi đội MiG-31K đã thành công trong việc làm chủ chiến đấu cơ mới, sử dụng vũ khí cũng như nâng cao kỹ năng trong việc chuẩn bị và hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Trong thời gian này, hơn 350 chuyến bay đã được tiến hành, trong đó có 70 chuyến bay diễn tập tiếp nhiên liệu trên không.
Được biết, tiêm kích MiG-31K đã thực hiện các chuyến bay tuần tra theo kế hoạch qua Biển Caspi từ tháng 4/2018. Và các chuyến bay thử nghiệm tiếp tục mở rộng khả năng chiến đấu với sự "góp mặt" của tên lửa Kinzhal.

Mời độc giả xem video: Vụ phóng thử tên lửa siêu thanh Kinzhal hồi tháng 3/2018 (Nguồn: CGTN/Youtube)

TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakhovsky cho hay, phi đội chiến đấu cơ MiG-31 được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal có thể sẽ tham gia nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực Biển Đen và tại các hạm đội khác của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh việc phát triển các hệ thống vũ khí chiến lược mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Nga cũng như ngăn chặn bất cứ hành động "xâm lược" nào nhằm vào Nga và đồng minh của nước này.
Trước đó, trong Thông điệp Liên bang hồi tháng 3/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ trên không. Theo nhà lãnh đạo Nga, tên lửa  này có phạm vi hoạt động trên 2.000 km. Hiện tại, tên lửa Kinzhal cơ bản mới được tích hợp trên tiêm kích MiG-31K.

Tiêm kích MiG-35 lập được kỳ tích đơn hàng đặc biệt

(Kiến Thức) - Đẳng cấp của các chiến đấu cơ MiG được thể hiện ở chỗ những chiếc tiêm kích MiG-35 chưa kịp ra lò đã bán được hàng chục chiếc.

Tiem kich MiG-35 lap duoc ky tich don hang dac biet
 Được phát triển từ dòng MiG-29, tiêm kích MiG-35 là một trong những chiến đấu cơ mới nhất của Nga và dự kiến tới tận năm 2018 Nga mới bắt đầu trang bị loại máy bay này cho các lực lượng không quân của nước mình và bắt đầu sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Wiki.

Theo dõi tiêm kích MiG-31 chuẩn bị vượt 2.200km đánh chặn

(Kiến Thức) - Mới đây, một nhóm tiêm kích MiG-31 của Hạm đội Thái Bình Dương đã tiến hành tập trận vượt 2.200km đánh chặn mục tiêu ở vùng Viễn Đông.

Theo doi tiem kich MiG-31 chuan bi vuot 2.200km danh chan
Theo hãng thông tấn Sputnik, khoa mục diễn tập là trong quá trình chuyển sân, các máy bay tiêm kích MiG-31 phát hiện và đánh chặn các mục tiêu trên không và thực hiện các cuộc không chiến cự ly gần. Nguồn ảnh: Sputnik 

Bí ẩn quốc gia mua xe bọc thép Cayman của Belarus

(Kiến Thức) - Belarus đang bàn giao lô hàng xe bọc thép Cayman mới cho một quốc gia bí mật ở Châu Phi. Xe thiết giáp này được thiết kế thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ tấn công và tham gia vào chiến dịch gìn giữ hòa bình,...

Theo trang Army-Guide, Ủy ban Công nghiệp Quân sự Quốc gia Belarus cho biết nước này đang bàn giao lô hàng xe bọc thép Cayman đầu tiên cho một quốc gia Châu Phi. Tuy nhiên, danh tính khách hàng này không được tiết lộ. Ảnh: Defence Blog.
 Theo trang Army-Guide, Ủy ban Công nghiệp Quân sự Quốc gia Belarus cho biết nước này đang bàn giao lô hàng xe bọc thép Cayman đầu tiên cho một quốc gia Châu Phi. Tuy nhiên, danh tính khách hàng này không được tiết lộ. Ảnh: Defence Blog.

