Bulgarian Military dẫn nguồn tin của Nga cho biết, mục tiêu đã bị tiêu diệt bởi tên lửa siêu thanh Kinzhal, được phóng đi từ máy bay tiêm kích bom Su-34, đã được nâng cấp.
Không chỉ máy bay MiG-31K mới phóng được tên lửa siêu thanh Kinzhal, mà hiện nay tiêm kích bom Su-34 của Nga cũng sẽ phóng được loại tên lửa nguy hiểm này.
Lời trách móc của một quả phụ, nguyên là vợ của một phi công F-16 của Mỹ được cử đi làm nhiệm vụ bí mật và đã thiệt mạng ở Ukraine, tiết lộ sự thật về đòn tấn công của Nga vào máy bay F-16 của Ukraine.
Chuyên gia David Wright của Viện Công nghệ Massachusetts cho rằng, “Tên lửa Kinzhal giảm tốc độ khi tấn công mục tiêu”; đây là “điểm yếu chết người” của vũ khí siêu thanh.
Trong những ngày qua, Ukraine liên tục ra thông báo, hệ thống phòng không Patriot của họ bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal; tuy nhiên truyền thông phương Tây nghi ngờ tuyên bố của Kiev.
Ngày 14/12, Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm vào Ukraine, cùng lúc ông Putin họp báo cuối năm. Cùng ngày, Ukraine nhận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot từ Chính phủ Đức, tuyên bố bắn hạ một tên lửa “bất khả chiến bại” này.
Vũ khí của NATO viện trợ cho Ukraine vừa dừng ở chân hàng đã bị Nga phát hiện và tấn công; Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen, cuộc chiến tình báo giữa Nga và Ukraine ngày càng quyết liệt.
Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của loại tên lửa siêu thanh Kinzhal tại chiến trường Ukraine, Nga đã quyết định tăng sản lượng loại tên lửa này lên gấp 5 lần hiện nay.
Lực lượng phòng không Ukraine chỉ trong vòng 2 phút, đã tiêu thụ hết số tên lửa Patriot tương đương với 6% sản lượng tên lửa mà Mỹ sản xuất trong một năm.
Vào tháng 11/2019 tại Bắc Cực, các cuộc thử nghiệm về loại tên lửa siêu thanh Kinzhal của Không quân Nga đã thành công; đây là loại tên lửa hứa hẹn sẽ khiến quân đội Mỹ phải vất vả tìm cách đối phó.