Rồng theo truyền thuyết: Theo truyền thuyết, rồng có các đặc điểm tổng hợp của nhiều động vật như: Đầu lạc đà, sừng nai, mắt thỏ, tai voi, cổ rắn, bụng ếch, vẩy cá chép, móng vuốt chim ưng, lòng bàn chân cọp, trên sống lưng có 81 vảy. Hai bên khoé miệng rồng có những sợi râu dài, cằm có râu mang một hạt minh châu.
Rồng thở ra mây, đôi khi thành mưa hoặc lửa, tiếng của rồng rít lên như tiếng giông bão. Linh vật này cũng có nhiều chủng loại: có sừng, không sừng, có vảy, không vảy, có cánh hoặc không.
Rồng luôn hiện hữu trong các chuyện thần thoại Trung Quốc, Việt Nam, trong các cổ vật, tranh vẽ, lời bói trên mai rùa xương thú khai quật được, và trong các thư tịch cổ như Chu Dịch, Sơn Hải Kinh, Tả Truyện, v.v…
Kể từ thời Hán Cao Tổ Lưu Bang, rồng được cho là có 5 móng vuốt và được xem là biểu tượng của vương quyền. Tất cả các vật dụng của vua đều khắc chạm thêu vẽ hình rồng: giường (long sàng), áo bào (long bào), xe vua (long xa); cột nhà, đầu hồi, v.v… Mặt vua gọi là long nhan, thân mình vua là long thể, v.v…
Vào cuối những năm 1980, thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam đang có kế hoạch xây dựng một ao điều tiết để chuyển hướng nước từ sông Hoàng Hà ở ngoại ô huyện Bộc Dương. Tuy nhiên, một bức tường thành cổ được phát hiện khi bắt đầu xây dựng đã thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ học.
