Kinh ngạc: Tàu đổ bộ trực thăng thứ hai của Trung Quốc sắp hoàn thiện

Kinh ngạc: Tàu đổ bộ trực thăng thứ hai của Trung Quốc sắp hoàn thiện

(Kiến Thức) - Mặc dù toàn bộ nền kinh tế của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, tuy nhiên tốc độ đóng mới tàu chiến của nước này vẫn khiến giới quan sát quốc tế phải kinh ngạc. 

Những hình ảnh mới nhất được truyền thông Trung Quốc lan tải trên các mạng xã hội cho thấy tàu đổ bộ trực thăng thứ hai của nước này dường như đang đi vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Nguồn ảnh: Sina.
Những hình ảnh mới nhất được truyền thông Trung Quốc lan tải trên các mạng xã hội cho thấy tàu đổ bộ trực thăng thứ hai của nước này dường như đang đi vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Nguồn ảnh: Sina.
Đây là tàu đổ bộ trực thăng thứ hai của Hải quân Trung Quốc được đóng theo lớp Type 075. Tàu hiện đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Hứa Đông ở Thượng Hải, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.
Đây là tàu đổ bộ trực thăng thứ hai của Hải quân Trung Quốc được đóng theo lớp Type 075. Tàu hiện đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Hứa Đông ở Thượng Hải, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.
Tàu đổ bộ trực thăng đầu tiên của Hải quân Trung Quốc mới chỉ được Trung Quốc biên chế vào lực lượng hồi tháng 9 năm ngoái. Nguồn ảnh: Sina.
Tàu đổ bộ trực thăng đầu tiên của Hải quân Trung Quốc mới chỉ được Trung Quốc biên chế vào lực lượng hồi tháng 9 năm ngoái. Nguồn ảnh: Sina.
Bên cạnh các tàu sân bay mới nhất được nước này biên chế gần đây, tàu đổ bộ trực thăng Type 075 được coi là một trong những loại vũ khí chiến lược mang tính ngoại giao của Bắc Kinh trong tương lai. Nguồn ảnh: Sina.
Bên cạnh các tàu sân bay mới nhất được nước này biên chế gần đây, tàu đổ bộ trực thăng Type 075 được coi là một trong những loại vũ khí chiến lược mang tính ngoại giao của Bắc Kinh trong tương lai. Nguồn ảnh: Sina.
So với các tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp hay America của Mỹ, tàu đổ bộ tấn công của Trung Quốc có kích thước nhỏ hơn với độ giãn nước chỉ khoảng 40.000 tấn. Nguồn ảnh: Sina.
So với các tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp hay America của Mỹ, tàu đổ bộ tấn công của Trung Quốc có kích thước nhỏ hơn với độ giãn nước chỉ khoảng 40.000 tấn. Nguồn ảnh: Sina.
Tuy nhiên khả năng đóng tàu với tốc độ cao của Trung Quốc mới là điều khiến hải quân Mỹ phải lo ngại. Mặc dù còn thua kém về số lượng tàu sân bay, tàu đổ bộ so với Lầu Năm Góc, tuy nhiên xét về tổng thể, số lượng tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã sắp ngang ngửa với phía Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.
Tuy nhiên khả năng đóng tàu với tốc độ cao của Trung Quốc mới là điều khiến hải quân Mỹ phải lo ngại. Mặc dù còn thua kém về số lượng tàu sân bay, tàu đổ bộ so với Lầu Năm Góc, tuy nhiên xét về tổng thể, số lượng tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã sắp ngang ngửa với phía Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.
Theo truyền thông Trung Quốc, việc hoàn thành một tàu đổ bộ kích thước lớn như tàu Type 075 trong thời gian ngắn tới như vậy là bằng chứng cho việc Trung Quốc đã làm chủ hoàn toàn công nghệ đóng tàu đổ bộ. Nguồn ảnh: Sina.
Theo truyền thông Trung Quốc, việc hoàn thành một tàu đổ bộ kích thước lớn như tàu Type 075 trong thời gian ngắn tới như vậy là bằng chứng cho việc Trung Quốc đã làm chủ hoàn toàn công nghệ đóng tàu đổ bộ. Nguồn ảnh: Sina.
Trong tương lai, Hải quân Trung Quốc sẽ có khả năng thiết kế, đóng mới nhiều phiên bản cải biên hiện đại hơn, nguy hiểm hơn nữa dựa trên thiết kế của tàu Type 075 này. Nguồn ảnh: Sina.
Trong tương lai, Hải quân Trung Quốc sẽ có khả năng thiết kế, đóng mới nhiều phiên bản cải biên hiện đại hơn, nguy hiểm hơn nữa dựa trên thiết kế của tàu Type 075 này. Nguồn ảnh: Sina.
Ngoài ra, việc đóng tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn cũng được cho là bước đệm trước khi Trung Quốc có thể cho ra đời những tàu sân bay nguy hiểm của nước này trong tương lai - những tàu sân bay không dùng tới cầu nhảy để cất cánh mà sẽ sử dụng máy phóng máy bay. Nguồn ảnh: Sina.
Ngoài ra, việc đóng tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn cũng được cho là bước đệm trước khi Trung Quốc có thể cho ra đời những tàu sân bay nguy hiểm của nước này trong tương lai - những tàu sân bay không dùng tới cầu nhảy để cất cánh mà sẽ sử dụng máy phóng máy bay. Nguồn ảnh: Sina.
Theo tuyên bố của Trung Quốc trước đây, tới năm 2030 nước này sẽ có ít nhất sáu tàu sân bay trong biên chế, kèm theo đó là lực lượng hải quân có tổng thể quân số tàu mặt nước nhiều hơn Hải quân Mỹ, vươn lên trở thành lực lượng hải quân nguy hiểm nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: Sina.
Theo tuyên bố của Trung Quốc trước đây, tới năm 2030 nước này sẽ có ít nhất sáu tàu sân bay trong biên chế, kèm theo đó là lực lượng hải quân có tổng thể quân số tàu mặt nước nhiều hơn Hải quân Mỹ, vươn lên trở thành lực lượng hải quân nguy hiểm nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: Sina.
Tàu đổ bộ trực thăng Type 075 của Trung Quốc được đóng với tốc độ khủng khiếp.

GALLERY MỚI NHẤT