Mẫu xe bọc thép Cayman mới hay phương tiện vận tải bọc thép di động (MATV) Cayman do Nhà máy sửa chữa số 140 của Belarus chế tạo. Ảnh: Defence Blog.
 Mẫu xe bọc thép Cayman mới hay phương tiện vận tải bọc thép di động (MATV) Cayman do Nhà máy sửa chữa số 140 của Belarus chế tạo. Ảnh: Defence Blog.

Xe thiết giáp này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ tấn công và hộ tống, tham gia vào chiến dịch gìn giữ hòa bình hay các tình huống khẩn cấp,… Ảnh: Defence Blog.
Xe thiết giáp này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ tấn công và hộ tống, tham gia vào chiến dịch gìn giữ hòa bình hay các tình huống khẩn cấp,… Ảnh: Defence Blog.

Xe bọc thép Cayman có trọng lượng 7 tấn với chiều dài 6 mét, rộng 2,82 mét và cao 2,07 mét. Ảnh: Sina.
Xe bọc thép Cayman có trọng lượng 7 tấn với chiều dài 6 mét, rộng 2,82 mét và cao 2,07 mét. Ảnh: Sina.

Theo Army Technology, Cayman được trang bị động cơ D-245.30E2 và có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 100 km/h trên đường bộ và dự trữ hành trình 1.000 km. Ảnh: AR.
 Theo Army Technology, Cayman được trang bị động cơ D-245.30E2 và có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 100 km/h trên đường bộ và dự trữ hành trình 1.000 km. Ảnh: AR.

Cayman được trang bị lớp giáp chống mìn STANAG Level 2, giúp bảo vệ tổ lái chống lại đạn 7,62 mm của trúng trường bắn tỉa. Ảnh: AR.
 Cayman được trang bị lớp giáp chống mìn STANAG Level 2, giúp bảo vệ tổ lái chống lại đạn 7,62 mm của trúng trường bắn tỉa. Ảnh: AR.

Ngoài ra, thiết giáp trinh sát Cayman được trang bị hệ thống vũ khí có thể tháo rời như súng máy PKMS 7,62mm, súng phóng lựu tự động AGS-30 30mm hoặc súng máy hạng nặng NSVS 12.7mm. Ảnh: World Defence News.
Ngoài ra, thiết giáp trinh sát Cayman được trang bị hệ thống vũ khí có thể tháo rời như súng máy PKMS 7,62mm, súng phóng lựu tự động AGS-30 30mm hoặc súng máy hạng nặng NSVS 12.7mm. Ảnh: World Defence News.

Cayman có kíp chiến đấu 3 người và có thể chở theo 6 binh sĩ. Trang Defense Aerospace dẫn lời Giám đốc điều hành của Nhà máy sửa chữa số 140 Alexander Churyakov cho biết, loại xe bọc thép này đang được sản xuất hàng loạt. Ảnh: TASS.
 Cayman có kíp chiến đấu 3 người và có thể chở theo 6 binh sĩ. Trang Defense Aerospace dẫn lời Giám đốc điều hành của Nhà máy sửa chữa số 140 Alexander Churyakov cho biết, loại xe bọc thép này đang được sản xuất hàng loạt. Ảnh: TASS.
Cayman lần đầu tiên "ra mắt" công chúng vào năm 2015. Quân đội Belarus được cho là đã bắt đầu biên chế loại xe thiết giáp trinh sát này vào tháng 5/2017. Ảnh: Defence Blog.
Cayman lần đầu tiên "ra mắt" công chúng vào năm 2015. Quân đội Belarus được cho là đã bắt đầu biên chế loại xe thiết giáp trinh sát này vào tháng 5/2017.  Ảnh: Defence Blog.

Mời độc giả xem video về xe bọc thép Cayman (Nguồn: Youtube)

Đọc nhiều nhất

Tin mới