Lấy lòng Ukraine, NATO ngừng tất cả hợp tác với Nga

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên NATO xem xét các biện pháp tăng cường quan hệ với Ukraine và đình chỉ tất cả hợp tác dân sự và quân sự với Nga.

“Chúng tôi đã quyết định dừng tất cả các mối quan hệ hợp tác hiện có trên phương diện dân sự và quân sự giữa NATO và Nga”, các bộ trưởng nêu quan điểm trong một tuyên bố chung ra hôm thứ 3 (1/4).
Tuy nhiên, các vị ngoại trưởng cũng cho hay: “Trong trường hợp cần thiết, đối thoại chính trị theo khuôn khổ Ủy ban Nga-NATO vẫn sẽ tiếp tục ở cấp đại sứ trở lên. Thông qua đó, chúng tôi có thể trao đổi quan điểm, đầu tiên và quan trọng nhất về cuộc khủng hoảng này”.
Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.
 Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.
Căng thẳng giữa Nga và phương Tây tăng lên khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych của Ukraine bị phế truất hồi tháng 2, sau nhiều tháng chìm trong các cuộc biểu tình.
Tiếp sau đó, mối quan hệ trên càng trở nên mong manh khi Nga chính thức sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine sau kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân mà sau này bị Đại hội đồng LHQ lên án mạnh mẽ.
Chưa kể, trong sự leo thang căng thẳng trong tháng 3, Nga đã triển khai thêm nhiều binh lính dọc biên giới với khu miền đông Ukraine.
Song song với việc “cắt đứt” quan hệ với Nga, đại diện của Ukraine và khối liên minh quân sự trên đã thảo luận khả năng đưa các chuyên gia đào tạo quân sự của khối tới Ukraine để đào tạo cho lực lượng dân quân tự vệ của nước này.
“Chúng tôi đã thảo luận khả năng gửi những nhóm chuyên gia tới Ukraine nhằm đào tạo các nhóm lực lượng dân quân dân sự”, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrei Deshchitsa phát biểu hôm 1/4 sau một cuộc họp của Ủy ban NATO-Ukraine.

Nga có thể phạt tù bà Tymoshenko 5 năm?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Đảng Batkivshchyna kiêm ứng viên tổng thống Ukraine, Yulia Tymoshenko có thể bị bỏ tù 5 năm tại Nga vì công khai kêu gọi trả Crimea lại cho Ukraine.

42 kg vàng, 5 triệu USD tích trữ tại nhà cựu Bộ trưởng Ukraine

(Kiến Thức) - Cảnh sát Ukraine đã tim thấy 42 kg vàng và 4,8 triệu USD tiền mặt khi lục soát các căn hộ của cựu Bộ trưởng năng lượng Eduard Stavytsky.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov hôm qua cho biết, việc khám nhà của ông Stavytsky liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng.

Nga lên tiếng về việc điều quân tới biên giới Ukraine

(Kiến Thức) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich vừa đưa ra bình luận chính thức liên quan tới việc huy động binh sĩ ở biên giới Ukraine.

Mở đầu, phát ngôn viên Lukashevich phát biểu: “Trước các cáo buộc về việc điều quân các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Nga ở biên giới với Ukraine, được thổi bùng lên bởi các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng tôi thấy cần thiết đưa ra một số thông tin chính thức về vụ việc này”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich.
Sau đó, ông cho biết, 4 cuộc thanh sát quốc tế trên lãnh thổ Nga theo thỏa thuận Văn kiện Vienna 2011 đã được tiến hành cho thấy, không có bất cứ dấu hiệu nào về các hoạt động quân sự. Điều này giống với những thông báo trước đó của phía Moscow. Và một bản báo cáo chính thức về việc này cũng được gửi tới tất cả các quốc gia thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.