Lâm Đồng phát hiện điểm sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả mạo

Công an Lâm Đồng mở rộng điều tra sau khi phát hiện điểm sản xuất thuốc giả do ông N.D.H. pha chế, đóng gói để bán ra thị trường.

Ngày 20/10, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ; mở rộng điều tra để xử lý theo qui định pháp luật đối với những người liên quan có dấu hiệu sản xuất, mua bán thuốc bảo vệ thực vật giả mạo.

Lực lượng kiểm tra khu vực sản xuất, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật giả của ông H

Theo đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên địa bàn, chiều 14/10, Công an xã Hàm Thuận Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Lâm Đồng tiến hành kiểm tra điểm nghi vấn sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả mạo tại thôn Minh Tiến.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông N.D.H ( thường trú tỉnh Thanh Hóa) có hành vi trực tiếp pha chế, đóng gói để bán ra thị trường một số loại thuốc bảo vệ thực vật đã thành phẩm.

Lực lượng kiểm tra đã phát hiện nhiều thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu pha chế, các công cụ sản xuất,…cùng số lượng lớn bao bì, nhãn mác các loại và nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Qua làm việc ban đầu, ông N.D.H đã thừa nhận từ Thanh Hóa đến thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam và làm chủ điểm nghi vấn sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả nói trên một thời gian dài.

Tại đây ông H đã tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và bán cho các đại lý kiếm lợi nhuận. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo quy định.

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc An Cung phòng đột quỵ giả 3 triệu đồng/hộp

Đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả, bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền (SN 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Văn Thể (SN 1991), Bùi Thị Năm (SN 1993), Tạ Duy Hùng (SN 1971), Nguyễn Anh Ngọc (SN 1980), Nguyễn Thị Nhung (SN 1972), cùng trú tại Hà Nội; Nguyễn Thị Hằng (SN 1993), Trương Thị Hồng Thắm (SN 1984), cùng trú tại TPHCM.

223.png
Các bị can trong vụ án.

Khởi tố vụ án sản xuất thuốc Đông y giả chứa thuốc hóa dược tại Hà Nội

Công an Hà Nội bắt giữ nhóm sản xuất thuốc Đông y giả, pha trộn tân dược, thu giữ hàng nghìn gói thuốc giả gây nguy hiểm cho người bệnh.

Ngày 6/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Hà Quang Phước (SN 1952, trú tại khu tập thể Ngân hàng, phường Dương Nội) và Bùi Thị Tiết (SN 1988, trú tại xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Nhóm đối tượng bị điều tra liên quan vụ án.
Nhóm đối tượng bị điều tra liên quan vụ án.

Công An Tuyên Quang tìm bị hại vụ thuốc "Đông y gia truyền Cụ Tòng" giả mạo

Được quảng cáo là "thuốc Đông y gia truyền" nhưng đây thực chất là thuốc nam dạng thô, không rõ nguồn gốc, nhãn mác, chưa được cấp phép lưu hành.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo đến toàn dân về vụ việc liên quan đến thuốc “Đông y gia truyền cụ Tòng” và thuốc "Dạ dày cụ Tòng”. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và nhiều địa phương khác trên cả nước. Vụ án đã được khởi tố theo Quyết định số 57/QĐ-CSKT ngày 6/2/2026.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025, các bị can gồm Đ.V.T. (SN 1996, trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ), C.T.H. (SN 2000) và N.T.K.N. (SN 2000, cùng trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã có hành vi mua thuốc nam dạng thô không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không hồ sơ kiểm nghiệm và chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành.

Đọc nhiều nhất

Tin mới