Máy bay Pakistan “bắt sống” tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ
(Kiến Thức) - RT dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, trong đêm hôm 4/3, máy bay săn ngầm của Pakistan đã phát hiện và ngăn chặn thành công một tàu ngầm Ấn Độ đang cố xâm nhập vào vùng lãnh hải của nước này từ phía bờ biển tỉnh Balochistan.
Trà Khánh
Mời độc giả xem video: Hải quân Pakistan công bố video tàu ngầm Ấn Độ xâm nhập lãnh hải. (nguồn DawnNews)
Còn Sputnik dẫn lời Người phát ngôn Hải quân Pakistan ngày 5/3 xác nhận, tàu ngầm Ấn Độ đã bị lực lượng này chặn lại khi đang tiến vào lãnh hải Pakistan. Ông này cũng cho biết tàu ngầm Ấn Độ sau khi bị phát hiện đã buộc phải quay đầu rời đi.
Truyền thống Pakistan sau đó cũng công bố đoạn video ghi lại hình ảnh tàu ngầm Ấn Độ bị hải quân nước này “bắt sông”. Đoạn video được ghi lại vào ngày 4/3, lúc 20h35 (theo giờ địa phương), cho thấy ống nhòm của tàu ngầm Ấn Độ trồi lên mặt nước.
Tọa độ trong đoạn video được công bố cho thấy tàu ngầm Ấn Độ bị phát hiện khi di chuyển ngoài khơi bờ biển Balochistan. Nguồn ảnh: DawnNews.
Theo phân tích, tọa độ được thể hiện trên đoạn video có thể nằm ở vùng biển phía nam tỉnh Balochistan của Pakistan.
Hải quân Pakistan tỏ ra khá tự hào đã phát hiện thành công tàu ngầm trên bất chấp việc Ấn Độ đầu tư mạnh để phát triển công nghệ tàu ngầm hiện đại. Đây là vụ Pakistan chặn tàu ngầm Ấn Độ thứ hai kể từ năm 2016.
Pakistan cho biết từng chặn một tàu ngầm của Ấn Độ vào năm 2016. DawnNews
Sự việc xảy ra một tuần sau khi quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan trở nên căng thẳng. Ấn Độ châm ngòi sự leo thang bằng việc đem máy bay chiến đấu oanh tạc một trại khủng bố trong lãnh thổ Pakistan, nhằm đáp trả vụ tấn công của nhóm khủng bố trên vào binh sĩ nước này trước đó.
Ngay hôm sau, Pakistan triển khai lực lượng tấn công vào những mục tiêu trong phần lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Cận cảnh tàu ngầm Los Angeles của Mỹ “há mồm” khoe tên lửa
(Kiến Thức) - Los Angeles hiện đang là lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân chủ lực của Hải quân Mỹ với khả năng triển khai được nhiều loại tên lửa hành trình cùng đội tàu cực lớn lên tới 32 chiếc.
Bắt đầu được đóng mới từ năm 1972 tới năm 1996, đội tàu ngầm lớp Los Angeles khi đông nhất có quân số lên tới 62 chiếc và tới nay, dù đã có 30 chiếc được cho nghỉ hưu nhưng đây vẫn là đội tàu ngầm hạt nhân có số lượng lớn nhất thế giới. Nguồn ảnh: Sina.
Mỹ mở cửa tàu khu trục cho dân Ukraine thăm quan, Nga nóng mặt
(Kiến Thức) - Không chỉ đưa tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook vào Biển Đen, Hải quân Mỹ còn mở cửa cho người dân Ukraine ở cảng Odessa thăm quan một trong những tàu chiến mạnh nhất của mình.
Trong tuần cuối cùng của tháng 2, khi còn đậu tại cảng Odessa của Ukraine, chỉ huy tàu khu trục USS Donald Cook thuộc Hải quân Mỹ đã có hành động khiến Moscow "nóng mặt" khi mở cửa cho người dân địa phương thăm quan tàu chiến này. Nguồn ảnh: Sina.
Ngày trở về của khu trục hạm Na Uy sau 4 tháng đóng vai “tàu ngầm”
(Kiến Thức) - Sau 4 tháng ngâm mình dưới nước biển, Hải quân Na Uy cuối cùng đã trục vớt thành công tàu khu trục HNoMS Helge Ingstad, tuy nhiên tương lai của tàu chiến trị giá hơn 500 triệu USD này vẫn chưa được định đoạt.
Theo Hải quân Na Uy vào cuối tuần vừa qua, nước này đã trục vớt thành công khu trục hạm HNoMS Helge Ingstad cũng như đưa con tàu về cảng sửa chữa.Nguồn ảnh: Norwnavy.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.