Lý giải cá nhiễm độc khi sống ở vùng thủy triều đỏ

(Kiến Thức) - Tảo đỏ là một loài tảo độc, có hại cho môi trường và đe dọa sự sống của các loài thủy sinh vật. 

Hỏi: Thời gian gần đây, một số vùng biển ở Việt Nam cũng xuất hiện thủy triều đỏ, xin hỏi tôm cá có bị nhiễm độc không khi sống ở vùng biển này? - Hoàng Anh Tuấn (Khánh Hòa).
Ly giai ca nhiem doc khi song o vung thuy trieu do
 Ảnh minh họa.
TS Dương Đức Tiến, Trung tâm Công nghệ Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Tảo đỏ là một loài tảo độc, có hại cho môi trường và đe dọa sự sống của các loài thủy sinh vật. Thủy triều đỏ hay còn gọi là xích triều, tiếng Anh là Red tider. 
Trước đây, thủy triều đỏ xuất hiện nhiều ở những vùng biển phía Nam, tiêu biểu nhất là ở vùng biển Mũi Né, Hòn Rơm (Bình Thuận). Khi loài tảo giáp này nở hoa thì làm cho vùng nước có màu hồng. Sự bùng phát mạnh mẽ của chúng sẽ tiết ra độc tố làm chết tôm cá trong khu vực đó. Trước đây, ở Mũi Né (Bình Thuận) đã từng xảy ra những vụ ngộ độc vì ăn cá sống ở vùng thủy triều đỏ. 

Top 15 hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ (1)

1. Thủy triều “xanh”

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.